1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chuyên gia: "HLV Troussier dùng người nửa vời, lối chơi mất phương hướng"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Cựu Phó Chủ tịch chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm đánh giá lối chơi của đội tuyển Việt Nam vẫn rất mất phương hướng và đội bóng của HLV Troussier không có sự chuẩn bị kỹ ở trận lượt đi gặp Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam lại "ngậm trái đắng" trước Indonesia

Ông đánh giá đâu là nguyên nhân chính khiến đội tuyển Việt Nam liên tục thua Indonesia mấy trận liền vừa rồi?

- Tôi cho rằng HLV Philippe Troussier "đọc" không ra lối chơi, ý đồ chơi bóng của Indonesia ở trận đấu đã qua. Cho đến giờ, ông ấy chưa giải mã được đối thủ này. 

Riêng ở trận vừa rồi trên sân Gelora Bung Karno, đội tuyển Việt Nam chơi rối rắm, phòng ngự phản công không hẳn là phòng ngự phản công, mà kiểm soát bóng tấn công cũng không ra tấn công. Khả năng gây áp lực (pressing) của chúng ta lúc có lúc không, không hề rõ ràng.

Chuyên gia:

Đội tuyển Việt Nam không thể hiện rõ ý đồ và lối chơi ở trận lượt đi gặp Indonesia (Ảnh: Lâm Anh).

Còn về cách HLV Troussier sử dụng nhân sự, theo ông đã hợp lý chưa?

- Đây cũng là một vấn đề khác đáng được nhắc đến. Không rõ ông Troussier muốn quay về với việc sử dụng những gương mặt kỳ cựu, hay tiếp tục dùng các cầu thủ trẻ làm nòng cốt. Tất cả đều nửa vời khiến đội càng thiếu đi sự ổn định.

Nói riêng về một vài gương mặt trẻ, họ có tiềm năng, nhưng riêng ở trận vừa qua với Indonesia trên sân Gelora Bung Karno, thấy rõ sự bỡ ngỡ nơi họ. Có cầu thủ trẻ không chịu nổi áp lực, không chịu nổi sức ép khi đứng trên sân Gelora Bung Karno, dẫn đến sai lầm.

Trước trận đấu, một số thành viên của đội tuyển khẳng định họ đã sẵn sàng. Nhưng qua những gì tôi được chứng kiến ở trận cầu này, tôi cho rằng đội bóng của HLV Troussier chưa sẵn sàng, về tâm lý, về lối chơi cũng như về thể lực.

Vòng loại World Cup là giải chính thức, không phải trận đấu thử nghiệm, nên nếu thể lực không tốt, có nghĩa là đang tính sai điểm rơi.

Chuyên gia:

Thể lực của đội tuyển Việt Nam ở trận lượt đi gặp Indonesia không tốt (Ảnh: Lâm Anh).

Nói riêng về bàn thua của đội tuyển Việt Nam, ông từng chứng kiến đội bóng nào thua nhiều bàn thua từ các pha ném biên như thế hay chưa?

- Thua từ những pha ném biên mạnh của đối thủ dĩ nhiên xảy ra nhiều lần trong bóng đá đỉnh cao. Nhưng việc một đội cứ lặp đi lặp lại cách thua như thế thì quả là hiếm.

Thật ra những pha ném biên như thế này dù có mạnh cách nào đi chăng nữa, cũng không thể nguy hiểm bằng các pha tạt bóng bằng chân ở vị trí tương tự. Tình huống để thua sau pha ném biên thể hiện khâu phối hợp trong phòng ngự không tốt.

Một loạt hậu vệ đón hụt điểm rơi của bóng, chọn sai nhịp bật nhảy lên tranh bóng trên không, trước khi bóng rơi đến ngay vị trí của Minh Trọng và cầu thủ này phá bóng ở trạng thái mất bình tĩnh, đưa bóng thẳng vào chân đối phương. Việc này xuất phát từ khâu tập luyện và chỉ đạo tập luyện.

Biết trước đối thủ sẽ dùng cách nói trên để tấn công, nhưng không ngăn chặn được càng chứng tỏ không chuẩn bị kỹ cho trận đấu vừa rồi.

Điều lạ nữa ở chỗ đội tuyển Việt Nam thay vì đá theo lối đá của mình, lại chơi y hệt như Indonesia, tức là cũng lùi đội hình xuống rất thấp chỉ mong không thủng lưới, thậm chí cũng dùng bài ném biên giống đối phương. 

Chuyên gia:

Đội tuyển Việt Nam chọn lối chơi giống hệt Indonesia, thay vì đá lối đá của riêng mình (Ảnh: Lâm Anh).

Với những gì đã thể hiện, đội tuyển Việt Nam có hy vọng đánh bại Indonesia trong trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 26/3?

- Cơ hội luôn luôn có, nhưng quan trọng là khâu chuẩn bị ra sao. Toàn đội phải chuẩn bị tốt hơn trận vừa rồi, nghiên cứu đối thủ kỹ hơn, cả về nhân sự lẫn lối chơi của họ.

Phải dùng sở trường của chúng ta khoét vào sở đoản của họ, chứ họ chơi ra sao, ta chơi y hệt như vậy trong các trận vừa rồi, khác nào chúng ta tự nguyện bị cuốn vào lối chơi của đối thủ.

Khâu sử dụng nhân sự cũng phải rõ ý đồ hơn. Theo tôi, cách sử dụng những cầu thủ như Tiến Linh, Tấn Tài, Văn Toàn chưa hợp lý. Thứ nhất, họ được sử dụng quá muộn, hầu như không còn thời gian để họ thay đổi diện mạo trong khâu tấn công.

Thứ hai, lối chơi của toàn đội quá vu vơ khiến cho các ngôi sao kể trên cũng mất phương hướng, không giúp họ phát huy hết năng lực của từng người, trước khi cải thiện năng lực của tập thể. Hy vọng trận lượt về sẽ khác hẳn trận lượt đi.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Chuyên gia:

Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/