1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea thách thức "Bày cáo", Conte sẽ thoát "cửa tử"?

(Dân trí) - Sau khi thất bại tan tác trước Barcelona ở Champions League, Chelsea sẽ tiếp tục có chuyến làm khách khó khăn trên sân của Leicester trong khuôn khổ tứ kết FA Cup. Nếu đoàn quân của Conte thất bại, không hiểu chiến lược gia người Italia còn có thể tại vị?

*23h30, 18/3/2018, SVĐ King Power, tứ kết FA Cup

Vào giữa tuần vừa qua, Chelsea đã thua tan tác 0-3 trên sân của Barcelona, qua đó chia tay đấu trường Champions League. Việc thua trước Barcelona không phải điều quá thất vọng, nhưng để thua tới 0-3 thì cũng khó nuốt trôi. Thất bại trước Barcelona đang khiến Conte phải chịu nhiều áp lực, chiến lược gia người Italia đang đứng trước lằn ranh bị sa thải ngay trước khi mùa giải năm nay kết thúc.

Chelsea đang không có phong độ tốt ở Premier League, hai trận thua gần đây trước các đội bóng thành Manchester khiến Chelsea bị tụt xuống vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng, giờ đây họ đang kém đội xếp trên tới năm điểm và sẽ rất khó khăn để chen chân vào tốp bốn. Nhìn tổng thể, Chelsea chỉ còn duy nhất hi vọng ở FA Cup, giải đấu mà đội bóng này đã có mặt ở tứ kết, để tránh việc trắng tay.

Vào đêm nay, Chelsea sẽ làm khách trên sân của Leicester. Đây sẽ là thách thức rất lớn với đoàn quân của Conte, bởi đối thủ của họ đang có phong độ thi đấu không tệ, lại có đang nắm giữa nhiều lợi thế, đặc biệt là lợi thế được thi đấu trên sân nhà.


Conte đang đứng trước nguy cơ bị Chelsea sa thải sớm

Conte đang đứng trước nguy cơ bị Chelsea sa thải sớm

Sau giai đoạn đầu mùa chệch choạc, Leicester đã thi đấu khả quan hơn dưới thời HLV Claude Puel. Hiện tại đội bóng này đang đứng hạng 8 Premier League và còn có cơ hội cản thiện vị trí để có suất tham dự cúp châu Âu mùa giải tới. Để chuẩn bị cho trận đấu gặp Chelsea, Leicester đã hành quân sang Tây Ban Nha và tập luyện tại đây bốn ngày trước khi trở lại Anh.

Leicester sẽ có đội hình mạnh nhất, thiếu vắng duy nhất có khả năng xảy ra là trường hợp của tiền vệ Daniel Amartey đang bị chấn thương. Bên phía Chelsea, họ đang trải qua một lịch thi đấu dày đặc. Những cầu thủ như David Luiz hay Ross Barkley đều chưa bình phục chấn thương và chắc chắn sẽ ngồi ngoài ở trận đấu đêm nay.

Thông thường Conte sẽ ưu tiên đấu trường đấu cúp cho thủ thành dự bị Caballero. Tuy nhiên, ông sẽ phải cân nhắc thật kĩ xem nên sử dụng thủ thành người Argentina hay sử dụng thủ môn số một Courtois. Rõ ràng Caballero không có được khả năng tốt như Courtois và thủ thành người Bỉ sẽ mang lại sự yên tâm cao hơn nếu anh ra sân.


Mahrez (phải) sẽ vẫn là mũi nhọn nguy hiểm bên phía Leicester

Mahrez (phải) sẽ vẫn là mũi nhọn nguy hiểm bên phía Leicester

Phong độ của hàng công Chelsea gần đây rất kém. Trong khi Morata đang mất phong độ mạnh thì Giroud vẫn giữ thói quen vô duyên trước cầu môn giống như thời thi đấu cho Arsenal. Việc không có một tiền đạo cắm thi đấu hiệu quả khiến cho Chelsea phải dựa nhiều khả năng ghi bàn của các tiền đạo công và họ trở nên bế tắc khi đối thủ "khóa chặt" các ngòi nổ như Hazard, Willian hay Pedro.

Trong quá khứ, Leicester chưa từng thắng Chelsea ở đấu trường FA Cup sau năm lần đối đầu với nhau, trong đó nhận ba thất bại. Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn cản khát vọng chiến thắng ở trận đấu này của đội chủ nhà, bởi họ đang có một tinh thần thoải mái, lợi thế sân nhà, đội hình tốt và cầu thủ sung sức. Đó là những yếu tố Chelsea không có được và Conte sẽ phải thực sự lo lắng khi đội bóng của ông "làm mồi" trước "Bày cáo".

Conte hiểu rằng thêm một thất bại sẽ khiến chiếc ghế của ông thêm nóng, thậm chí không ngoại trừ khả năng Ban lãnh đạo Chelsea sẽ sớm sa thải chiến lược gia người Italia. Nhưng với một đoàn quân phải cày ải qua nhiều mặt trận trong thời gian qua thì Conte cũng quá khó để có thể "đánh úp" đối thủ, giống như trận lượt đi của Premier League năm nay, (vào đầu tháng 9 Chelsea đã thắng 2-1).

Hạo Minh