1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CLB Thái Lan bị tố cáo cố tình không cho trụ cột của đối thủ dự SEA Games

H. Long

(Dân trí) - CLB Pathum United (Thái Lan) đã không cho hai trụ cột quan trọng nhất của U23 Singapore là Irfan và Ikhsan Fandi về tham dự SEA Games.

Tham vọng tiến sâu ở SEA Games 31 của U23 Singapore đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi họ không thể triệu tập hai ngôi sao quan trọng nhất là Irfan và Ikhsan Fandi. Cả hai cầu thủ này đều thi đấu cho CLB Pathum United (Thái Lan) nhưng không được quyền trở về tập trung đội U23 Singapore.

CLB Thái Lan bị tố cáo cố tình không cho trụ cột của đối thủ dự SEA Games - 1

Irfan và Ikhsan Fandi không được CLB Pathum United cho phép tham dự SEA Games (Ảnh: AFF).

CLB Pathum United nhấn mạnh rằng họ không có nghĩa vụ phải nhả người cho U23 Singapore tham dự SEA Games khi đây không phải là giải đấu thuộc cấp độ FIFA. Bên cạnh đó, Pathum United đang có khả năng cao tiến sâu ở AFC Champions League nên họ muốn có lực lượng tốt nhất.

Thế nhưng, nhiều quan điểm cho rằng CLB Thái Lan muốn làm suy yếu đối thủ khi U23 Singapore nằm chung bảng với U23 Thái Lan ở SEA Games 31. Sự vắng mặt của anh em nhà Fandi khiến cho sức mạnh của U23 Singapore suy giảm đáng kể.

Cả hai đều là trụ cột của đội tuyển Singapore. Ikhsan Fandi là tiền đạo chủ lực của đội bóng đảo quốc sư tử khi ghi 13 bàn thắng sau 27 trận ra sân. Trong khi đó, Irfan Fandi là nhân tố không thể thiếu ở hàng thủ.

CLB Thái Lan bị tố cáo cố tình không cho trụ cột của đối thủ dự SEA Games - 2

Tham vọng giành huy chương SEA Games của U23 Singapore bị ảnh hưởng nặng nề (ảnh: LĐBĐ Singaprore).

Trước đó, U23 Singapore cũng không thể triệu tập trung vệ Jocob Mahler vì chấn thương. Do đó, đội bóng này không còn được đánh giá cao ở SEA Games 31.

Ngày hôm qua, HLV Nazsri Nasir đã công bố danh sách đội U23 Singapore tập trung chuẩn bị cho SEA Games. Trong đó, ông đã triệu tập tới 14 cầu thủ trẻ, chưa từng có kinh nghiệm thi đấu ở SEA Games. Ba cầu thủ quá tuổi của U23 Singapore là thủ môn Zaiful Nisam, hậu vệ Syahrul Zazali và tiền vệ Sulfahmi Arifin.

Ở SEA Games 31, U23 Singapore nằm chung bảng với U23 Thái Lan, U23 Malaysia, U23 Lào và U23 Campuchia. Họ sẽ đá trận ra quân gặp U23 Lào vào ngày 7/5.

Đội hình U23 Singapore dự SEA Games 31:

Thủ môn: Zaiful Nizam, Ridhwan Fikri.

Hậu vệ: Harith Kanadi, Irfan Najeeb, Jordan Emaviwe, Nur Adam Abdullah, Ryaan Sanizal, Ryhan Stewart, Syahrul Sazali.

Tiền vệ: Arshad Shamim, Harhys Stewart, Jared Gallagher, Joel Chew, Saifullah Akbar, Shah Shahiran, Zulfahmi Arifin.

Tiền đạo: Glenn Kweh, Khairin Nadim, Nicky Melvin Singh, Zikos Chua.

CLB Thái Lan bị tố cáo cố tình không cho trụ cột của đối thủ dự SEA Games - 3