1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Chi phí khổng lồ PSG phải chi ra để “nuôi” Neymar

(Dân trí) - Neymar xứng đáng là cầu thủ “đại gia” trong làng túc cầu. Theo ước tính, cầu thủ này nhận được 1,2 triệu bảng cho mỗi lần ra sân ở PSG.

Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, giải Ligue 1 đã chính thức thông báo kết thúc sớm mùa giải. Nhiều khả năng, PSG sẽ được trao chức vô địch giải đấu số 1 nước Pháp ở mùa giải này.

Chi phí khổng lồ PSG phải chi ra để “nuôi” Neymar - 1

Chấn thương liên miên khiến Neymar chưa thể đóng góp nhiều cho PSG

Như vậy, Neymar và các đồng đội sẽ không còn cơ hội ra sân ở Ligue 1 mùa này. Như vậy, Neymar đã kết thúc mùa giải với chỉ 15 trận đấu ở Ligue 1, ghi được 13 bàn và có 6 đường chuyền thành bàn cho PSG.

Tổng cộng, tính trên mọi đấu trường, ngôi sao người Brazil đã ra sân 22 trận, ghi 18 bàn và có 10 đường chuyền thành bàn. Sở dĩ Neymar thi đấu ít tới vậy bởi cầu thủ này vẫn phải chịu ảnh hưởng từ chấn thương.

Việc dính quá nhiều chấn thương trong thời gian thi đấu cho PSG khiến cho Neymar cũng chưa đóng góp được như ý. Sau gần 3 năm chuyển tới CLB nước Pháp, “tiểu Pele” mới ra sân 80 trận trong tổng số 155 trận có thể (tức ra sân chỉ 51% tổng số trận).

Tính ra, trung bình mỗi mùa giải, Neymar ra sân khoảng 26 trận cho PSG. Nhưng điều đáng nói, cầu thủ này lại nhận mức lương kếch xùhơn 32,3 triệu bảng/năm (gần 97 triệu bảng/3 năm).

Như vậy, cứ sau mỗi trận ra sân, Neymar đút túi khoảng 1,2 triệu bảng (97 triệu bảng/80 trận). Đó thực sự là mức phí khổng lồ.

Neymar chuyển tới PSG vào mùa Hè 2017 với mức phí giải phóng hợp đồng ở Barcelona là 199 triệu bảng. Cầu thủ này sang nước Pháp với kỳ vọng trở thành thủ lĩnh giúp PSG vô địch Champions League. Nhưng sau hơn 2 mùa giải, PSG và Neymar vẫn chưa thể cụ thể hóa giấc mơ này.

H.Long