Chia tay Euro 2020 sớm, C.Ronaldo vẫn giành danh hiệu Vua phá lưới

Sông Lam

(Dân trí) - Mặc dù C.Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha phải rời Euro 2020 từ vòng 1/8 nhưng anh vẫn dễ dàng giành danh hiệu Vua phá lưới khi Harry Kane và Raheem Sterling đều "tịt ngòi" trong trận chung kết.

Để thua tuyển Bỉ với tỷ số 0-1 ở vòng 1/8, C.Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha sớm dừng bước tại Euro 2020. Thế nhưng với 5 bàn thắng có được ở vòng bảng, ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn dẫn đầu danh sách Vua phá lưới cho tới trận chung kết Euro 2020 giữa tuyển Italia và tuyển Anh.

Tiền đạo Patrik Schick của CH Séc cũng có 5 bàn như C.Ronaldo, tuy nhiên CR7 xếp trên nhờ có một đường kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, còn Schick không có tình huống kiến tạo ăn bàn nào ở Euro 2020.

Chia tay Euro 2020 sớm, C.Ronaldo vẫn giành danh hiệu Vua phá lưới - 1

Ronaldo giành danh hiệu Vua phá lưới ở Euro 2020 dù anh và đội tuyển Bồ Đào Nha sớm dừng bước ở vòng 1/8.

Ở trận chung kết, chỉ có Harry Kane và Raheem Sterling là những cầu thủ có cơ hội cân bằng thành tích của Ronaldo nếu ghi bàn vào lưới của đội tuyển Italia. Harry Kane vẫn kém Ronaldo một bàn thắng, còn Sterling kém hai bàn.

Dù vậy, trong một ngày thi đấu mờ nhạt, với lối chơi phòng ngự tiêu cực theo sự chỉ đạo của HLV Gareth Southgate, bộ đôi tiền đạo của "Tam sư" thậm chí còn không có nổi một cú sút trúng đích về phía khung thành của thủ môn Donnarumma.

Lối chơi phòng ngự tiêu cực sau bàn thắng sớm của Luke Shaw ở phút thứ 2 của trận đấu cũng đã khiến tuyển Anh trả giá khi trung vệ Bonucci có bàn thắng gỡ hòa trong hiệp hai để kéo trận đấu vào hiệp phụ và loạt sút luân lưu may rủi.

Harry Kane thực hiện thành công lượt sút luân lưu đầu tiên của tuyển Anh, nhưng 3 cầu thủ trẻ vào thay người để đá penalty là Marcus Rashford, Jadon Sancho và Bukayo Saka đều thực hiện không thành công và khiến tuyển Anh cay đắng nhìn các cầu thủ Italia giành chức vô địch.

Chia tay Euro 2020 sớm, C.Ronaldo vẫn giành danh hiệu Vua phá lưới - 2

Đội tuyển Italia giành chức vô địch Euro 2020 nhờ bản lĩnh cùng tinh thần thép trên loạt sút luân lưu.

C.Ronaldo chính thức giành danh hiệu Vua phá lưới của Euro 2020, còn thủ thành Donnarumma giành "Găng tay vàng" ở giải đấu này.

Với chức vô địch Euro 2020, đội tuyển Italia đã có tổng cộng 6 danh hiệu lớn, bao gồm 4 lần vô địch World Cup (1934, 1938, 1982, 2006) và 2 lần vô địch Euro (1968, 2020). Chỉ có đội tuyển Đức sở hữu nhiều danh hiệu hơn thế ở châu Âu, với 7 lần vô địch (4 lần vô địch World Cup, 3 lần vô địch Euro).