CH Séc - Đan Mạch (23h ngày 3/7): Vũ điệu của bóng đá tấn công

Thùy Anh

(Dân trí) - Với những gì đã thể hiện, cả Đan Mạch lẫn CH Séc xứng đáng có mặt ở tứ kết Euro 2020 và cuộc đối đầu giữa hai đội trên sân Olympic (Baku, Azerbaijan) hứa hẹn sẽ mang đến bữa tiệc của bóng đá tấn công.

Cả Đan Mạch lẫn CH Séc đều bước vào Euro 2020 với không nhiều sự kỳ vọng và cả hai chơi không quá ấn tượng ở vòng bảng. Đan Mạch đi tiếp sau khi thua cả hai trận đầu, còn CH Séc chỉ đứng thứ ba ở bảng đấu của mình.

Nhưng khi không được đánh giá cao, cả hai đều chơi đầy thăng hoa. Đan Mạch đánh bại Wales 4-0 đầy thuyết phục, còn CH Séc hạ gục ứng cử viên vô địch Hà Lan 2-0 ở vòng 1/8.

CH Séc - Đan Mạch (23h ngày 3/7): Vũ điệu của bóng đá tấn công - 1

Đan Mạch đang chơi ấn tượng và ghi đến 8 bàn sau hai trận đấu gần đây nhất ở Euro 2020.

Với những gì đã thể hiện, tấm vé tứ kết của Đan Mạch và CH Séc là hoàn toàn xứng đáng. Cả hai không chỉ cho thấy quyết tâm cao độ, tinh thần chiến đấu rực lửa mà còn phô diễn lối chơi tấn công ấn tượng.

Không giống như hai đội bóng Bắc Âu như Phần Lan, Thụy Điển có lối chơi thiên về thể lực, sử dụng nhiều các đường bóng bổng, Đan Mạch lại sử dụng nhiều các đường phối hợp bóng ngắn, đá một chạm tốc độ cao và pressing toàn sân.

CH Séc cũng thiên về lối chơi kỹ thuật và các đường triển khai bóng đá đa dạng. Dù CH Séc hiện tại không so được với thờ Poborsky, Nedved, Rosicky trước đây nhưng Holes, Bark hay Schick đều là những cầu thủ có trình độ kỹ thuật cao.

Cả hai đội bước vào trận tứ kết tại Baku, Azerbaijan với những nỗi lo nhất định. Đội tuyển Đan Mạch sẽ không có sự phục vụ của hai trụ cột là Daniel Wass và Yussuf Poulsen do án treo giò.

Bản thân đội trưởng Simon Kjaer cũng đang dính chấn thương bắp chân và cơ hội ra sân vẫn bỏ ngỏ. HLV Hjulmand chờ đợi thông tin chính thức cuối cùng từ đội ngũ y tế để đưa ra quyết định có sử dụng ngôi sao AC Milan hay không.

Đội tuyển CH Séc cũng gặp những vấn đề nhất định về lực lượng khi Vladimir Darida nhiều khả năng không ra sân do chấn thương. Tuy nhiên hậu vệ phải Jan Boril sẽ trở lại ở cuộc đấu với Đan Mạch, sau khi bị treo giò ở trận đấu với Hà Lan.

CH Séc - Đan Mạch (23h ngày 3/7): Vũ điệu của bóng đá tấn công - 2

CH Séc xuất sắc vượt qua Hà Lan để có mặt ở tứ kết Euro 2020.

Cộng thêm việc Eriksen đã phải sớm chia tay Euro 2020, Đan Mạch thực sự gặp nhiều tổn thất lớn trước trận tứ kết Euro 2020. Nhưng với các trụ cột như Christensen, Hojbjerg, Delaney và Braithwaite thì "Những chú lính chì" vẫn đủ bộ khung mạnh cho cuộc quyết đấu CH Séc.

Sức mạnh của đội tuyển CH Séc dựa trên đội hình đồng đều cùng hàng thủ chắc chắn. Tuy nhiên, hai cầu thủ quan trọng nhất là hàng thủ Đan Mạch dành sự quan tâm nhiều nhất là nhạc trưởng Holes và ngôi sao tiền đạo Patrik Patrik Schick.

Lịch sử đối đầu tại các kỳ Euro đang nghiêng nhiều về CH Séc. Đại diện Đông Âu từng thắng Đan Mạch ở vòng bảng Euro 2000 và vòng tứ kết Euro 2004, thời điểm mà bóng đá CH Séc sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới mà tiêu biểu là Pavel Nedved.

Tuy nhiên thành tích cao nhất của bóng đá CH Séc là ngôi á quân Euro 1996 sau khi thua Đức ở chung kết. Đan Mạch đã từng vô địch Euro 1992 và bại tướng của họ cũng là… Đức ở giải đấu tại Thụy Điển.

Thực lực hai đội ngang nhau và cuộc so tài giữa hai đội hứa hẹn sẽ vô cùng khó lường. Chiến thắng thuộc về đội bóng nào bản lĩnh, ít mắc sai lầm đáng tiếc ở thời khắc quan trọng nhất, trong trận đấu mà hai đội hứa hẹn sẽ chơi tấn công rực lửa vì tấm vé có mặt ở bán kết Euro 2020.

Đội hình dự kiến

CH Séc (4-2-3-1): Vaclik; Boril, Kalas, Celustka, Coufal; Soucek, Holes; Jankto, Barak, Masopust; Patrik Schick

Đan Mạch (3-4-2-1): Schmeichel; Vestergaard, Andersen, Christensen; Maehle, Hojbjerg, Delaney, Larsen; Damsgaard, Braithwaite; Dolberg