1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chủ tịch PSG uất ức đòi đánh trọng tài, đe dọa lãnh đạo Real Madrid

H. Long

(Dân trí) - Theo đài Movistar, Chủ tịch PSG, Al-Khelaifi đã xông thẳng vào phòng trọng tài lăng mạ, đập phá và thậm chí, ông còn dọa giết một lãnh đạo của Real Madrid.

Mặc dù có lợi thế giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Real Madrid ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League nhưng Paris Saint Germain (PSG) lại thi đấu vô cùng hoảng loạn ở lượt về. Mbappe đã đưa đội bóng thành Paris vượt lên dẫn trước nhưng sau đó, PSG lại để Benzema ghi 3 bàn thắng trong hiệp 2.

Chủ tịch PSG uất ức đòi đánh trọng tài, đe dọa lãnh đạo Real Madrid - 1

Chủ tịch PSG, Al-Khelaifi đã lăng mạ và đập phá đồ trong phòng trọng tài.

Với trận thua 1-3 trước Real Madrid, PSG đã bị loại khỏi Champions League với thất bại 2-3 sau hai lượt đấu. Giấc mơ giành chức vô địch giải đấu danh giá số 1 châu Âu cấp CLB của đội bóng nhà giàu nước Pháp tan tành mây khói.

Điều này khiến cho Chủ tịch PSG, Al-Khelaifi không giữ được bình tĩnh sau trận đấu. Ông tỏ ra rất bức xúc vì những pha xử lý của trọng tài trong trận đấu này, đặc biệt là tình huống Donnarumma được cho là bị phạm lỗi ở bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 của Real Madrid.

Theo phóng viên Monica Marchante của Movistar, ngay sau trận đấu, ông Al-Khelaifi đã lao thẳng xuống đường hầm để tìm… phòng của trọng tài. Khi được yêu cầu rời đi, người đứng đầu PSG còn không ngừng lăng mạ, chửi bới và đập vỡ một thiết bị trong phòng của trọng tài.

Hành động của ông Al-Khelaifi đã được trọng tài Danny Makkelie ghi lại trong biên bản báo cáo trận đấu. Ông viết: "Chủ tịch và Giám đốc thể thao của PSG đã có hành vi quá khích khi xông thẳng vào phòng thay đồ của trọng tài. Khi bị yêu cầu rời đi, ông đã chặn cửa và phá hoại thiết bị trong phòng".

Chủ tịch PSG uất ức đòi đánh trọng tài, đe dọa lãnh đạo Real Madrid - 2

PSG cho rằng Benzema đã phạm lỗi với Donnarumma.

Thế nhưng, mọi việc chưa dừng lại ở đó. Chủ tịch PSG tiếp tục xông vào văn phòng của Mejia Davila - một thành viên của Real Madrid để "hỏi tội". Ông Mejia Davila là người đã dùng điện thoại ghi lại cảnh ông Al-Khelaifi nổi nóng với trọng tài. Phía Real Madrid buộc phải nhờ cảnh sát can thiệp. Trước khi rời đi, người đứng đầu PSG còn không ngần ngại buông lời đe dọa: "Tao sẽ giết mày".

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mauricio Pochettino cũng tỏ ra bất mãn với vấn đề trọng tài. Ông chia sẻ: "Rõ ràng Benzema đã phạm lỗi với Donnarumma. Không thể tin nổi pha phạm lỗi như vậy không bị xem lại bằng VAR. Mọi góc quay đều chỉ ra rằng Benzema đã phạm lỗi. Tôi không hiểu vì sao VAR không được sử dụng".

Trong khi đó, Benzema khẳng định mình không hề phạm lỗi. Tiền đạo người Pháp cho biết: "Tôi không làm gì sai cả. Thủ môn của PSG mất quá nhiều thời gian xử lý bóng. Tôi đã gây sức ép và anh ta tự mất bóng".

Theo báo giới Pháp, Chủ tịch Al-Khelaifi đang cân nhắc sa thải HLV Mauricio Pochettino sau thất bại trước Real Madrid.