1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea trước hiểm họa khôn lường ở Vicarage Road

(Dân trí) - Sau trận thua bất ngờ trên sân nhà trước Leicester, huấn luyện viên Sarri đang thúc giục các cầu thủ Chelsea vượt qua khó khăn để giành lại chiến thắng. Tuy nhiên, Chelsea sẽ không dễ dàng khi phải làm khách trên sân Watford vào đêm nay.

Vào cuối tuần vừa qua, Chelsea tạo bất ngờ khi để thua trên sân nhà trước Leicester. Kết quả thất bại xảy ra trong khi Chelsea tung ra sân đội hình mạnh nhất, tinh thần thoải mái khiến nhiều người lại phải đặt câu hỏi về khả năng kiểm soát tình hình của huấn luyện viên Sarri. Ở một trận đấu, Chelsea cần phải thắng để tiếp tục đua tranh ngôi vô địch thì họ lại hụt hơi khá đáng tiếc. 

Nhìn về chiến thuật, chiến lược gia người Italia đã áp dụng được Sarri-ball vào Chelsea, nhưng ông lại không mang lại sự ổn định cần thiết mà một ứng cử viên cho chức vô địch cần phải có. Từ đầu mùa Chelsea đã thua ba trận, bốn trận hòa, nghĩa là họ đã đánh rơi tới 17 điểm.

Chelsea trước hiểm họa khôn lường ở Vicarage Road - Ảnh 1.

Sau trận thua vừa qua, Chelsea bị đội đầu bảng Liverpool bỏ xa tới 11 điểm. Mặc dù Sarri vẫn nói cứng rằng đội bóng của ông vẫn nằm trong cuộc đua tới danh hiệu vô địch, nhưng để Chelsea có thể đua tranh được ngôi vô địch thì họ cần phải thi đấu ổn định hơn nữa. Ngay trong trận đấu đêm nay, Chelsea buộc phải đặt mục tiêu hàng đầu đó là giành ba điểm trên sân Watford.

Đây là nhiệm vụ không dễ dàng. Watford dưới bàn tay của HLV Javi Garcia đã thi đấu cứng cỏi, họ hiện đang đứng thứ bảy trên bảng xếp hạng với 27điểm sau 18 lượt trận. Watford sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc, có sự ổn định từ đầu mùa nên hoàn toàn có khả năng tranh chấp suất dự cúp châu Âu. Vì vậy, làm khách tại Vicarage Road trở thành thử thách khó khăn với Chelsea.

Một trong những nguyên nhân khiến Chelsea trước Leicester là việc họ biết cách ghi bàn. Các chân sút của Chelsea tạo ra được khá nhiều cơ hội, họ sút trúng cả xà ngang và cột dọc, vậy nhưng không một lần đưa bóng vào lưới. Do không thể ghi bàn nên các cầu thủ chủ sân Stamford Bridge tự tạo áp lực cho mình. Hướng tới trận đấu trên sân Watford, nhiệm vụ đầu tiên Sarri cần giải quyết là khâu ghi bàn của Chelsea.

Chelsea trước hiểm họa khôn lường ở Vicarage Road - Ảnh 2.

Hazard không thực sự hiệu quả với vị trí tiền đạo cắm trước các đội bóng chiếu dưới

Một vài trận đấu gần đây, Chelsea sử dụng Hazard ở vị trí tiền đạo cắm. Cầu thủ người Bỉ nhanh nhẹn, linh hoạt, có thể khuấy đảo hàng mạnh hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, cũng cần phải thấy rằng tùy vào trận đấu với vị thế của Chelsea dẫn tới sự hiệu quả của Hazard. Trước những đội bóng cửa dưới, chơi với đội hình thấp để phòng thủ thì cầu thủ người Bỉ không phải phương án tối ưu cho vị trí tiền đạo cắm.

Sự thay đổi đầu tiên Sarri cần phải thay đổi là việc đưa Giroud sân từ đầu, hoặc Morata khi tiền đạo người Tây Ban Nha đã trở lại sau khi bình phục chấn thương đầu gối. Như vậy, Hazard sẽ được trả về cánh, tiền đạo người Bỉ sẽ nguy hiểm hơn với những tình huống di chuyển rộng, đột phá từ hai biên vào trong vòng cấm.

Lần gặp nhau gần nhất, Chelsea thua tan tác trước Watford tới4-1. Dù The Hornets chưa thắng Chelsea hai trận liên tiếp trong 31 năm gần đây, nhưng điều đó chẳng ý nghĩ gì khi mà Watford đang khá tự tin trên sân nhà, nơi họ thắng một nửa số trận từ đầu mùa. Watford chưa hề hòa tại sân nhà ở mùa này, tuy nhiên một kết quả hòa trướcChelsea cũng làm thầy trò Garcia hài lòng.

Chelsea trước hiểm họa khôn lường ở Vicarage Road - Ảnh 3.

Phù Sa