Các ngôi sao Đức tuyên bố sẽ đánh bại tuyển Anh ở Wembley

Thiện Nhân

(Dân trí) - Dù phải làm khách trên sân Wembley của đội tuyển Anh tại vòng 1/8 Euro 2020, nhưng các cầu thủ Đức không hề "ngán" và cho rằng đây là sân bóng… yêu thích của họ.

Khi được hỏi về trận cầu đinh với đội tuyển Anh tại vòng 1/8 Euro 2020, diễn ra trên sân Wembley (London, Anh), vào ngày 29/6 tới đây, thủ môn Manuel Neuer của tuyển Đức tỏ ra tự tin: "Wembley là sân bóng rất hợp với chúng tôi".

"Trận đấu với Hungary vừa rồi là cuốn phim kinh dị, tra tấn thần kinh của chúng tôi. Nhưng trận gặp tuyển Anh sẽ là trận đấu hoàn toàn khác, tuyển Đức muốn tiến xa tại giải đấu này, và sân Wembley rất phù hợp với tuyển Đức" - thủ thành Manuel Neuer nói thêm.

Các ngôi sao Đức tuyên bố sẽ đánh bại tuyển Anh ở Wembley - 1

Thủ môn Manuel Neuer tuyên bố sân Wembley (London, Anh) là nơi mang lại điềm lành cho đội tuyển Đức.

25 năm trước, tuyển Đức từng đánh bại đội Anh bằng loạt sút luân lưu (6-5, khi hai đội hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu chính thức và hiệp phụ) trong trận bán kết Euro 1996 ngay trên sân Wembley ở London. Người duy nhất sút hỏng phạt đền trong trận đấu năm đó chính là trung vệ Gareth Southgate, hiện là HLV trưởng đội tuyển Anh. 

Chính vì thế, người Đức cho rằng việc gặp tuyển Anh trên sân Wembley là điềm lành cho đội bóng 4 lần vô địch thế giới và 3 lần vô địch châu Âu.

Đặc biệt, sân Wembley còn là nơi diễn ra các trận bán kết và chung kết của Euro 2020, nên các thành viên của đội tuyển Đức càng tin rằng đây là tín hiệu tốt cho họ.

Các ngôi sao Đức tuyên bố sẽ đánh bại tuyển Anh ở Wembley - 2

HLV Joachim Low cho rằng thi đấu với tuyến Anh, đội Đức sẽ dễ đá hơn so với trận gặp Hungary.

Tiền vệ Goretzka chia sẻ: "Chúng tôi sẽ chơi tốt trước đội tuyển Anh, tôi có thể hứa điều đó. Hiện chúng tôi hoàn toàn tự tin và rất vui khi qua được vòng bảng và được đối đầu với họ".

Trong khi đó, HLV Joachim Low của đội tuyển Đức chưa muốn kết thúc sớm hành trình của mình trong sự nghiệp dẫn dắt đội tuyển Đức.

Ông Joachim Low sẽ rời ghế HLV trưởng của đội bóng có biệt danh Mannschaft sau khi Euro 2020 khép lại. Do vậy, ông muốn kéo dài cuộc phiêu lưu của mình với các cầu thủ Đức càng lâu càng tốt.

HLV Joachim Low nói: "Tôi không nghĩ nhiều về chuyện tôi sẽ ra đi sau giải, vì trước mắt còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết".

"Về trận đấu với đội tuyển Anh tới đây, họ sẽ được chơi trên sân nhà, trước khán giả của họ, nên họ sẽ tấn công. Điều đó sẽ tốt cho chúng tôi, bởi tuyển Đức sẽ không đối diện với lối phòng ngự dựng xe buýt trước khung thành như của Hungary ở trận vừa qua" - HLV Joachim Low nói thêm.

Vị HLV trưởng của Mannschaft nói đến điểm mạnh truyền thống của bóng đá Đức, đó là tinh thần không bỏ cuộc: "Chúng tôi không tìm ra được nhiều khoảng trống trước hàng thủ Hungary, nhưng tâm lý vững vàng và tinh thần tốt đã giúp đội Đức vượt qua họ". 

"Chúng tôi không hoảng loạn và không bao giờ bỏ cuộc!" - ông Joachim Low khẳng định.