1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chủ tịch Barcelona lên tiếng về tương lai của Neymar

(Dân trí) - Chia sẻ với BBC Sport, Chủ tịch Barcelona, Josep Maria Bartomeu khẳng định rằng Neymar sẽ không rời khỏi Nou Camp như tin đồn của báo giới thời gian qua.

Cách đây vài ngày, tờ Dario Sport (thân Barcelona) đã bất ngờ đề cập tới khả năng Neymar sẽ rời khỏi Barcelona vì không muốn sống dưới cái bóng của Messi. Sau đó, nhiều tờ báo trên khắp châu Âu khẳng định PSG sẵn sàng chi 222 triệu euro để giải phóng hợp đồng của tiền đạo người Brazil. Thậm chí, tờ Esporte Interactivo của Brazil còn khẳng định Neymar đã đồng ý thỏa thuận miệng gia nhập PSG.

Neymar muốn rời khỏi Barcelona?
Neymar muốn rời khỏi Barcelona?

Dù vậy, ngày hôm qua, Chủ tịch Barcelona, Josep Maria Bartomeu đã lên tiếng phủ nhận tất cả. Chia sẻ với BBC Sport, ông khẳng định tiền đạo người Brazil sẽ không rời khỏi sân Nou Camp như tin đồn của báo giới thời gian qua.

Trước đó, phó Chủ tịch CLB, Jordi Mestre cũng nhấn mạnh điều này. Ông nói: “Tôi dám chắc 200% Neymar sẽ không rời khỏi Barcelona. Tôi được tin PSG đã từ chối thẳng thừng tin đồn này. Chẳng có lý do gì thay đổi quan hệ của hai CLB”.

Bất chấp việc những sếp lớn của Barcelona phủ nhận thông tin này, chuyên gia bóng đá Nam Mỹ, Tim Vickery cho rằng Neymar hoàn toàn có thể bị “cám dỗ” để rời khỏi đội bóng xứ Catalan.

Chia sẻ trong chương trình BBC Radio 5 Live, ông nói: “Giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới luôn là nỗi ám ảnh với các cầu thủ Brazil. Từ năm 1994 đến 2007, những cầu thủ Brazil đã 8 lần giành danh hiệu này.

Neymar ý thức được rằng việc tới thi đấu ở châu Âu sẽ chịu áp lực lớn. Do đó, cầu thủ này đã chọn tới Barcelona, sống dưới cái bóng của Messi, để giảm bớt phần nào áp lực. Nhưng giờ đây, cậu ta đã ‘đủ lông đủ cánh’ và bắt đầu nghĩ về các danh hiệu cá nhân. Bạn không thể là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong khi chẳng thể là người xuất sắc nhất ở CLB của mình”.

Trong quá khứ, Neymar mới 1 lần lọt vào danh sách rút gọn ở cuộc đua Quả bóng vàng, đó là năm 2015. Dù vậy, cầu thủ này chỉ xếp thứ 3 sau Messi và C.Ronaldo.

H.Long