1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ Dortmund bực tức vì bị UEFA đối xử tệ hại

(Dân trí) - Sau trận đấu với Monaco, những thành viên của Dortmund đã lên tiếng chỉ trích quyết định thiếu tình người của UEFA, khi yêu cầu họ ra sân chưa đầy 24 giờ sau vụ tai nạn đánh bom.

Như đã biết, ngay trước thềm trận đấu giữa Dortmund và Monaco, chiếc xe bus chở các cầu thủ Dortmund đã bị tấn công bằng bom. Vụ tai nạn này khiến cho cầu thủ Marc Bartra phải nhập viện. Cùng với đó, toàn đội Dortmund đã bị trải qua cú sốc nặng nề về tinh thần.

Dòng biểu ngữ của CĐV Dortmund chỉ trích về quyết định thiếu tình người của UEFA
Dòng biểu ngữ của CĐV Dortmund chỉ trích về quyết định thiếu tình người của UEFA

Mặc dù vậy, UEFA vẫn yêu cầu Dortmund thi đấu với Monaco chưa đầy 24 giờ sau vụ tai nạn này. Điều đó khiến cho thày trò Tuchel không thể gượng dậy. Hệ quả, họ đã thất bại với tỷ số 2-3 trước Monaco trong ngày mà nhiều vị trí của CLB đã thi đấu dưới sức.

Sau trận đấu, những thành viên của Dortmund đã thực sự tức giận vì quyết định thiếu tình người của UEFA. Trung vệ Sokratis cho biết: “Tôi thực sự hạnh phúc khi biết mình vẫn còn sống. Tôi đã trải qua khoảnh khắc cuộc đời và mong rằng không ai phải đối diện với nó.

Tuy nhiên, UEFA cũng nhớ rằng chúng tôi không phải là con vật. Chúng tôi có gia đình, có vợ con. Chẳng ai có tâm trí nghĩ về bóng đá sau khi vừa trở về từ cõi chết”.

HLV Tuchel cũng “tố cáo” sự phũ phàng của UEFA. Ông tiết lộ: “Chúng tôi chỉ nhận được một tin nhắn từ UEFA thông báo về trận đấu bù. Họ ngồi ở Thụy Sĩ để đưa ra quyết định liên quan tới chúng tôi. Toàn đội sẽ không bao giờ quên điều đó. Nó thực sự tồi tệ.

Chỉ vài phút sau vụ tai nạn, họ nhắn tin tới chúng tôi và hỏi một cách phũ phàng: “Đội bóng đã sẵn sàng thi đấu chưa?”. Vào thời điểm đó, một cảm giác bất lực đang bao trùm toàn đội bóng. Chúng tôi muốn có thêm vài ngày để trấn tĩnh”.

Cũng ở trận đấu này, nhiều CĐV Dortmund đã mang băng rôn với nội dung chỉ trích sự phũ phàng của UEFA với CLB.

Sau thất bại với tỷ số 2-3 trước Monaco đêm qua, Dortmund đối diện với nhiệm vụ khó khăn ở lượt về vòng tứ kết Champions League. Nếu muốn đi tiếp, họ cần giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn (hoặc cách biệt 1 bàn và ghi nhiều hơn 3 quả).

H.Long