1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Chủ tịch FAT tức giận gọi truyền thông Việt Nam là “gián điệp”

(Dân trí) - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompunmuang không giấu được sự tức giận và gọi truyền thông của Việt Nam là "gián điệp" khi những hình ảnh, thông tin về việc tập luyện của đội tuyển Thái Lan bị tiết lộ, rò rỉ trên mạng xã hội.

Chỉ còn khoảng 24h đồng hồ nữa, trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra. Thái Lan có lợi thế khi được đá trên sân nhà là SVĐ Thammasat. Sức nóng của trận đấu được thể hiện khi có hơn 300 phóng viên đăng ký tác nghiệp, trong đó có gần 100 PV đến từ Việt Nam.

Những ngày qua, HLV Akira Nishino đã quyết định cho các học trò tập kín nhằm bảo mật thông tin trước khi trận đấu bắt đầu. Ông đã yêu cầu FAT rào kín sân tập của đội để tránh những ánh mắt nhòm ngó.

Tuy nhiên, nhiều video clip và hình ảnh tập luyện của Những chú Voi chiến vẫn được các nhà báo Việt Nam đăng tải lên các trang mạng xã hội. Thậm chí chiều tối 3/9, đội tuyển Thái Lan quyết định không tập trên sân thi đấu Thammasat của CLB Bangkok United như kế hoạch mà chuyển sang sân Leo của đội Bangkok Glass. Đội bóng của HLV Akira Nishino chấp nhận đi xa thêm khoảng 20km nữa để tránh “tai mắt”.

Chủ tịch FAT tức giận gọi truyền thông Việt Nam là “gián điệp” - 1

Chủ tịch Somyot Poompunmuang của LĐBĐ Thái Lan tức giận gọi truyền thông Việt Nam là "gián điệp"

Tức giận trước việc bị lộ thông tin trên, chủ tịch Somyot Poompunmuang của LĐBĐ Thái Lan trong hôm thứ Ba đã gọi cánh truyền thông Việt Nam là “gián điệp”.

“Đó là vấn đề trong cách cư xử và họ không nên làm điều này. Dù mọi người đều muốn giành chiến thắng nhưng đó không phải là một cách làm phù hợp”, tờ Bangkok Post dẫn lời Chủ tịch FAT.

“Tôi phải cảm ơn các giới truyền thông Thái Lan vì đã không thực hiện một hành vi như vậy. Chúng tôi đã chú ý đến yêu cầu được tập kín của huấn luyện viên,” Ông Somyot Poompunmuang nói thêm.

Tuy nhiên, trước thềm trận đấu với đội tuyển Thái Lan, HLV Park Hang Seo đã có buổi họp báo để chia sẻ nhận định cơ hội về việc giành chiến thắng cũng như nói về việc Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan phản ứng khi phóng viên Việt Nam chụp ảnh đội tuyển Thái Lan từ khách sạn: "Phóng viên Việt Nam bỏ tiền thuê khách sạn, họ có thể nhìn sân tập của Thái Lan từ trên cao và có quyền tác nghiệp. Đây không phải là vấn đề to tát, người Thái có thể chuyển sân tập.

Chủ tịch FAT tức giận gọi truyền thông Việt Nam là “gián điệp” - 2

HLV Park Hang Seo và đội trưởng Quế Ngọc Hải họp báo trước thềm trận đấu với đội tuyển Thái Lan

"Tôi là huấn luyện viên trưởng và không thể can thiệp vào việc của các phóng viên. Chỉ vì vấn đề đó mà phải đẩy hết phóng viên Việt Nam từ tầng 2 xuống tầng 1 để họ không tác nghiệp được thì là quá nhạy cảm".

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng nhắc lại chiến thắng ở King's Cup hồi tháng 6/2019: "Trận đấu tại King's Cup không có nhiều ý nghĩa. Trước đây, đội tuyển Việt Nam thường gặp bất lợi khi gặp Thái Lan nhưng giờ thì không. Thái Lan là đối thủ vừa tầm với Việt Nam".

"Tôi biết Thái Lan chuẩn bị cho trận đấu này rất nhiều. Họ có HLV mới. Trận đấu ngày mai khó khăn với người Thái. Họ muốn thắng, nhưng chúng tôi có sự chuẩn bị đầy đủ và bình tĩnh nhất. Chúng tôi đá với tinh thần của Việt Nam”, HLV Park Hang Seo khẳng định.

Sông Lam