1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chấn thương của Van Persie và Kagawa không nghiêm trọng

(Dân trí) - MU vừa lo sốt vó khi những thông tin về chấn thương của Kagawa và Robin Van persie liên tiếp bay về. Tuy nhiên, may mắn cho “Quỷ đỏ” chấn thương của các tân binh này đã không thật nghiêm trọng.

 

Mới gia nhập MU ở mùa Hè năm nay, nhưng cả Kagawa và Van Persie đều đã nhanh chóng thích nghi và chiếm một vị trí quan trọng trong đội hình của “Quỷ đỏ”, đặc biệt là Van Persie, anh đã nhanh chóng tỏa sáng cùng MU. Ra sân từ đội hình chính 2 trận, tiền đạo người Hà Lan ghi tới 4 bàn thắng, trong đó có cú hat-trick giúp MU ngược dòng thắng Southampton (3-2).
 
Chấn thương của Kagawa và Van Persie không quá nghiêm trọng như những lo sợ ban đầu
Chấn thương của Kagawa và Van Persie không quá nghiêm trọng như những lo sợ ban đầu

 

Cùng với chấn thương nghiêm trọng của Rooney trước đó và chỉ trở lại sớm nhất vào cuối tháng này nên MU tỏ ra rất lo lắng khi nhận được hung tin về chấn thương của Robin Van Persie. Tuy nhiên, đội bóng chủ sân Old Trafford sẽ phần nào bớt lo lắng khi HLV trưởng đội tuyển Hà Lan, Luis Van Gaal khẳng định chấn thương của tuyển thủ này không nghiêm trọng như những thông tin đồn thổi trước đó.

 

Theo đó, Van Gaal nhận thấy có dấu hiệu Van Perise gặp chấn thương nên ông đã quyết định không sử dụng tiền đạo này mà rút anh ngay sau hiệp đấu thứ nhất trong trận đấu giữa và Lan và Hungary. “Chúng tôi cất Robin chỉ là biện pháp phòng ngừa”, Van Gaal phát biểu trên kênh SBS6, “Chấn thương này không quá nghiêm trọng. Nhưng vì bạn không biết chắc được điều gì sẽ xảy ra, bởi vậy chúng tôi không muốn có bất kỳ rủi ro nào”.

 

Sự sợ hãi của Van Gaal về chấn thương của Van Persie có thể xảy ra, bởi trước khi tham dự trận đấu thứ 2 của vòng loại, đội bóng này đã mất một cầu thủ quan trọng là Arjen Robben khi anh gặp phải chấn thương trong lúc tập luyện. Nhưng người ta thường này, nỗi bất hạnh của người này đôi khi là niềm hạnh phúc của người khác, Robben không thể ra sân đã tạo cơ hội cho Jeremain Lens và cầu thủ này đã tỏa sáng với một cú đúp vào lưới Hungary.

 

Những lời phát biểu của Van Gaal khiến Alex Ferguson cảm thấy nhẹ nhõm. Tin vui tiếp tục đến với ông khi những nghi ngờ về chấn thương của Kagawa cũng không nghiêm trọng như những lo sợ ban đầu. Trước đó, tiền vệ này gặp phải chấn thương lưng và không thể tham dự trận đấu ở vòng loại World Cupc 2014 giữa tuyển Nhật Bản và Iraq (Nhật Bản thắng 1-0).

 

Kagawa chia sẻ về chấn thương này, “Tôi cảm thấy hơi đau và không muốn chấp nhận rủi ro”. Cựu tiền vệ Borussia Dortmund đã theo dõi trận đấu từ khán đài B. “Đó không phải là một chấn thương nghiêm trọng, tôi có thể đi bộ mà không có bất kỳ vấn đề, nhưng nếu tôi đặt vào một trận đấu căng thẳng, tôi sẽ cảm thấy đau”.

 

Ngày hôm nay các tuyển thủ này sẽ trở lại MU và tiến hành các thủ tục y tế để xác định chính xác mức độ nghiêm trọng của chấn thương họ gặp phải. Dù các chấn thương của Van Persie, Kagawa có không quá nghiêm trọng, tuy nhiên với một lịch đấu dày đặc các trận thì khả năng ra sân của bộ đôi này trong trận gặp Wigan cuối tuần này là không thật cao. Có thể Ferguson cũng không muốn mạo hiểm khi các cầu thủ chưa đạt 100% thể lực.
 
Phù Sa
Theo Guardian