1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ Thái Lan mang tâm lý e ngại bóng đá Việt Nam?

Trọng Vũ

(Dân trí) - Chuỗi trận liên tiếp không thắng U23 Việt Nam đã khiến nhiều cầu thủ Thái Lan giờ mang tâm lý e ngại và mất đi sự tự tin như trước đây.

Vị thế của hai đội tuyển xoay chuyển

Trước trận U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan đêm 2/6, về lý thuyết U23 Thái Lan được đánh giá cao hơn. Lý do là U23 Việt Nam yếu đi so với SEA Games 31, vì không còn nhóm cầu thủ ngoài 23 tuổi (Tiến Linh, Hùng Dũng, Hoàng Đức), trong khi U23 Thái Lan được bổ sung trên dưới 10 cầu thủ trở về từ châu Âu, tham dự VCK giải U23 châu Á.

Tuy nhiên, khi trận đấu diễn ra, hầu hết các cầu thủ Thái Lan đều thi đấu dưới sức, đến mức mới phút 28, HLV Worrawoot Srimaka đã phải thay đến hai người: Supunpasuch và Promsrikaew buộc phải rời sân vì thi đấu quá kém.

Cầu thủ Thái Lan mang tâm lý e ngại bóng đá Việt Nam? - 1

Cầu thủ Thái Lan giờ e ngại các đội bóng Việt Nam (Ảnh: Tuấn Duy).

Theo thống kê của tờ Siam Sport của Thái Lan, đã 3 năm qua, bao gồm 7 trận đấu, trải qua 5 đời HLV khác nhau, U23 Thái Lan chưa hề thắng được U23 Việt Nam.

Chuỗi trận này bắt đầu từ trận hòa 2-2 tại SEA Games 30 năm 2019, khi U23 Thái Lan còn được dẫn dắt bởi HLV Akira Nishino (người Nhật Bản). Sau đó là trận hòa 0-0 ở giải U23 Đông Nam Á năm 2019 và trận thua 0-4 tại vòng loại U23 châu Á 2020, diễn ra năm 2019, dưới thời HLV Alexander Gama (người Brazil). 

Tiếp tục là 2 trận thua với cùng tỷ số 0-1 tại giải U23 Đông Nam Á diễn ra hồi tháng 2 năm nay, dưới thời HLV Salvador (người Tây Ban Nha), rồi đến trận thua 0-1 ở chung kết SEA Games 31 thời HLV Mano Polking, trước khi U23 Thái Lan chỉ có thể hòa 2-2 với U23 Việt Nam đêm 2/6 vừa rồi, khi họ được dẫn dắt bởi HLV Worrawoot Srimaka. 

Riêng ở 3 trận gần nhất diễn ra trong năm nay, ngay trước trận đấu thuộc VCK giải U23 châu Á 2022,  U23 Thái Lan đều thua U23 Việt Nam với tỷ số 0-1: Một trận vòng bảng, một trận chung kết giải U23 châu Á, trận còn lại là tại chung kết SEA Games 31.

Cầu thủ Thái Lan mang tâm lý e ngại bóng đá Việt Nam? - 2

Các cầu thủ Việt Nam giờ mang tâm thế khác mỗi khi đối đầu với Thái Lan (Ảnh: Hiếu Anh).

Điều đó khiến cho tâm lý của cầu thủ Thái Lan bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các cầu thủ đến từ xứ sở Chùa Vàng có lẽ không còn tin rằng họ có thể đánh bại đội U23 Việt Nam được nữa.

Khác biệt về tâm lý và tinh thần

HLV Nguyễn Văn Sỹ từng phân tích về điều này trước giờ bóng lăn: "Bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan hiện nay ngang tầm. Trước đây, giữa hai nền bóng đá có khoảng cách, chiếu theo thang điểm 10 thì Thái Lan 10 điểm còn đội tuyển Việt Nam nhiều năm trước chỉ khoảng 6 - 7 điểm, nên thường thua Thái Lan".

"Khi đó, càng thua, các cầu thủ Việt Nam càng e ngại Thái Lan. Bây giờ, thế hệ hiện tại không còn e ngại đối thủ này nữa. Thậm chí rất tự tin khi đối đầu với họ, đặc biệt là sau kỳ SEA Games 31 thành công" - ông Sỹ nói thêm.

Hiện tại, tâm lý e ngại đó chuyển sang các cầu thủ Thái Lan. Cứ nhìn cách trung vệ cao lớn Jonathan Khemdee của đội bóng xứ Chùa Vàng liên tục mắc lỗi trong những trận đấu gần nhất với U23 Việt Nam sẽ thấy.

Cầu thủ Thái Lan mang tâm lý e ngại bóng đá Việt Nam? - 3

Cầu thủ Thái Lan thường thi đấu dưới sức mỗi khi đối đầu với U23 Việt Nam (Ảnh: Tuấn Duy).

Ở trận chung kết SEA Games 31, anh mắc lỗi vị trí, không đón được quả tạt của Phan Tuấn Tài, tạo điều kiện để Nhâm Mạnh Dũng có đủ khoảng trống đánh đầu ghi bàn duy nhất cho U23 Việt Nam.

Đêm 2/6, Jonathan Khemdee lại mắc lỗi vị trí một lần nữa, lại đón sai điểm rơi trong pha chuyền bóng của Phan Tuấn Tài, trước khi bị trừng phạt bằng cú vô lê xé lưới Thái Lan từ phía Văn Tùng. 

Sau đó, trung vệ hộ pháp này (Jonathan Khemdee cao đến 1m90) lại lúng túng mất bóng vào chân Minh Bình ở cuối trận, nếu như cầu thủ của U23 Việt Nam không bị đuối sức trước đó và sau đó, Minh Bình đã đủ tốc độ lao xuống đối mặt với thủ môn U23 Thái Lan, và U23 Việt Nam đã đứng trước cơ hội ghi bàn kết liễu trận đấu.

Jonathan Khemdee là trung vệ triển vọng hàng đầu của bóng đá trẻ Thái Lan thời gian gần đây, nhưng anh liên tục hóa ngờ nghệch khi đối đầu với đội bóng của chúng ta, cho thấy tâm lý của các cầu thủ Thái Lan không ổn.

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh chia sẻ: "Năng lực của cầu thủ Việt Nam tiến bộ, kinh nghiệm, bản lĩnh của họ cũng già dặn hẳn lên sau kỳ SEA Games thành công".

"Cầu thủ của chúng ta biết cách giữ cự ly đội hình, biết cách phân phối sức và biết hỗ trợ cho nhau trong thi đấu. Đấy là sự tiến bộ rất lớn. Ngược lại, cầu thủ Thái Lan không cho thấy điều đó" - cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nhấn mạnh về khác biệt giữa hai đội Thái Lan và Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Cầu thủ Thái Lan mang tâm lý e ngại bóng đá Việt Nam? - 4