1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cambridge - Man Utd: Trên con đường “đế vương”

(Dân trí) - FA Cup là đấu trường mà MU đang nuôi mộng vô địch ở mùa giải năm nay. Để làm được điều đó, đoàn quân của Van Gaal sẽ phải chiến thắng trước mọi đối thủ. Và đêm nay thử thách của “Quỷ đỏ” sẽ là Cambridge, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng Ba.

* Trận đấu diễn ra vào 2h55, 24/1/2015

Hiện tại MU đang tham gia hai đấu trường là Premier League và FA Cup. Tại Premier League, cơ hội vô địch của đội bóng này rất nhỏ khi họ mới đang đứng ở vị trí thứ 4 và kém đội đầu bảng Chelsea tới 12 điểm. Theo rất nhiều đánh giá, MU năm nay chỉ có cơ hội để chen chân vào tốp 4 của giải đấu này chứ không thể giành ngôi vô địch.
Van Gaal cần giúp MU giành một danh hiệu

Van Gaal cần giúp MU giành một danh hiệu

Với việc đầu tư rất mạnh tay vào thị trường chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, Van Gaal cũng đang chịu rất nhiều áp lực. Vị chiến lược gia người Hà Lan thừa hiểu rằng, cách tốt nhất giúp cổ động viện MU không đối xử với ông như từng đối xử với Moyes là phải giúp đội bóng này có được một chức vô địch “nào đó”. Trên thực tế thì MU cũng chỉ còn FA Cup để phấn đấu.

Đối với MU, mục tiêu vô địch FA Cup không quá xa vời. Giải đấu số 2 của xứ sương mù thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, bởi vậy để lên ngôi vô địch thì MU cũng chỉ phải thi đấu tối đa thêm có năm trận nữa. Trong số các đội bóng hàng đầu tham dự FA Cup thì thấy rằng MU đang có lợi thế nhất trong cuộc đua giành chiếc cúp này.

Đó là việc đoàn quân của Van Gaal chỉ còn phải thi đấu ở hai đấu trường trong nước, trong khi đó Man City, Chelsea và Arsenal vẫn đang phải thi đấu ở châu Âu. Riêng đối với Chelsea, đội bóng này còn đang thi đấu thêm ở League Cup. Việc dàn trải quá lực lượng ở quá nhiều đấu trường khiến cả ba đội bóng trên sẽ thực sự mệt mỏi trong giai đoạn cuối mùa và đó là thời cơ để một MU sung sức tiến tới.

Tuy nhiên, trước khi nghĩ về việc chạm mặt các đối thủ lớn, MU sẽ phải tính toán những trận đấu trước mắt. Đêm nay, “Quỷ đỏ” bằng mọi giá phải hạ gục Cambridge. Trước một đối thủ thua kém mạnh về tất cả các mặt, cơ hội để đội khách giành chiến thắng đang rất lớn, thậm chí nếu chơi đúng sức MU hoàn toàn có thể giành chiến thắng đậm.
Nhiều cầu thủ dự bị của MU có cơ hội ra sân ở trận này

Nhiều cầu thủ dự bị của MU có cơ hội ra sân ở trận này

Nhưng nói như thế không có nghĩa đội khách sẽ dạo chơi và có vé đi tiếp. Hồi đầu, MU đã bị thua sốc trước một đội bóng đến từ hạng Hai là MK Dons. Ngay ở vòng trước ra quân, trước đội bóng đang đứng ở nhóm xuống hạng của giải hạng Hai là Yoevil Town nhưng MU cũng chỉ có được chiến thắng 2-0.

Trong đội hình của Cambridge có một cầu thủ từng khoác áo MU là Luke Chadwick. Cầu thủ này từng có năm năm ở MU, anh cũng từng được đánh giá là một cầu thủ trẻ tài năng. Tuy nhiên sau đó Chadwick đã không thể trụ nổi ở Old Trafford. Và sau khi lang bạt ở rất nhiều đội bóng, giờ đây ở tuổi 34, Chadwick đang trở lại thi đấu đội bóng cho khu vực anh sinh ra.

Việc nghỉ được tới cả một tuần giúp cho MU có sự chuẩn bị tốt nhất về lực lương, Shaw và Rafael đủ sức để có thể ra sân từ đầu. Trên hàng công, Robin Van Persie cũng bình phục hoàn toàn và sẵn sàng cạnh tranh suất ra sân cùng Falcao, Di Maria và Willson. Với những phát biểu gần đây thì có thể thấy Van Gaal sẽ tiếp tục sử dụng đội hình 3-5 -2.

Bên lề trận đấu


Họ đã gặp nhau chỉ một lần gặp nhau ở League Cup trước đây, tại vòng hai năm 1991. MU thắng trận lượt đi 3-0 nhờ bàn thắng của Ryan Giggs (17 tuổi), Steve Bruce và Brian McClair. Trận lượt về tại sân vận động Abbey kết quả 1-1. Tiền đạo Dion Dublin ghi bàn cho Cambridge trong khi McClair đã một lần ghi bàn cho “Quỷ đỏ”.

Hai đội cách nhau tới 75 bậc tính theo thứ hạng ở hệ thống giải đấu ở Anh quốc.

Cambridge từng hai lần vào tứ kết FA Cup diễn ra vào các năm 1990 và 1992. Năm 1991/92, họ khiến đội bóng đang thi đấu ở giải đấu cao nhất của xứ sương mù là Coventry City trở thành kẻ thất bại sau khi phải thực hiện đá lại

Cambridge lần đầu vào bốn Cup FA trong 15 năm gần đây. Lần gần nhất, vào tháng Giêng năm 2000, họ đánh bại Wrexham 2-1 để tiếp đón Bolton ở vòng 5 ngay trên sân nhà và thua 1-3.

MU đã giành được FA Cup 11 lần nhưng chiến thắng gần nhất của họ diễn ra cách đây cũng 10 năm (2004)

“Quỷ đỏ” đã giành chiến thắng cả bảy trận đấu tịa FA Cup trước các đội bóng đến từ hạng đấu thứ 4 (tương đương hạng Ba hiện nay), ghi được 21 bàn thắng.

MU  chỉ để thua một trong 40 trận đấu gần nhất tại FA Cup trước các đối thủ đến từ hạng thấp hơn, lần gần nhất diễn ra năm 2010 họ đã bị Leeds loại (thắng 33, hòa 6).

MU đã chỉ thua một trong 13 trận gần nhất ở mọi giải đấu. Bốn trận đấu cuối cùng đội bóng này chỉ ghi được năm bàn thắng. The Red Devils chỉ giữ sạch lưới bốn trận đấu gần nhất trên sân khách ở mọi đấu trường.

Phù Sa