1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: “Bầu Trường đã tha cho nhiều cầu thủ vụ bán độ”

(Dân trí) - Danh sách cầu thủ Ninh Bình bị điều tra là 14 cầu thủ, nhưng cuối cùng bầu Trường chỉ chuyển sang cơ quan công an 11 cầu thủ, sau đó 2 cầu thủ đã được kết luận không liên quan đến vụ bán độ tại AFC Cup vừa qua.

Vụ việc cầu thủ Ninh Bình tưởng như đã được khép lại sau khi Toà án nhân dân Tỉnh Ninh Bình xét xử 9 cầu thủ và đã có những mức án khác nhau dành cho những cầu thủ này. 9 cầu thủ gồm: Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Xuân Phú, Lê Quang Hùng, Chu Ngọc Anh, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Phan Anh Tuấn và Nguyễn Văn Hưng với các tội danh “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Sau khi lĩnh án tù, Ban kỷ luật VFF cũng đã quyết định áp dụng mức hình phạt cao nhất trong Quy định về kỷ luật của VFF. 9 cầu thủ nêu trên đều bị phạt 20 triệu đồng, đồng thời vĩnh viễn không được tham gia bất kỳ hoạt động bóng đá nào do VFF quản lý và tổ chức.

Theo Chủ tịch VFF, nhiều cầu thủ bán độ đã được nương tay

Theo Chủ tịch VFF, nhiều cầu thủ bán độ đã được nương tay

Trong khi một số cầu thủ Ninh Bình đang chuẩn bị kháng án thì theo tiết lộ mới nhất của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, số cầu thủ trong danh sách điều tra bán độ ban đầu được bầu Trường dự kiến chuyển sang cơ quan công an lớn hơn nhiều, nhưng vì các cầu thủ đã đến gặp ông bầu này khóc lóc xin tha nên chỉ có danh sách 9 cầu thủ được chuyển sang cơ quan công an.

Trước đó, trong trận đấu diễn ra ngày 18/3/2014 tại Malaysia trong khuôn khổ AFC Cup, V.Ninh Bình để Kelantan dẫn trước 2-1 trong hiệp 1 nhưng sang hiệp 2 lội ngược dòng để thắng chung cuộc 3-2. Ngay sau khi từ Malaysia trở về, toàn đội đã bị cơ quan chức năng điều tra. Tất cả đều thừa nhận thắng cá độ hơn 800 triệu trong trận đấu giữa Kelantan và V.Ninh Bình trong khuôn khổ vòng bảng AFC Cup 2014. Nhóm cầu thủ này đã thống nhất tham gia cá độ bắt kèo “tài ba hòa cả trận” và giành phần thắng từ nhà cái có tên Đào Đức Lợi.

“Danh sách đầu tiên ông chủ của đội Ninh Bình Hoàng Mạnh Trường đưa ra không phải chỉ có chín người như hiện tại. Số cầu thủ thực sự nhúng chàm cao hơn nhiều, cụ thể là 14 người. Tuy nhiên, các cầu thủ Ninh Bình đã lên gặp bầu Trường khóc lóc quá trời để xin tha. Cuối cùng bầu Trường quyết định tha cho một số cầu thủ này”, ông Dũng tiết lộ.

Vấn đề chống tiêu cực đang được VFF, VPF đặt lên hàng đầu. Trong buổi lễ ký kết nhà tài trợ mới cho V-League 2015 sáng nay, công ty VPF cũng cam kết sẽ tổ chức một giải đấu trong sạch, kéo khán giả tới sân, để hợp đồng giữa công ty này và nhà tài trợ kéo dài thêm nhiều năm.

Về công tác trọng tài ở mùa giải 2015, ông Lê Hùng Dũng nhấn mạnh: “Tôi sẽ trực tiếp có mặt tại Đà Nẵng vào ngày 31/12 để khuyến cáo các trọng tài phải làm việc thật công bằng ở mùa giải tới. Bóng đá là môn thể thao của những người đàn ông nên đương nhiên phải quyết liệt. Nhưng quyết liệt khác xa với bạo lực, không thể đá gãy chân người ta rồi nói là không cố ý”.

Vừa qua, ông Dũng chỉ đạo không sử dụng trọng tài Đinh Văn Dũng ở mùa giải năm nay. Lý do là ở trận giao hữu tuyển Việt Nam thắng Sinh viên Hàn Quốc 3-0 hồi đầu tháng 11 năm nay, trọng tài này đã có cách cầm còi rất khó hiểu.

“Tôi ngồi trên sân xem mà không chịu nổi. Tôi đặt câu hỏi, phải chăng trọng tài này có độ, có “màu” hay sao đó. Tôi đã đề nghị anh Nguyễn Văn Mùi xem lại băng ghi hình, tôi nghĩ anh ta có vấn đề đó nên thôi không mời nữa”.

Liên quan đến việc U19 của bầu Đức đá V-League, người đứng đầu VFF khẳng định VFF không chỉ bảo vệ U19 của anh Đoàn Nguyên Đức mà còn bảo vệ cả nền bóng đá Việt Nam. Các trọng tài phải làm việc thật tập trung với tinh thần trách nhiệm cao để triệt tiêu tình trạng bạo lực sân cỏ, giúp bóng đá Việt Nam phát triển.

Ngô Linh