1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CLB Hà Nội chia tay AFC Cup 2019: Kết cục đáng tiếc

(Dân trí) - Sau 2 trận lượt về và lượt về chung kết liên khu vực AFC Cup, trước April 25 của CHDCND Triều Tiên, CLB Hà Nội không thua trận nào, nhưng họ vẫn bị loại, vì thoáng sơ sẩy trong một hai tình huống cụ thể, chứ không thua về thế trận.

Nhưng bị loại theo cách như thế càng đáng tiếc với nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) V-League. Họ không yếu hơn đối thủ đến từ Đông Bắc Á, và có thể không hề yếu hơn bất kỳ đội nào tại AFC Cup năm nay.

Chưa bao giờ một đại diện của bóng đá Việt Nam đứng trước cơ hội đoạt cúp châu Á lớn như thế. Về lực lượng, CLB Hà Nội có lực lượng quá tốt và đồng đều, thường xuyên được AFC khen ngợi trên website chính thức của Liên đoàn bóng đá châu Á.

Về lịch thi đấu ở giải trong nước, đội bóng của bầu Hiển cũng được tạo điều kiện tối đa, mỗi khi nhà ĐKVĐ V-League bước vào các trận đấu tại cúp châu Á. Hiếm có nền bóng đá nào trên thế giới, khi một CLB đá cúp châu lục, toàn bộ lịch thi đấu của giải quốc nội bị lùi lại, như lợi thế mà CLB Hà Nội được hưởng tại V-League (thường thì các nền bóng đá khác, họ chỉ dời lịch của duy nhất CLB có đá cúp châu Á, chứ không dời lịch thi đấu của nguyên một vòng đấu).

CLB Hà Nội chia tay AFC Cup 2019: Kết cục đáng tiếc - 1
Đáng tiếc khi CLB Hà Nội dừng chân trước ngưỡng cửa của lịch sử tại AFC Cup

CLB Hà Nội đã tận dụng các lợi thế mà họ được hưởng rất tốt, cho đến trước trận chung kết lượt đi liên khu vực, với April 25.

Đấy là trận đấu mà đội bóng của bầu Hiển vẫn chơi hay cho đến trước khi bị gỡ hoà 2-2, vì thiếu kinh nghiệm hơn là vì yếu về mặt năng lực chuyên môn. Để rồi trận hoà ở lượt đi ở sân Hàng Đẫy khiến cho CLB Hà Nội bị loại sau trận lượt về, vì luật bàn thắng trên sân đối phương (lượt về tại Bình Nhưỡng, 2 đội hoà nhau 0-0). 

Đấy sẽ là bài học quý giá cho HLV Chu Đình Nghiêm và các học trò, về khả năng tập trung ở những thời điểm quyết định, tại đấu trường châu Á. Không thua về thế trận, nhưng chỉ thua vì một khoảnh khắc mất tập trung, là kinh nghiệm mà CLB Hà Nội có lẽ sẽ không lặp lại, nếu như họ được quay trở lại với giai đoạn tương tự như thế này tại AFC Cup.

CLB Hà Nội chia tay AFC Cup 2019: Kết cục đáng tiếc - 2
Đội ĐKVĐ V-League không thua trận nào trong 2 trận lượt đi và về trước April 25 (CHDCND Triều Tiên), nhưng vẫn bị loại vì một - hai thoáng sơ sẩy trong trận lượt đi

Nhưng vấn đề là trong tương lai gần, nhà ĐKVĐ V-League có quay lại với giai đoạn này của cúp châu Á hay không?

Phong độ của các cầu thủ ở năm sau là điều khó nói trước trong năm nay. Vả lại, thêm một yếu tố nữa để CLB Hà Nội trở nên rất mạnh và đồng đều, đó là hầu hết những cầu thủ quan trọng nhất của họ đều ở trạng thái sung sức, không dính chấn thương ở giai đoạn quyết định của mùa giải 2019.

Chẳng biết ở mùa giải tới, rồi mùa giải tới nữa, trạng thái sung sức đấy có được duy trì từ đầu cho đến tận gần cuối mùa giải như bây giờ?

Thế mới thấy, việc CLB Hà Nội dừng bước trước ngưỡng cửa của lịch sử sau trận hoà không bàn thắng với April 25 trong chiều 2/10 càng đáng tiếc. Đáng tiếc ở chỗ đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm không kém đối phương về bất cứ mặt nào, chỉ kém ở sự lạnh lùng và sự điềm tĩnh ở thời điểm quan trọng nhất!

Kim Điền

CLB Hà Nội chia tay AFC Cup 2019: Kết cục đáng tiếc - 3