1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Các đối thủ của U23 Việt Nam chuẩn bị như thế nào trước M-150 Cup?

(Dân trí) - Dù là giải giao hữu nhưng các đội bóng đều đang có sự chuẩn bị rất tích cực cho M-150 Cup, sẽ diễn ra tại Thái Lan vào ngày 9/12 tới.

Giải giao hữu quốc tế M-150 Cup sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 15/12/2017. Giải quy tụ 6 đội tuyển gồm chủ nhà U23 Thái Lan, U23 Việt Nam, U23 Myanmar, U23 Nhật Bản, U23 Uzbekistan và U23 CH Triều Tiên.

Theo kết quả bốc thăm, Đội tuyển U23 Việt Nam rơi vào bảng B cùng Myanmar và Uzbekistan. Trong khi bảng A có các đội U23 Thái Lan, U23 Nhật Bản và U23 Triều Tiên.


M-150 Cup là đợt thử lửa quan trọng với U23 Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng

M-150 Cup là đợt thử lửa quan trọng với U23 Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng

6 đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tại mỗi bảng tính điểm xếp hạng. Hai đội nhất bảng sẽ giành quyền vào chung kết tranh ngôi vô địch, trong khi hai đội đứng thứ 2 tại mỗi bảng sẽ gặp nhau tranh vị trí thứ 3. Đội vô địch giải bóng đá giao hữu quốc tế M150 Cup 2017 sẽ nhận Cup và số tiền thưởng lên tới 20.000 USD.

Với giải thưởng lớn và là cơ hội rất tốt để các đội bóng chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2018, nên tất cả đều cho thấy sự háo hức trước giải đấu.

Để chuẩn bị cho giải đấu M-150 Cup, đội chủ nhà Thái Lan đã tập trung khá sớm cũng như có những trận đấu “làm nóng” và thu về kết quả khá ấn tượng. Chiều qua 4/12, U23 Thái Lan đã giành chiến thắng 3-0 trước CLB Kamphaengphet FC đang thi đấu tại Thai League 3.

U23 Myanmar cũng đã có trận thi đấu giao hữu với đội Các ngôi sao giải VĐQG Myanmar (MNL All Stars) ngày hôm qua. Kết quả sau 90 phút tranh tài, U23 Myanmar đã bị MNL All Stars cầm chân với tỷ số 1-1. Người ghi bàn duy nhất cho U23 Myanmar là tiền vệ Maung Maung Lwin.

Để chuẩn bị cho giải đấu này, U23 Myanmar triệu tập đội hình khá mạnh với những ngôi sao như Aung Thu, Than Paing, Sithu Aung hay Maung Maung Lwin. Theo lịch, U23 Việt Nam và U23 Myanmar sẽ gặp nhau ở trận ra quân vào 16h00 ngày 9/12.

Trong khi đó, dù hội quân khá sớm song thầy trò Park Hang Seo cũng không có kế hoạch đá giao hữu với đội bóng nào trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu tới. U23 Việt Nam sẽ tập thể lực và kỹ, chiến thuật cho tới ngày 7/12 mới lên đường sang Thái Lan.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam có trận đấu đầu tiên với U23 Myanmar vào ngày 9/12 trước khi đối đầu với U23 Uzbekistan vào ngày 13/12.

Tiến Đạt

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018