1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Chính phủ Italia xiết chặt an ninh sân bãi

(Dân trí) - LĐBĐ Italia mới đây đã quyết định sẽ nối lại các giải đấu trong nước từ cuối tuần này tuy nhiên sẽ có rất nhiều trận phải thi đấu trong tình trạng không có khán giả tới sân.

Chủ tịch LĐBĐ Italia Luca Pancalli sau cuộc họp kín đêm qua đã khẳng định Serie A và Serie B sẽ được nối lại vào cuối tuần này.

 

Ông cho rằng “sẽ là sai lầm lớn nếu không tiếp tục tổ chức thi đấu”. Theo đó, các trận đấu sẽ bắt đầu từ vòng 23 và dự kiến đá lại vòng đấu bị hoãn (vòng 22) vào cuối tháng Tư.

 

Tuy nhiên, các SVĐ tổ chức trận đấu sẽ chỉ được phép mở cửa để khán giả vào sân theo dõi nếu như đủ các điều kiện về an ninh.

 

Các nội dung chính trong luật Pisanu:

 

Đánh số ghế ngồi; có máy quét điện tử vé vào sân; hệ thống TV giám sát trong và ngoài SVĐ; rào chắn an toàn giữa các khán đài và giữa CĐV hai đội; khu vực an ninh để cảnh sát theo dõi tình hình và 1 điểm sơ cứu đối với mỗi 10.000 người.

Bộ trưởng Nội vụ Italia Giuliano Amato khẳng định: “Đó là quyết định bắt buộc và không có bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào. Nếu như SVĐ nào không chứng minh được các biện pháp chống hooligan hữu hiệu sẽ phải thi đấu mà không có bất kỳ CĐV nào vào sân. 

 

Tuy nhiên, động thái này từ phía Chính phủ sẽ khiến gần 10 SVĐ sẽ rơi vào tình trạng “dở khóc dở cười” khi không đủ tiêu chuẩn.

 

Hiện nếu áp dụng đúng luật về an ninh sân cỏ Legge Pisanu thì chỉ có vẻn vẹn 4 sân tại Serie A có thể mở cửa như bình thường là Olimpico (Turin), Stadio Franchi (Siena), Olimpico (Roma) và Barbera (Palermo).

 

Và điều này khiến không ít đội bóng phản đối trong đó có 2 đại gia Inter và AC Milan khi sân San Siro của họ vẫn chưa đạt đủ tiêu chuẩn cần thiết, nhiều khả năng sẽ phải thi đấu nửa mùa bóng còn lại và thậm chí cả Champions League trong điều kiện không khán giả cổ vũ.

 

Theo phó Chủ tịch Milan Adriano Galliani, “việc lắp đặt hệ thống kiểm tra an ninh hay máy quét thẻ từ chỉ có thể hoàn thành trong vòng cả tháng trời chứ không thể ngày một ngày hai được.

 

Chính phủ Italia xiết chặt an ninh sân bãi - 1

Tất cả các biện pháp đưa ra sẽ ngăn chặn hiệu quả
những kẻ hooligan quá khích?

 

Tuy nhiên chúng ta có thể tạm thời hạn chế nguy cơ hooligan bằng việc chỉ cho phép những CĐV mua vé cả giải thay vì phải đóng kín mít sân như luật đề ra”.

 

Lời “hiến kế” này hiện đang được Liên đoàn nghiên cứu và có thể được đem ra thảo luận vào thứ Sáu tới với sự góp mặt của các quan chức cảnh sát.

 

Tuy nhiên khi vấn đề này chưa được giải quyết thì cuối tuần này tại Serie A và B chỉ có tổng cộng 6 trận đấu mà các tifosi được vào sân theo dõi là Palermo-Empoli, Roma-Parma, Torino-Reggina (Serie A) và Spezia-Bologna, Lecce-Verona, Modena-Albinoleffe (Serie B).

 

Những quy định nhằm xiết chặt an ninh tại SVĐ
của FIGC và Chính phủ Italia

* Hạn chế bán số lượng vé lớn cho CĐV khách nhằm giảm thiểu sự hiện diện của các nhóm lớn CĐV quá khích có tổ chức trong các trận đấu.

 

* Cấm đến sân theo dõi trận đấu đối với các CĐV quá khích từ 3-5 năm kể cả những CĐV dưới 18 tuổi.

 

* Quản lý chặt chẽ các băng rôn, khẩu hiệu mang tính kích động hay đề cập vấn đề chính trị, xã hội sâu sắc trong thời gian trận đấu diễn ra.

 

* Cảnh sát được quyền giam giữ 48h (thay vì 12h như hiện nay) những kẻ bị nghi ngờ có liên quan tới bạo lực trong và ngoài sân.

 

* Những kẻ trực tiếp tham gia các vụ gây rối có thể bị tù từ 5- 15 năm.

 

* Xây dựng hệ thống giám sát đối với bất kỳ biếu hiện quá khích trên sân.

 

* CĐV không được phép mang bom khói, chất gây nổ vào khu vực SVĐ trong vòng 24h trước và sau trận đấu.

 

* Buộc các SVĐ tổ chức thi đấu (ngoài trừ các sân có sức chứa dưới 10.000 chỗ) nhanh chóng đáp ứng tiêu chuẩn theo luật Pisanu ban hành năm 2005.


Vũ Phong

(tổng hợp)