1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Các hậu vệ tỏa sáng giúp Chelsea thắng trận mở màn

Hạo Minh

(Dân trí) - Hai trong ba bàn thắng của Chelsea tới từ các hậu vệ, nhờ đó The Blues thắng 3-1 trước Brighton ở trận mở màn Premier League 2020. Mặc dù thắng trận, nhưng lối chơi của Chelsea chưa thuyết phục.

Sau một mùa Hè mua sắm rầm rộ, Chelsea được kỳ vọng sẽ thăng hoa ngay từ trận đầu tiên của mùa giải 2020/21, nhưng dù cho ra mắt hai “bom tấn”, Werner và Havertz, song The Blues lại chơi không tốt như kỳ vọng trên sân của Brighton, đội bóng xếp thứ 15 Premier League mùa trước. 

Jorginho thực hiện quả phạt đền ở phút 23 mang về bàn mở tỉ số trận đấu cho Chelsea. Phút 54, Trossard quân bình tỉ số 1-1 cho đội chủ nhà. Niềm vui của Brighton chỉ kéo dài hai phút. Phút 56, James gia tăng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea và kết quả 3-1 được ấn định ở phút 76 bởi trung vệ Zouma.

Các hậu vệ tỏa sáng giúp Chelsea thắng trận mở màn - 1

James ăn mừng sau khi ghi bàn cho Chelsea

Xét về lối chơi Chelsea kém hơn đội chủ nhà ở các chỉ số thống kê. Đoàn quân của Frank Lampard kiểm soát bóng có 48% thời gian, tung ra 10 pha dứt điểm, 5 lần bóng đi về phía khung thành. Brighton kiểm soát bóng 52% thời gian, tạo ra 13 lần dứt điểm, 3 lần bóng đi trúng cầu môn.

Độ chính xác trong khâu dứt điểm, cũng như hiệu quả của Chelsea tốt hơn Brighton nên họ mới chiến thắng, tuy nhiên cũng phải thấy rằng giá trị đội hình của Chelsea ở tầm cao hơn Brighton rất nhiều và hàng công của The Blues đã trải qua một trận đấu mờ nhạt. 

“Bom tấn” Havertz gây thất vọng lớn nhất khi anh chưa hòa nhập được với các đồng đội và phải rời sân sớm. Werner cũng chỉ chơi ở mức tròn vai, anh thi đấu năng nổ trong hiệp một, mang về quả phạt đền giúp Chelsea mở tỉ số, nhưng trong hiệp hai, tiền đạo trẻ người Đức đã “mất hút”.

Các hậu vệ tỏa sáng giúp Chelsea thắng trận mở màn - 2

Werner (trái) mang về quả phạt đền cho Chelsea

Mặc dù bị đánh giá thấp hơn Chelsea, nhưng Brighton với lợi thế sân nhà đã thi đấu tốt hơn trong nửa đầu hiệp một. Đội chủ nhà tổ chức được những đợt tấn công áp sát khung thành của Chelsea khiến đội khách có phần lép vế. 

Phút 21, thủ thành Ryan chuyền bóng lên khó cho hậu vệ đội nhà khi Chelsea đã đẩy cao đội hình áp sát đối phương. Hậu vệ Brighton để mất bóng và Ryan đã phạm lỗi với Werner trong vòng cấm địa dẫn tới quả phạt đền cho đội khách. Jorginho bình tình trên chấm 11m, anh đánh lừa được Ryan và mang về bàn mở tỉ số trận đấu.

Bàn thắng mở tỉ số không giúp các cầu thủ Chelsea đảo ngược được thế trận, họ bị đội chủ nhà dồn ép khá mạnh, tuy nhiên các chân sút của Brighton rất kém. Không phải họ thiếu cơ hội ghi bàn, nhưng các chân sút của đội chủ nhà lại thường xuyên phung phí.

Các hậu vệ tỏa sáng giúp Chelsea thắng trận mở màn - 3

Jorginho mở tỉ số từ chấm 11m

Brighton tiếp tục gia tăng sức ép sau giờ nghỉ. Phút 54, Trossard dứt điểm từ trước vòng cấm địa, lệch về phía phải. Bóng đi chéo về phía góc trái cầu môn, thủ thành Kepa có phần lỗi khi cản hụt bóng để đối phương ghi bàn quân bình tỉ số 1-1.

Bị gỡ hòa bất ngờ, tuy nhiên Chelsea nhanh chóng trở lại thế dẫn bàn. Phút 56, James nhận bóng ở trung lộ, anh tung cú sút căng từ khoảng cách tầm 24m, bóng đi căng găm thẳng vào góc cao bên phải cầu môn. Một cú nã đại bác tới từ hậu vệ phải của Chelsea và không còn cơ hội để cho các thủ môn cản phá những cú sút như vậy.

Hai phút sau khi bị thủng lưới, Dunk băng xuống nhận quả tạt của đồng đội và đánh đầu cách cột dọc trái của đội khách chỉ chừng hơn 5m. Không bị ai kèm, khung thành lại rất gần nhưng trung vệ của Brighton lại đánh đầu ra ngoài khá khó tin. 

Các hậu vệ tỏa sáng giúp Chelsea thắng trận mở màn - 4

Pha đánh đầu ra ngoài từ cự ly 5m của Dunk

Bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa, Brighton phải trả giá. Phút 66, cú móc bóng của Zouma ở đầu vòng cấm địa của sau quả phạt góc của đội khách tưởng như không nguy hiểm, nhưng cú vung chân cản bóng lỗi của hậu vệ Webster khiến trái bóng đổi hướng đi vào góc trái cầu môn, thủ thành Ryan đã bị bất ngờ nên không kịp cản phá. 

Khoảng cách hai bàn giúp Chelsea chủ động chơi phòng thủ phản công, một vài cơ hội đã được tạo ra từ các đợt phản công của đội khách nhưng họ đã không có thêm bàn thắng.

Đội hình thi đấu

Brighton (3-4-1-2): Ryan 5; White 6.5 (Gross 79), Dunk 7, Webster 7; Lamptey 8, Alzate 5 (Jahanbakhsh 79), Bissouma 7, March 6.5; Lallana 6.5 (Connolly 45, 6); Trossard 7, Maupay 6.

Chelsea (4-3-3): Kepa 5.5; James 7, Zouma 7, Christensen 6.5, Alonso 5.5; Jorginho 7 (Azpilicueta 85), Kante 6.5; Havertz 6 (Hudson-Odoi 80) Loftus-Cheek 6 (Barkley 61), Mount 6.5; Werner 6.5.