1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chanathip chấn thương nặng, Thái Lan gặp khó ở vòng loại Asian Cup

Sông Lam

(Dân trí) - Tiền vệ Chanathip Songkrasin có nguy cơ phải nghỉ thi đấu trong thời gian khoảng hai tháng do gặp chấn thương nặng sau trận đấu giữa Kawasaki Frontale với Guangzhou.

Ngày 4/5, trang chủ Kawasaki Frontale xác nhận tiền vệ Chanathip Songkrasin phải nghỉ ít nhất từ 6 đến 8 tuần khi gặp chấn thương ở bắp chân. Ngôi sao người Thái Lan dính chấn thương trong cuộc đối đầu với CLB Guangzhou ở AFC Champions League hôm 30/4.

Trong trận thắng 1-0 của Kawasaki trước đại diện Trung Quốc, tiền vệ mang áo số 18 bị đau và phải rời sân ở phút 13. Kể từ khi chuyển tới khoác áo đội chủ sân Todoroki, Chanathip đã có 11 lần ra sân cho Kawasaki, ghi 2 bàn và có 2 lần kiến tạo cho đồng đội. Tuy vậy, Chanathip chỉ thi đấu trung bình 63 phút/trận và có không ít lần bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát.

Chanathip chấn thương nặng, Thái Lan gặp khó ở vòng loại Asian Cup - 1

Tiền vệ Chanathip Songkrasin phải nghỉ thi đấu trong khoảng thời gian từ 6 đến 8 tuần do chấn thương bắp chân.

Theo tờ Siam Sport, việc thiếu vắng Chanathip sẽ là tổn thất lớn của đội tuyển Thái Lan tại vòng loại Asian Cup 2023 diễn ra vào tháng 6 tới đây. Cầu thủ sinh năm 1993 luôn là trụ cột của "Voi chiến" trong nhiều năm qua. Anh cũng có phong độ cao ở AFF Cup 2020 khi góp công lớn giúp tuyển Thái Lan giành chức vô địch và được bầu chọn là cầu thủ hay nhất giải.

Ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023, 24 đội bóng được chia làm 6 bảng để tranh 11 tấm vé cuối cùng đến Trung Quốc. Tuyển Thái Lan nằm tại bảng H cùng đội chủ nhà Uzbekistan, Maldives và Sri Lanka. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tranh vé đi tiếp.

Để có thể góp mặt ở sân chơi lớn nhất châu Á, thầy trò HLV Alexandre Polking cần chiếm ngôi nhất bảng hoặc vào top 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.