1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Cậu bé vàng” tỏa sáng giúp Bayern Munich vượt qua Benfica

(Dân trí) - “Cậu bé vàng” Renato Sanches đã tỏa sáng ở trận đấu đầu tiên sau 410 ngày cho Bayern Munich để giúp đội nhà nhẹ nhàng vượt qua Benfica với tỷ số 2-0.

Bayern Munich tràn đầy tự tin hành quân tới sân của Benfica khi thể hiện phong độ thăng hoa ở giải quốc nội. Điều đáng chú ý, ở trận đấu này, HLV Niko Kovac đã bố trí “cậu bé vàng” Renato Sanches trong đội hình xuất phát của Bayern Munich lần đầu tiên sau 410 ngày.


Renato Sanches tỏa sáng trong chiến thắng 2-0 của Bayern Munich

Renato Sanches tỏa sáng trong chiến thắng 2-0 của Bayern Munich

Cuối cùng, tài năng trẻ người Bồ Đào Nha đã chớp rất tốt cơ hội này để chứng minh khả năng của mình. Không chỉ gây ấn tượng với lối chơi đầy nhiệt huyết, giúp Bayern Munich chiếm lĩnh thế trận mà Renato Sanches còn trực tiếp ghi bàn để giúp đội nhà giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

Với kết quả này, Bayern Munich đang tạm xếp thứ 2 bảng E bởi ở trận đấu trước đó, Ajax đã vùi dập đại diện Hy Lạp, AEK Athens với tỷ số 3-0.

Bước vào trận đấu này, Bayern Munich ra sân với sơ đồ 4-3-3 với bộ ba tấn công Ribery, Robben và Lewandowski. Trong khi đó, ba cầu thủ James Rodriguez, Javi Martinez, Renato Sanches thi đấu ở hàng tiền vệ.

Dù phải làm khách nhưng Bayern Munich đã nhanh chóng vượt trội hoàn toàn so với đối thủ bằng việc ép sân liên tục ngay sau tiếng còi khai cuộc. "Hùm xám" chỉ mất đúng 10 phút để tìm được vào khung thành của đối phương. Từ đường chuyền của David Alaba bên cánh trái, Lewandowski bình tĩnh xử lý bóng, trước khi dễ dàng dứt điểm tung lưới đối phương.

Có được bàn thắng, Bayern Munich thoải mái hướng trận đấu theo ý mình. Họ thực sự khiến cho hàng thủ của Benfica chao đảo với hàng loạt cơ hội liên tiếp. Đáng tiếc, Robben, James Rodriguez hay Lewandowski đều không thể tận dụng thành công.


Bayern Munich có khởi đầu suôn sẻ ở Champions League

Bayern Munich có khởi đầu suôn sẻ ở Champions League

Trong thời gian cuối hiệp 1, thế trận đổi chiều khi Benfica đã gây sức ép ngược trở lại với Bayern Munich. Tuy nhiên, họ không có nhiều cơ hội để có thể hạ gục thủ thành Neuer. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Bayern Munich.

Sang hiệp 2, Bayern Munich đã áp đảo trở lại. Phút 54, tài năng trẻ Renato Sanches đã kết liễu Benfica. Từ pha tấn công được phát động bởi chính cầu thủ này, bóng được chuyền cho James Rodriguez. Cầu thủ người Colombia đã đưa bóng thuận lợi để Renato Sanches sút tung lưới đội bóng cũ.

Đây mới là bàn thắng đầu tiên mà Renato Sanches ghi được trong trận đấu chính thức ở Bayern Munich. Điều đáng nói, nó tới ở trận đấu đá chính đầu tiên của tài năng trẻ người Bồ Đào Nha sau 410 ngày.

Thế nhưng, "Cậu bé vàng" không ăn mừng bàn thắng mà chắp tay xin lỗi CĐV đội bóng cũ. Điều đó khiến cho người hâm mộ của Benfica cảm thấy cảm kích.

Trong những phút còn lại, trận đấu diễn ra với tốc độ chậm, không có nhiều tình huống đáng chú ý. Chung cuộc, Bayern Munich giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

Đội hình thi đấu:

Benfica (4-3-3): Vlachodimos, Almeida, Dias, Jardelm Grimaldo, Fernandes (Zivkovic 75), Fejsa, Pizzi (Rafa Silva 62), Salvio (Gabriel 62), Cervi, Seferovic;

Bayern Munich (4-2-3-1): Neuer, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Sanches, Martinez (Muller 88), Robben, Rodriguez (Goretzka 79), Ribery (Gnabry 62), Lewandowski;

H.Long