1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi phủ nhận gian lận phiếu bầu World Cup

(Dân trí) - Vị chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) vốn đang bị FIFA đình chỉ hoạt động, ông Worawi một lần nữa phủ nhận chuyện ông dính đến nghi án gian lận phiếu bầu nước chủ nhà của 2 VCK World Cup 2018 và 2022.

Cách nay không lâu, chủ tịch FAT Worawi bị FIFA đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 90 ngày, vì bị cho là có dính líu đến nghi án gian lận phiếu bầu, đi tìm quốc gia chủ nhà của 2 VCK World Cup các năm 2018 và 2022 (lần lượt là Nga và Qatar).

 

Ông Worawi tiếp tục khẳng định mình vô tội, trong nghi án gian lận phiếu bầu, tìm nước chủ nhà của VCK World Cup 2018 và 2022
Ông Worawi tiếp tục khẳng định mình vô tội, trong nghi án gian lận phiếu bầu, tìm nước chủ nhà của VCK World Cup 2018 và 2022

 

Dù vậy, ít ngày trước, người từng đứng đầu bóng đá Thái Lan, cũng như là một trong những nhân vật quyền lực nhất của bóng đá châu Á này tiếp tục lên tiếng phủ nhận việc ông dính đến nghi án trên. Thậm chí, ông Worawi còn viện dẫn chi tiết ông từng được tòa án Thái Lan tuyên trắng án, trong một vụ bị tố gian lận phiếu bầu khác, đến chức danh chủ tịch FAT hơn 2 năm về trước.

Phát biểu trên tờ The Nation của Thái Lan, ông Worawi nói: “FIFA muốn làm rõ trắng đen trong vụ này, nhưng tôi yêu cầu mọi việc cần được phán quyết bởi tòa án. Không có quyết định nào cao hơn phán quyết của tòa án tối cao”.

“Tôi vô tội. Tôi có thể trưng ra những bằng chứng để chứng minh điều đó với FIFA. Tôi chờ đợi FIFA hành động trong chuyện này, nhưng mong họ hiểu được điều mà tôi muốn đề cập” – ông Worawi nói thêm.

Trước sau ông Worawi đều khẳng định: “Cơ bản tôi không làm gì dính dáng đến 2 nghi án gian lận phiếu bầu nước chủ nhà World Cup 2018 và 2022, với tư cách thành viên của BCH FIFA thời điểm đó”.

Ngoài chuyện tuyên bố mình vô tội, ông Worawi cũng mong muốn có một phiên điều trần trước Tổng cục Thể thao Thái Lan về vấn đề vừa nêu. Theo người từng giữ vị trí cao nhất trong cơ quan điều hành bóng đá Thái Lan, Tổng cục Thể thao nước này có thể giới thiệu những ứng cử viên tốt nhất cho FAT, nhưng không thể can thiệp sâu vào công việc của một tổ chức xã hội nghề nghiệp.

Thiện Nhân

 

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi phủ nhận gian lận phiếu bầu World Cup - 2