1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chiêu mộ Depay: Nước cờ sáng suốt của MU?

(Dân trí) - MU đã thành công khi chiêu mộ thành công tân binh Memphis Depay từ PSV với mức phí ần 30 triệu euro. Liệu đây có phải là nước cờ sáng suốt của Quỷ đỏ?

Depay tài năng hơn cả C.Ronaldo

“Depay tài năng hơn cả C.Ronaldo ở tuổi 21” - đó là dòng tiêu đề trên tờ Daily Mail để về tài năng của tân binh người Hà Lan của M.U. Tất nhiên, đây không phải là bài viết với mục đích... gây tranh cãi. Bởi lẽ, khó ai có thể đong đếm tài năng của Depay và C.Ronaldo ở hai thời kỳ khác nhau (nhiều yếu tố khác nhau). Ở tuổi 21, CR7 đã bước đầu có thành công ở MU (được đánh giá là một trong những tài năng trẻ hàng đầu thế giới) và xuất hiện ở Euro 2004 cũng như World Cup 2006. Depay cũng vậy, được đánh giá rất cao bởi tài năng và ra mắt ở World Cup 2014 vừa qua.

Depay được xem là “C.Ronaldo mới”

Depay được xem là “C.Ronaldo mới”


Thực ra, tác giả sử dụng dòng tiêu đề ấy để nhấn mạnh về tài năng, triển vọng phát triển của Depay, bản hợp đồng Quỷ đỏ đã theo đuổi trong hơn 1 năm qua và mất gần 30 triệu euro để chiêu mộ từ PSV.

Depay là ai? Những chuyên gia đánh giá cầu thủ này là một trong những người xuất sắc nhất làng túc cầu ở độ tuổi U21. Người Hà Lan ví Depay là “Robben mới” bởi xu hướng thi đấu thường bó vào trung lộ để tung ra những cú dứt điểm.

Trong khi đó, trên thế giới, Depay được coi như “C.Ronaldo mới” khi họ đều có xu hướng dạt sang cánh trái, sử dụng lối chơi thiên về sức mạnh, tốc độ và những pha dứt điểm vô cùng uy lực.

Nhiều nhà chuyên môn cho rằng tiền đạo trẻ này giống C.Ronaldo hơn Robben. Tất nhiên, nhược điểm của Depay cũng y hệt hai “ngôi sao” này. Đôi lúc, cầu thủ trẻ của PSV quá lạm dụng kỹ thuật, tới mức “ích kỷ” và cản trở lối chơi của đội bóng.

Điều quan trọng, Depay tài năng và đang cải thiện từng ngày, đặc biệt ở khâu ghi bàn. Ở mùa giải vừa qua, cầu thủ này đã có 21 pha lập công sau 28 trận cho PSV (cao nhất CLB), góp công lớn giúp đội bóng này giành chức vô địch giải VĐQG Hà Lan.

Số bàn thắng của Depay cải thiện qua từng mùa giải. Ở mùa giải 2013/14, cầu thủ này chỉ ghi 12 bàn/32 trân cho PSG. Số bàn thắng của tài năng trẻ người Hà Lan ở mùa giải trước (2011/12, 2012/13) lần lượt là 2 và 3 bàn.

Rõ ràng, Depay sở hữu những tố chất thành công ở Premier League (tốc độ, kỹ thuật, sức mạnh, khả năng ghi bàn). Cùng với đó là hiểu biết nhất định với ông thày Van Gaal. Đây được kỳ vọng là bản hợp đồng thành công, mang tới sức bật của Quỷ đỏ. Tất nhiên, với cầu thủ trẻ và lần đầu chinh chiến ở Premier League, chẳng thể đảm bảo trước được điều gì. Ngay cả Di Maria, Ozil... cũng rất chật vật trong mùa giải đầu tiên ở giải đấu này.

Tờ Daily Mail dự đoán sơ đồ của MU mùa giải tới

Tờ Daily Mail dự đoán sơ đồ của MU mùa giải tới


Với Depay, MU sẽ thi đấu với sơ đồ nào?

Không phải ngẫu nhiên, HLV Van Gaal quyết không từ bỏ thương vụ Depay bởi lẽ, ông đã ngắm tới cầu thủ này để xây dựng sơ đồ trong mơ của mình. Trong những năm qua, “bông hoa Tulip thép” rất thích hai sơ đồ 4-3-3 và 3-4-1-2, Depay phù hợp với cả hai “công thức” đó.

Ở sơ đồ 4-3-3, Depay có thể chơi tốt ở hai cánh (đặc biệt ở hành lang cánh trái). Cầu thủ này hứa hẹn sẽ hợp cùng Di Maria trở thành đôi cánh vô cùng đáng sợ ở MU. Ở phía trước, Wayne Rooney (hoặc Van Persie) sẽ đá cắm.

Trong khi đó, ở sơ đồ 3-4-1-2, Depay sẽ được HLV Van Gaal sử dụng ở vị trí tiền đạo, như Robben ở World Cup. Ở mùa này, ông từng thử nghiệm Di Maria trong vai trò này nhưng thất bại thảm hại, một phần Di Maria không phải là “sát thủ” và quen thi đấu quay lưng với khung thành nhưng Depay thì khác (cứ nhìn vào số bàn thắng của cầu thủ này).

Sau khi chiêu mộ thành công Depay, HLV Van Gaal đang hướng tới thu nạp thêm 3 mục tiêu quan trọng khác là Hummels, Gundogan và Nathaniel Clyne. Nếu thành công, MU sẽ vô cùng đáng sợ ở mùa giải tới.

H.Long