1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea xúc tiến “trói chân” Frank Lampard

(Dân trí) - Theo những nguồn tin thân cận, trong những ngày tới, BLĐ Chelsea sẽ trao cho Frank Lampard một bản hợp đồng mới (có thời hạn 1 năm), kết thúc những suy đoán xung quanh vấn đề tương lai của cầu thủ này.

Cuối tuần qua, Frank Lampard đã chính thức đi vào lịch sử Chelsea với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Với tấm băng đội trưởng trên tay trong trận đấu tại Amsterdam Arena đêm qua, “Người không phổi” đã có trận đấu không tồi, thậm chí, may mắn hơn, anh có thể lập công nếu như cú dứt điểm của cầu thủ này đã đập trúng xà ngang.

Lampard sẽ được tưởng thưởng vì những đóng góp cho Chelsea

Lampard sẽ được tưởng thưởng vì những đóng góp cho Chelsea

Có lẽ vì quá ấn tượng với mãn trình diễn của Frank Lampard trong suốt mùa giải năm nay, BLĐ Chelsea đã đổi ý. Theo những nguồn tin thân cận, ngay sau trận chung kết Europa League đêm qua, những nhân vật chóp bu của The Blues đang xúc tiến “trói chân” tiền vệ này và dự kiến trong vài ngày tới Frank Lampard sẽ nhận được bản hợp đồng mới có thời hạn 1 năm.

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận chung kết với Benfica vang lên, khi được hỏi về khả năng sẽ nhận được bản hợp đồng mới, tiền vệ số 8 cho biết: “Tôi hy vọng là như vậy. Chúng tôi gần đạt được thỏa thuận nhưng chưa thực sự ngồi vào bàn đàm phán. Nhưng dù sao, đó cũng là tín hiệu đáng mừng, cho thấy sự nghiêm túc từ Chelsea”.

Trong thời gian tới, dự kiến, Mourinho sẽ tái hợp với Chelsea. Lampard đang rất háo hức chào đón ông thày cũ trở lại “mái nhà xưa” Stamford Bridge. Tiền vệ số 8 chia sẻ thêm: “Một HLV xuất chúng, đó là tất cả những gì tôi cũng như nhiều cầu thủ khác nói về ông ấy. Mourinho đơn giản là số 1.

Mourinho luôn biết cách thúc đẩy tinh thần toàn đội. Chúng tôi không hề có sự chuẩn bị tâm lý để đón nhận chức vô địch Premier League nhưng “Người đặc biệt” đã truyền niềm tin vào những cầu thủ.

Nếu bạn là HLV đẳng cấp, chiêu mộ được những cầu thủ xuất chúng và biết cách khơi dậy mọi nguồn lực trong họ nhưng vậy là bạn đã hoàn thành tốt 70% công việc. Tôi không phải chơi thấp như vậy dưới triều đại Mourinho bởi luôn có Makelele ở phía sau. Nhưng giờ đây, khi mà Chelsea đang có tới 3 “số 10” đẳng cấp là Juan Mata, Oscar và Eden Hazard, tôi buộc phải thay đổi để thích nghi”.

H.Long
Theo Daily Mail