1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Casper Ruud: "Đối đầu Nadal là trận đấu lớn nhất cuộc đời tôi"

Kim Anh

(Dân trí) - Trước thềm trận chung kết Roland Garros 2022 (20h00 ngày 5/6), tay vợt Casper Ruud đã chia sẻ những cảm xúc đặc biệt khi được đối đầu thần tượng Rafael Nadal.

Sau khi đánh bại Marin Cilic 3-6, 6-4, 6-2, 6-2 ở bán kết, Casper Ruud giành quyền vào chơi trận chung kết Roland Garros 2022. Ruud là tay vợt người Na Uy đầu tiên trong lịch sử vào chơi trận chung kết một giải Grand Slam.

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận bán kết với Cilic, Casper Ruud cho biết: "Tôi đã chơi tuyệt vời ở giải năm nay, đặc biệt là trận bán kết với Cilic. Giao bóng và nỗ lực đến cùng cho mọi điểm số là điều tôi làm được. Trận chung kết sẽ với Nadal sẽ rất khó khăn nhưng tôi sẽ nỗ lực hết sức và chờ đợi cơ hội của bản thân".

Casper Ruud: Đối đầu Nadal là trận đấu lớn nhất cuộc đời tôi - 1

Casper Ruud lần đầu tiên trong sự nghiệp giành quyền vào chơi chung kết một giải Grand Slam (Ảnh: AP).

Casper Ruud là học viên của học viện Rafael Nadal ở Mallorca (Tây Ban Nha) và tay vợt số 8 thế giới sẽ đối đầu thần tượng của mình ở chung kết Roland Garros. Ruud chia sẻ về cảm giác được chạm trán Nadal: "Thật tuyệt vời khi được gặp Nadal ở trận đấu lớn nhất đời tôi.

Khoảnh khắc đối đầu Nadal ở chung kết Roland Garros sẽ rất đặc biệt với tôi. Hy vọng là anh ấy cũng cảm thấy như vậy. Nadal đã chơi rất nhiều trận chung kết, nhưng đây là lần đầu anh ấy đấu một học viên, do vậy trận đấu sẽ rất thú vị".

Đây là mùa giải thứ 4 Casper Ruud thi đấu ở Roland Garros, anh trưởng thành từ học viện Rafael Nadal. Ở ba mùa giải Roland Garros gần đây nhất, tay vợt 24 tuổi người Na Uy đều bị loại ngay vòng mở màn.

Rafael Nadal là người cuối cùng ở nhóm "Big 3" mà Casper Ruud đối đầu tại Grand Slam. Trước đó, Ruud thua trong cả 3 lần gặp Novak Djokovic và thất bại trước Roger Federer ở Roland Garros 2019.

Casper Ruud đã có 8 danh hiệu trong sự nghiệp và 7 trong số đó đều trên sân đất nện sở trường. Tại Roland Garros năm nay, Ruud đã đánh bại Jo-Wilfried Tsonga (vòng mở màn), Emil Ruusuvuori (vòng 2), Lorenzo Sonego (vòng 3), Hubert Hurkacz (vòng 4), Holger Rune (tứ kết) và Marin Cilic (bán kết), tất cả các đối thủ đều nằm ngoài top 10 thế giới của ATP.