1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chủ tịch AFC chúc mừng thành công của CLB Hà Nội

(Dân trí) - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa đã gửi lời chúc mừng tới CLB Hà Nội sau khi đội bóng này hạ Bình Dương để trở thành đội duy nhất Đông Nam Á giành quyền đi tiếp ở AFC Cup 2019.

Với hai bàn thắng của Văn Quyết và Omar, CLB Hà Nội đã đánh Bình Dương trong cả hai trận với tỷ số 1-0, để chính thức đi vào lịch sử với tư cách đội bóng Việt Nam đầu tiên vô địch AFC Cup khu vực Đông Nam Á.

Với thành tích vô địch AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á này, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã được chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ông Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa gửi lời khen ngợi.

Chủ tịch AFC chúc mừng thành công của CLB Hà Nội - 1

CLB Hà Nội nhận được sự khen ngợi từ Chủ tịch AFC

Chủ tịch Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa phát biểu trên trang chủ của AFC: “Thay mặt AFC, tôi xin chúc mừng CLB Hà Nội là đội bóng đầu tiên của Việt Nam giành ngôi vô địch Khu vực ASEAN. Tôi cũng xin chúc mừng 4.25 SC của CHDCND Triều Tiên vô địch Đông Á, Altyn Asyr FC của Turkmenistan vô địch Trung Á và Abahani Limited Dhaka của Bangladesh giành ngôi vô địch Nam Á.

Chúng tôi đã được chứng kiến những trận đấu với chất lượng đáng kinh ngạc ở mùa giải năm nay. Chúng tôi phải gửi lời khen ngợi tới các tất cả các đội bóng và các Liên đoàn thành viên vì cam kết của họ trong việc nâng cao chất lượng giải đấu”.

Theo thể thức của AFC Cup, CLB Hà Nội FC sẽ gặp Altyn Asyr FC của Turkmenistan ở trận bán kết liên khu vực, cặp đấu còn lại là cuộc đối đầu giữa 4.25 SC và Abahani Limited Dhaka.

Hai đội giành chiến thắng ở bán kết sẽ chơi trận chung kết liên khu vực để tìm ra nhà vô địch Đông Trung Nam Á. Đội vô địch liên khu vực sẽ thi đấu với nhà vô địch khu vực Tây Á ở trận chung kết tiếp theo để tìm ra nhà vô địch AFC Cup 2019.

Hai trận bán kết liên khu vực giữa CLB Hà Nội và Altyn Asyr FC sẽ diễn ra vào ngày 20/8 trên sân Hàng Đẫy và lượt về vào ngày 27/8 tại Turkmenistan.

Chủ tịch AFC đánh giá những trận đấu tiếp theo hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn: “Tôi chắc những những người hâm mộ cuồng nhiệt của chúng tôi sẽ tiếp tục được thưởng thức những trận cầu chất lượng của giai đoạn tiếp theo.

Trận chung kết giữa đội thắng liên khu vực và đội vô địch Tây Á đang rất được chờ đợi, bởi AFC Cup năm nay sẽ có nhà vô địch hoàn toàn mới sau 4 năm.

Thùy Linh