1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ đội U23 Lào bị nghi dàn xếp tỷ số tại SEA Games

(Dân trí) - Báo chí Indonesia và Malaysia đưa tin một số trận đấu tại SEA Games 2015 bị nghi dàn xếp tỷ số, trong đó bao gồm cả trận U23 Malaysia gặp U23 Lào ở loạt trận cuối cùng bảng B, môn bóng đá nam.

Tờ Four-Four-Two của Indonesia đầu tuần này đưa tin cục Điều tra tham nhũng của Singapore (CPIB) đang mở ra các cuộc điều tra liên quan đến một số nghi án dàn xếp tỷ số, trong các trận đấu bóng đá nam tại SEA Games 2015 vừa kết thúc.

Cơ quan này trong thời gian diễn ra SEA Games từng bắt giữ trưởng đoàn bóng đá U23 Đông Timor Henriques Mendes cùng 2 người khác, vì nghi có dính líu đến việc dàn xếp tỷ số trong trận U23 Malaysia gặp U23 Đông Timor.

Cầu thủ đội U23 Lào bị nghi dàn xếp tỷ số tại SEA Games
U23 Lào bị nghi dàn xếp tỷ số trong trận đấu với U23 Malaysia ở cuối vòng bảng, môn bóng đá nam SEA Games 2015

Sau khi SEA Games kết thúc, đến lượt U23 Indonesia nằm trong diện bị nghi ngờ dàn xếp tỷ số, xung quanh 2 trận đấu cuối cùng của đội bóng xứ vạn đảo tại giải này, là các trận thua 0-5 trước U23 Thái Lan ở bán kết và thua 0-5 trước U23 Việt Nam trong trận tranh HCĐ.

Ngoài ra, CPIB cũng tiến hành điều tra về một số cáo buộc liên quan đến khả năng trận U23 Malaysia và U23 Lào ở cuối vòng bảng, bị dàn xếp tỷ số. Liên quan đến trận đấu này, 2 cầu thủ của đội U23 Lào là Sipasong Bounthavy và Inthilath Sengdao đã bị CPIB thẩm vấn.

2 cầu thủ nọ cũng không được HLV David Booth của U23 Lào cho ra sân trong trận đấu ấy, với lý do khá hài hước là họ bị… lỡ xe buýt.

Trong khi đó, tờ Goal phiên bản Malaysia dẫn lời Tổng thư ký (TTK) LĐBĐ Lào, ông Xaybandith Rasphone về vụ việc trên: “Câu hỏi được đặt ra lúc này là tại sao cơ quan điều tra muốn thẩm vấn họ? Chúng tôi đã yêu cầu được hợp tác với BTC SEA Games trong quá trình điều tra. Tôi ngạc nhiên về diễn biến của sự việc”.

Còn về phía AFF, TTK LĐBĐ Đông Nam Á, ông Azzuddin cho biết : “Chúng tôi luôn chú ý đến bất kỳ cáo buộc nào ở các trận đấu thuộc những giải đấu do AFF tổ chức. Chúng tôi phối hợp với Sportrada (công ty phân tích số liệu cá cược nổi tiếng của Thụy Sĩ) để theo dõi toàn bộ giải đấu. Hiện chúng tôi chưa thể bình luận gì về các cáo buộc”.

Thiện Nhân