Chanathip Songkrasin vắng mặt, Thái Lan không còn mạnh nhất Đông Nam Á

Trọng Vũ

(Dân trí) - So với AFF Cup năm ngoái,Thái Lan hiện nay không mạnh bằng do vắng Chanathip Songkrasin. Đây chính là nhân vật tạo nên khác biệt ở trận bán kết gặp tuyển Việt Nam cách đây một năm.

"Hủy diệt" Malaysia, Thái Lan gặp tuyển Việt Nam ở trận chung kết AFF Cup

Chanathip Songkrasin chính là tác giả của 2 bàn thắng ghi vào lưới đội tuyển Việt Nam ở trận bán kết (lượt đi Thái Lan thắng 2-0, lượt về hai đội hòa nhau 0-0) AFF Cup 2020.

Về lý thuyết, nếu như không có "Messi Thái Lan" trong đội hình, đội bóng đất Chùa Vàng không hơn đội tuyển Việt Nam hồi năm ngoái.

Chanathip Songkrasin vắng mặt, Thái Lan không còn mạnh nhất Đông Nam Á - 1

Chanathip Songkrasin (số 18) gieo sầu cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020 (Ảnh: Getty).

Ở AFF Cup 2022, Thái Lan vẫn là đội mạnh, nhưng do không có Chanathip Songkrasin, họ không còn là đội mạnh nhất. Bằng chứng ở chỗ đoàn quân của HLV Mano Polking phải rất vất vả mới cầm hòa Indonesia ở vòng bảng (Thái Lan thua trước, bị đuổi 1 người), đồng thời bị Malaysia làm khó ở bán kết lượt đi.

Thậm chí, nếu trọng tài người Hàn Quốc Kim Dae Yong bắt chính xác hơn ở trận bán kết lượt đi tại sân Bukit Jalil, Thái Lan đã thua bàn thua thứ hai (trung vệ Pansa Hemviboon bên phía Thái Lan tự va chạm với thủ môn của đội nhà, nhưng trọng tài lại cho rằng Dominic Tan bên phía Malaysia cản thủ thành Thái Lan khi nhảy lên tranh bóng).

Nếu bị dẫn trước 2-0 (thay vì 1-0) sau trận lượt đi, có thể Thái Lan không đủ sức lội ngược dòng trước Malaysia. Bởi khi bị dẫn với cách biệt 2 bàn, lại không ghi được bàn thắng trên sân đối phương, tâm lý của đội bóng xứ Chùa Vàng sẽ bất ổn hơn hẳn, chứ không thoải mái và bình tĩnh như khi bị dẫn chỉ 1 bàn.

Chanathip Songkrasin vắng mặt, Thái Lan không còn mạnh nhất Đông Nam Á - 2

Không có Chanathip Songkrasin, Thái Lan suýt thua đậm Malaysia ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022, nếu không có sai lầm của trọng tài (Ảnh: FAM).

Dĩ nhiên, với cách Thái Lan vượt qua Malaysia ở bán kết lượt về, bằng một lối chơi tấn công đa dạng, họ vẫn là đội mạnh, nhưng không còn là đội mạnh nhất giải. Tư thế đội mạnh nhất giải được đánh giá về đội tuyển Việt Nam.

Cựu HLV đội tuyển quốc gia, ông Phan Thanh Hùng nói: "Lực lượng của đội tuyển Việt Nam hiện nay nhỉnh hơn so với Thái Lan, chúng ta hầu như không có vị trí yếu. Những điểm không mạnh của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020, trong trận đấu với Thái Lan, đều đã mạnh lên tại AFF Cup lần này".

"Năm nay, chúng ta có thêm Đặng Văn Lâm đứng trong khung thành (năm ngoái Đặng Văn Lâm không dự AFF Cup), có Đoàn Văn Hậu bên cánh trái, Hồ Tấn Tài bên cánh phải. Quang Hải cũng về nước dự AFF Cup lần này, trong khi Hoàng Đức và Tiến Linh đang hay hơn bao giờ hết", HLV Phan Thanh Hùng nói thêm.

Chanathip Songkrasin vắng mặt, Thái Lan không còn mạnh nhất Đông Nam Á - 3

Thái Lan đang yếu đi, trong khi đội tuyển Việt Nam hay hơn chính chúng ta hồi năm ngoái (Ảnh: Tiến Tuấn).

Cũng so với năm ngoái, hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam an toàn hơn hẳn, chủ yếu nhờ các trung vệ Việt Anh và Thanh Bình đã trưởng thành sau một kỳ SEA Games và một kỳ giải U23 châu Á thành công. Họ sẵn sàng thay thế trung vệ thất thường về mặt phong độ như Duy Mạnh bất cứ lúc nào.

Hành trình tiến đến trận chung kết của Thái Lan gập ghềnh hơn nhiều so với đội tuyển Việt Nam.

Đội bóng đất Chùa Vàng vẫn đủ già dặn để duy trì sự hiện diện của mình trong trận tranh ngôi vô địch. Nhưng những gì mà chúng ta ngại nhất ở họ, như khả năng gây đột biến của dàn tiền vệ giàu kỹ thuật, hiện đã giảm đi đáng kể, sau khi Chanathip Songkrasin cùng Supachok Sarachat (những người đang chơi bóng tại Nhật Bản) không về nước tham dự AFF Cup năm nay.

Thái Lan không có Chanathip Songkrasin, trong khi đội tuyển Việt Nam vẫn còn Quang Hải, lại có thêm Hoàng Đức hay hơn so với năm ngoái. Về lý thuyết, đội bóng của HLV Park Hang Seo được đánh giá cao hơn ở khả năng sáng tạo.

Chanathip Songkrasin vắng mặt, Thái Lan không còn mạnh nhất Đông Nam Á - 4