1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Thái Lan đón tin sốc, gặp khó khi bảo vệ chức vô địch AFF Cup

H. Long

(Dân trí) - Đội tuyển Thái Lan không có sự phục vụ của ba trụ cột đang thi đấu ở Nhật Bản là Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat và Chaowat Veerachat ở AFF Cup 2022.

Thời gian qua, đội tuyển Thái Lan liên tiếp đón những thông tin không vui về lực lượng. Sau Chanathip Songkrasin xin rút lui vì muốn có thời gian nghỉ ngơi, hai trụ cột khác là tiền đạo Supachok Sarachat và tiền vệ Chaowat Veerachat. Họ đều xác nhận không lên tuyển dự AFF Cup 2022 vì CLB chủ quản không đồng ý nhả người.

Đội tuyển Thái Lan đón tin sốc, gặp khó khi bảo vệ chức vô địch AFF Cup - 1

Chaowat Veerachat và Supachok Sarachat không thể tham dự AFF Cup 2022.

Cũng như Chanathip Songkrasin, hai cầu thủ Supachok Sarachat và Chaowat Veerachat đều đang thi đấu ở Nhật Bản. Trong khi Supachok Sarachat khoác áo Consadole Sapporo thì Chaowat Veerachat thi đấu cho Cerezo Osaka.

Rõ ràng, việc thiếu vắng tới ba trụ cột ảnh hưởng lớn tới tham vọng bảo vệ chức vô địch AFF Cup của đội tuyển xứ Chùa vàng. Đặc biệt, Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat là nhân tố chính giúp "Voi chiến" vô địch AFF Cup 2022. Bộ đôi này cũng cùng nhau ghi 7 bàn thắng cho đội nhà.

HLV Mano Polking buộc phải tính toán lực lượng phù hợp bởi sức ép vô địch của đội tuyển Thái Lan là rất lớn. Phát biểu trước báo giới, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan buồn bã chia sẻ: "Các đội bóng Nhật Bản không nhả cầu thủ thi đấu ở AFF Cup vì giải đấu này không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA. Họ không nhả cầu thủ thì chúng tôi cũng buộc phải chấp nhận".

Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Thái Lan sẽ nằm chung bảng với Philippines, Indonesia, Campuchia và đội thắng ở cặp đấu ở vòng loại giữa Brunei và Timor Leste.