1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea đánh bại Real Madrid: Lột xác sau cuộc "phẫu thuật thẩm mỹ"

H.Long

(Dân trí) - Trong vòng 99 ngày ngắn ngủi dưới thời HLV Thomas Tuchel, Chelsea giống như con người khác. Họ giống như cô gái xấu xí và được sống "cuộc đời khác" sau cuộc phẫu thuật thẩm mỹ.

"Thomas Tuchel đã làm nên điều phi thường" - huyền thoại bóng đá Anh, Gary Lineker chia sẻ trên BT Sport. Có lẽ, không chỉ Gary Lineker mà bất kỳ người Chelsea nào cũng không thể tin rằng CLB đã lột xác nhanh tới vậy.

Chelsea đánh bại Real Madrid: Lột xác sau cuộc phẫu thuật thẩm mỹ - 1

Chelsea thực sự lột xác dưới thời HLV Thomas Tuchel.

Chỉ 99 ngày trước, Chelsea đang đứng trước vực thẳm. Quyết định thay tướng ở giữa mùa chưa bao giờ là giải pháp tốt với những CLB mạnh. Thế nhưng, Thomas Tuchel đã xuất hiện và xóa đi tất cả nghi ngờ.

Giờ đây, The Blues lại đang có được mọi thứ. Họ đã vươn lên top 4 Premier League và lọt vào hai trận chung kết FA Cup và Champions League. Lần đầu tiên kể từ năm 2012, Chelsea mới đặt chân tới "thiên đường" và có thể mơ về chức vô địch Champions League lần thứ hai trong lịch sử.

Trở lại thời điểm đầu mùa giải, ông chủ Abramovich đã "trút hàng tấn áp lực" lên vai của Lampard bằng việc vung ra 230 triệu bảng để tăng cường lực lượng. Với một người không có nhiều kinh nghiệm như Lampard, sức ép quá lớn ấy đã khiến cho ông không thể trụ vững.

Nó cũng giống như việc bạn giao cả khối tài sản quý giá vào tay một người chưa có kinh nghiệm thương trường. Thất bại âu cũng là điều dễ hiểu.

Thomas Tuchel xuất hiện và đã biến đồng tiền của ông chủ người Nga trở nên hữu dụng hơn. Chỉ trong vòng 99 ngày ngắn ngủi, mọi thứ cứ như thể được thay thế hoàn toàn ở Chelsea. Họ giống như cô gái xấu xí và được sống "cuộc đời khác" sau cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Và giờ đây, họ đang đón thứ ánh sáng của mình.

Chelsea đánh bại Real Madrid: Lột xác sau cuộc phẫu thuật thẩm mỹ - 2

Họ không còn mong manh như thời Lampard mà trở nên chắc chắn hơn.

So với Lampard, rõ ràng, Thomas Tuchel dày dạn và quái kiệt hơn rất nhiều. Ông từng có 16 năm làm công tác huấn luyện, qua những CLB lớn như Dortmund, PSG.

Công cuộc đại phẫu của "bác sĩ" Thomas Tuchel bắt đầu từ hàng thủ. Dưới thời HLV Lampard, nơi đây được ví như tử huyệt của Chelsea, với những sai lầm như cơm bữa. Nhưng hãy thử điểm qua một con số. Trong 24 trận dưới thời HLV người Đức, The Blues đã giữ sạch lưới tới… 16 trận. Trong đó, HLV Thomas Tuchel đã vượt qua Mourinho trở thành HLV giữ sạch lưới nhiều nhất trong 15 trận ở Premier League (11 trận).

Vẫn với những con người ấy (thậm chí có cả những kẻ bỏ đi như Rudiger), Thomas Tuchel đã xây dựng hệ thống phòng ngự vững chắc với sơ đồ 3-5-2. Tính kỷ luật của người Đức đã chính là nền móng tạo ra sự vững chắc ấy.

Thế nhưng, Thomas Tuchel không phải là HLV phòng ngự điển hình như Mourinho. Thay vào đó, ông đại diện cho thế hệ HLV hiện đại. Có nghĩa rằng, tư duy phòng ngự của Thomas Tuchel cũng hiện đại. Đó cũng là những gì HLV Pep Guardiola đã sử dụng để vây hãm PSG trong trận đấu vừa qua.

Đó là cách kiểm soát không gian. Các HLV sử dụng từng nhóm nhỏ để "nhốt" và "kìm kẹp" cầu thủ đối phương, không cho họ lên bóng một cách thoải mái. Vì thế, áp lực dồn lên bộ ba trung vệ không còn quá lớn.

Hãy nhìn cách Real Madrid của Zidane kiểm soát Liverpool tốt tới chừng nào thì càng cho thấy Chelsea của Thomas Tuchel xuất sắc chừng ấy. Trong trận lượt về với Real Madrid, Chelsea chỉ kiểm soát bóng đúng 32% nhưng điều quan trọng, họ biết "nhốt" đối thủ trong "vòng kim cô" của mình.

Chelsea đánh bại Real Madrid: Lột xác sau cuộc phẫu thuật thẩm mỹ - 3

Thomas Tuchel giúp Chelsea kiểm soát trận đấu với Real Madrid.

Trong vài năm trở lại đây, hiếm có đội bóng nào có thể kiểm soát Real Madrid tốt như vậy. Họ đã bắt đội bóng của Zidane phải thi đấu trái với sở trường trong cả hai trận đấu. Đương nhiên, khi phải dồn lên tấn công, Real Madrid không thể phát huy một cách tốt nhất.

Trong cả hai trận đấu với Real Madrid, HLV Thomas Tuchel đều sử dụng thành công một quân cờ, để vô hiệu hóa bộ ba tiền vệ Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro của Real Madrid, đó là Kante.

Sự cơ động của Kante đã bao phủ toàn bộ tuyến giữa, khiến cho lối chơi của Los Blancos thực sự tê liệt. Thậm chí, để ý thấy, trong cả hai bàn thắng của Chelsea ở lượt về, Kante đều là người đánh chặn và phát động tấn công. Một sự lựa chọn quá hoàn hảo của Thomas Tuchel.

Sự "lột xác" của Chelsea cũng tới ở hàng công. Đặc biệt, bộ đôi người Đức là Timo Werner và Kai Havertz đã bừng tỉnh. Trong thời khắc quyết định, họ đã đặt cùng nhau tạo nên bàn mở tỷ số của Chelsea. Hay Pulisic cũng là gương mặt khác hưởng lợi dưới thời Thomas Tuchel.

Có nghịch lý rằng, càng thay tướng, họ lại càng… mạnh mẽ. Trong cả 3 lần lọt vào chung kết Champions League vào năm 2008, 2012 và 2021, họ đều… bổ nhiệm HLV ở giữa chừng. Điều đó cho thấy lực lượng Chelsea vốn không yếu. Thay vào đó, họ chỉ cần một cú hích mới để tạo nên màn lột xác tới không ngờ.

Với Thomas Tuchel, Chelsea chẳng ngại gì Man City trước trận chiến quyết định mùa giải ở Istanbul vào ngày 30/5 tới.