Cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức là người Brazil

Có tới 38,5% phiếu từ 232 cầu thủ Bundesliga bầu chọn cho tiền vệ người Brazil Marcelinho. Trong khi đó Ballack, thủ quân của Hùm xám vô địch, chỉ giành được tỷ lệ khiêm tốn 14,2%. Kết quả bình chọn của Kicker đã chẳng làm ai ngạc nhiên!

4 mùa bóng khoác áo Hertha Berlin (từ 2001/02 đến nay), Marcelinho đã 138 lần ra sân, ghi tổng cộng 56 bàn thắng. Một hiệu suất chỉ có thể tìm thấy ở những tiền đạo bẩm sinh.

 

Không những thế, dưới bất kỳ triều đại nào (sở thích của Hertha là thay HLV mỗi mùa), Marcelinho cũng được trọng dụng. Ngay cả HLV hiện tại là Falko Goetz nổi tiếng là không chịu được thói ương ngạnh cũng phải nhún mình trước tài năng của Marcelinho.

 

Nói như vậy không có nghĩa Marcelinho thuộc dạng ngựa chứng. Đơn giản là anh rất trực tính, luôn tỏ thái độ yêu ghét rõ ràng. Nghệ thuật sống theo một đường thẳng đó không ít lần khiến ông thầy Goetz bực mình. Nhưng trên hết, ông hiểu được bản chất con người của Marcelinho, rất lành và sống rất tình cảm. 

 

Mùa bóng trước, nhiều trận Goetz nhấc Marcelinho lên đá như một tiền đạo và anh đã 18 lần phát hoả. Không chỉ có vậy, những trận thắng quyết định mang lại vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng của Hertha đều có công rất lớn từ những đường chuyền dọn cỗ của Marcelinho.

 

Vài nét về Marcelinho

 

Tên đầy đủ: Marcelo dos Santos

SN: 17/5/1975, tại Campina Grande (Brazil)

Cao: 1,74m;

Nặng: 68kg

Vị trí: Tiền vệ tổ chức

Danh hiệu: VĐ League Cup 2001

Chuyến làm khách sắp tới của Hertha trước Hannover tại vòng mở màn Bundesliga 05/06 đã đánh dấu mùa giải thứ 5 của Marcelinho trên đất Đức. Đó là khoảng thời gian khá dài, đủ để Marcelinho trở thành trụ cột của một đội bóng như nhiều đồng hương Brazil khác.

 

Chẳng hạn, khi nhắc tới Bayern Munich, 2 cái tên Lucio và Ze Roberto là không thể bỏ qua. Tương tự như vậy là những Ailton, Bordon và Lincoln trong thành công của Schalke trước đây. Bremen, Stuttgart có Cacau and Elson…

 

Ở Hertha còn có 1 người Brazil khác là Gilberto nhưng cái tên Marcelinho rõ ràng đã lấn át. Lướt qua sơ đồ chiến thuật 4-3-2-1 của Goetz sẽ thấy rõ điều này.

 

Ông để Marcelinho chơi khá thoải mái bên cánh phải. Ngoài việc giao cho anh nhiệm vụ kiến tạo, Goetz còn tận dụng triệt để kỹ thuật khéo léo cùng khả năng xoay trở cực tốt của Marcelinho để biến anh thành một cây săn bàn.

 

Chất Samba ngẫu hứng chưa bao giờ tắt trong cách chơi của Marcelinho. Mùa bóng trước, cú sút trái phá từ khoảng cách hơn 48m của anh đã làm thủ môn Freiburg chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng.

 

Những ngày sắp tới, Hertha vẫn tiếp tục phải đối đầu với cuộc khủng hoảng về lực lượng. Điều đó đồng nghĩa với việc Marcelinho sẽ phải ôm đồm 2 nhiệm vụ: tổ chức và ghi bàn. Có thể là vất vả nhưng bù lại anh sẽ phát huy tối đa sở trường để giúp CLB thành công.

  

Theo BTS

Bóng đá