1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Các tiền đạo tuyển Việt Nam xuống phong độ trước thềm AFF Cup 2022

Trọng Vũ

(Dân trí) - Giai đoạn cuối V-League 2022 là thời điểm các tuyển thủ chuẩn bị cho AFF Cup vào tháng 12 năm nay. Tuy nhiên nhiều tiền đạo đội tuyển Việt Nam chưa đạt phong độ cao.

Hiện tại, hai chân sút nội ghi bàn tốt nhất ở V-League 2022 là Phạm Tuấn Hải (CLB Hà Nội) và Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương), mỗi người trong số này hiện có 8 bàn thắng. Họ đều là các tiền đạo của đội tuyển Việt Nam, thường xuyên có suất đá chính ở đội tuyển trong thời gian gần đây.

Với 8 bàn thắng mỗi người, Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Tiến Linh hay bất kỳ nội binh nào khác hầu như không còn khả năng tranh chấp danh hiệu vua phá lưới ở V-League năm nay, do kém chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải đến 9 bàn (người dẫn đầu vua phá lưới Rimario - Hải Phòng, hiện có 17 bàn thắng).

Các tiền đạo tuyển Việt Nam xuống phong độ trước thềm AFF Cup 2022 - 1

Tiến Linh là chân sút nội ghi bàn tốt nhất V-League 2022 (8 bàn), nhưng chưa bằng một nửa so với người dẫn đầu danh sách vua phá lưới Rimario (9 bàn) - Ảnh: Khoa Nguyễn.

Phong độ không ổn định, sức săn bàn không tốt cũng là hình ảnh chung của nhiều tiền đạo nội và của các tiền đạo đội tuyển quốc gia trước thềm AFF Cup.

Đáng lo nhất trong số này có hai tiền đạo nổi tiếng đang khoác áo CLB HA Gia Lai, gồm Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Văn Toàn. Mỗi người trong số họ hiện có 5 bàn tại V-League. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là ở các vòng đầu gần đây nhất, bộ đôi này chơi mờ nhạt, khiến HA Gia Lai trải qua chuỗi 10 trận chưa thắng.

Đặc biệt, Công Phượng là nhân tố mang lại khá nhiều lo lắng, bởi phong độ của anh khá thất thường, lối chơi dễ bị bắt bài, do rập khuôn và vẫn chưa bỏ được thói quen giữ bóng lâu hơn mức cần thiết, trong bất kỳ tình huống nào.

Đây là điểm khác biệt rất lớn giữa Quang Hải và Công Phượng, khiến cho Quang Hải càng lúc càng hay, còn Công Phượng gần như giẫm chân tại chỗ suốt nhiều năm qua.

Quang Hải giàu kỹ thuật nhưng biết lúc nào đi cần đi bóng qua người, lúc nào chỉ nên xử lý đơn giản bằng một chạm chuyền cho đồng đội, còn Công Phượng luôn có thói quen rê dắt, rồi mới có tình huống xử lý tiếp theo. Chính vì thế, các hậu vệ giờ dễ khống chế Công Phượng so với Quang Hải, vì các hậu vệ đoán được Công Phượng sẽ làm gì khi nhận bóng.

Các tiền đạo tuyển Việt Nam xuống phong độ trước thềm AFF Cup 2022 - 2

Văn Toàn không phải chân sút đáng tin cậy ở cấp độ đội tuyển quốc gia (Ảnh: Phi Hải).

Chân sút khác của đội tuyển Việt Nam là Phan Văn Đức (SL Nghệ An) hiện cũng chỉ mới ghi 4 bàn tại V-League, cũng chưa cho thấy sự ổn định ở khả năng săn bàn.

Riêng chân sút đang lên trong thời gian gần đây, được đánh giá rất nhiều triển vọng Nhâm Mạnh Dũng (Viettel) thậm chí chưa ghi bàn nào tại giải vô địch quốc gia trong năm 2022.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc Nhâm Mạnh Dũng chưa ghi bàn trong mùa giải năm nay, như việc anh bị chấn thương ở một số thời điểm của mùa giải, hay do Viettel vẫn thường ưu tiên suất đá cắm cho các chân sút ngoại gồm Geovane Magno và Pedro Paulo. Tuy nhiên, thực tế "tịt ngòi" của Nhâm Mạnh Dũng vẫn để lại nhiều nỗi lo cho HLV Park Hang Seo.

Ngoài Nguyễn Tiến Linh và Phạm Tuấn Hải, chân sút nội ghi bàn tốt thứ 3 ở mùa giải năm nay hiện là Nguyễn Văn Quyết (CLB Hà Nội - 6 bàn).

Tuy nhiên, Văn Quyết lại ít khi thành công khi lên đội tuyển quốc gia, đồng thời cũng chưa chắc anh được tham dự AFF Cup 2022, bởi lối chơi của cầu thủ này nhiều khi không phù hợp với triết lý của HLV Park Hang Seo.

Hơn nữa, con số 6 bàn thắng của Văn Quyết tuy nhiều hơn các chân sút nội khác (trừ Nguyễn Tiến Linh và Phạm Tuấn Hải) nhưng vẫn chưa là gì so với kỳ vọng của một tiền đạo ngôi sao.

Chính vì thế, HLV Park Hang Seo sẽ còn nhiều việc phải làm để giúp các chân sút tìm lại cảm giác ghi bàn, hướng đến việc cạnh tranh danh hiệu vô địch AFF Cup 2022.

Các tiền đạo tuyển Việt Nam xuống phong độ trước thềm AFF Cup 2022 - 3

Kết quả bốc thăm AFF Cup 2022 (Ảnh: AFF).