Chuyên gia lý giải nguyên nhân Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia thất bại

Sông Lam

(Dân trí) - Sau khi tạo ra những "cơn địa chấn" ở lượt trận ra quân tại vòng bảng, các đội tuyển ở châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia lại thể hiện màn trình diễn thất vọng ở lượt trận thứ hai.

Ở lượt trận ra quân, hàng loạt đội bóng ở châu Á đã liên tiếp tạo ra những "cơn địa chấn" trước các đối thủ hùng mạnh đến từ châu Âu và Nam Mỹ. Đội tuyển Saudi Arabia tạo nên cú sốc lớn ở World Cup 2022 khi ngược dòng đánh bại đội tuyển Argentina với tỷ số 2-1, bất chấp đội hình của HLV Lionel Scaloni sở hữu rất nhiều ngôi sao lớn như Lionel Messi, Di Maria, Lautaro Martinez...

Chuyên gia lý giải nguyên nhân Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia thất bại - 1

Saudi Arabia gieo sầu trước Argentina ở trận ra quân với tỷ số 2-1 (Ảnh: Getty).

Tuyển Nhật Bản cũng tạo nên "cơn địa chấn" thứ hai với việc đánh bại "Cỗ xe tăng" Đức theo kịch bản tương tự mà Saudi Arabia đã làm với Argentina là để đối thủ mở tỷ số trước trên chấm phạt đền ở hiệp một và sau đó ghi hai bàn liên tiếp ở hiệp hai.

Một đội tuyển khác cũng thể hiện màn trình diễn tốt ở trận ra quân là Hàn Quốc, khi đội bóng xứ Kim chi cầm hòa trước Uruguay. Nên nhớ Uruguay sở hữu đội hình đồng đều với nhiều ngôi sao như Darwin Nunez, Luis Suarez, Cavani...

Chuyên gia lý giải nguyên nhân Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia thất bại - 2

Nhật Bản cũng từng gây sốc trước Đức ở trận ra quân vòng bảng (Ảnh: Getty).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, BLV Quang Huy cho rằng màn trình diễn của các đội tuyển ở châu Á cho đến nay về cơ bản là rất tốt, tốt về cả mặt chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu.

"Ngoại trừ chủ nhà Qatar chưa thể hiện được gì nhiều, các đội bóng còn lại như Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia và kể cả Iran đều đã thi đấu rất tốt tại World Cup năm nay. 

Nên nhớ trình độ giữa các đội tuyển châu Á với các đội tuyển châu Âu và Nam Mỹ vẫn là một khoảng cách rất xa. Nhưng các đội tuyển châu Á đã chơi nỗ lực, cho thấy họ có sự chuẩn bị tốt. Ngay cả như Iran dù thua đậm ở trận đầu nhưng sớm lấy lại phong độ bằng việc đánh bại đội tuyển Xứ Wales với tỷ số 2-0", BLV Quang Huy nhận định.

Đáng chú ý, theo nhận định từ giới truyền thông, mặc dù thể hiện tốt ở màn ra quân, nhưng các đội tuyển như Saudi Arabia, Nhật Bản hay Hàn Quốc đều thất bại ở lượt trận thứ hai, cho thấy các đội bóng châu Á đã sớm bị giải mã sức mạnh.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia thất bại - 3

Nhật Bản bất ngờ để thua trước đối thủ được đánh giá thấp nhất bảng là Costa Rica (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, BLV Quang Huy cho rằng việc một số đội tuyển châu Á thắng ở trận ra quân nhưng thua ở lượt trận thứ hai không hẳn là do yếu tố chuyên môn, mà chủ yếu là do thể lực thua thiệt khi phải vắt kiệt sức ở trận đấu trước.

"Nhật Bản đã phải bung hết sức để thắng ngược dòng với Đức, nên gặp Costa Rica dù yếu hơn nhưng không thể tạo ra thế trận tấn công tốt. Bàn thua của Nhật Bản ở cuối trận cũng là do thể lực họ không còn được đảm bảo nữa. Thể lực đã vượt quá ngưỡng, không còn đá theo ý muốn nữa nên Nhật Bản thua là điều dễ hiểu.

Saudi Arabia hay Hàn Quốc cũng gặp vấn đề về thể lực, nên họ mới để thua. Thậm chí Hàn Quốc để thua Ghana là thua tình huống, chứ không hẳn thua vì chuyên môn.

Điều đáng mừng là các đội bóng châu Á dù thắng hay thua đều đã thể hiện tốt năng lực chuyên môn, sự ổn định trong lối chơi, kỹ thuật cũng khéo léo và mềm mại hơn hẳn trước đây. Rõ ràng các đội bóng lớn khi gặp Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia hay Iran muốn giành chiến thắng không dễ chút nào, thậm chí chủ quan còn chuốc lấy thất bại như ở trận ra quân", BLV Quang Huy nói thêm.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia thất bại - 4

Hàn Quốc cho thấy các đối thủ không dễ dàng đánh bại họ nhờ lối chơi kỷ luật và mạnh mẽ (Ảnh: Getty).

Sau khi vòng bảng World Cup 2022 đã trải qua hai lượt trận, các đội tuyển châu Á đều đang nằm ở thế khó trong việc giành vé đi tiếp vào vòng 16 đội khi đều phải đụng độ các đối thủ mạnh ở lượt đấu cuối. Trong khi Nhật Bản phải trải qua trận cầu sinh tử với Tây Ban Nha thì Hàn Quốc cũng phải chiến đấu "một mất một còn" với Bồ Đào Nha.

Tuyển Iran sau khi nhọc nhằn đánh bại Xứ Wales thì sẽ phải đối đầu với đội tuyển được đánh giá cao hơn ở lượt đấu cuối là Mỹ. Tuyển Australia cũng cần phải giành chiến thắng trước Đan Mạch ở lượt đấu cuối để chắc suất vào vòng 16 đội.

"Với những gì mà các đội tuyển châu Á đã thể hiện, tôi vẫn có linh cảm sẽ có hai đội tuyển ở châu Á lọt vào vòng 16 đội", BLV Quang Huy chốt lại.