1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Các CLB lo lắng về kế hoạch thi đấu của tuyển QG

Theo kế hoạch, trong 2 tháng 5 và 6, ĐTQG sẽ thi đấu 5 trận. Thời gian này cũng vô cùng quan trọng với các CLB, khi cả giải hạng Nhất và V-League đều đi vào giai đoạn quyết định…

Nỗi lo quá tải từ bài học của HA.GL

 

Theo như kế hoạch mà LĐBĐVN đưa ra, ĐTQG sẽ có trận đấu giao hữu vào ngày 1/5 (chưa xác định đối tượng), gặp CLB Jubilo Iwata (Nhật Bản) ngày 28/5 và ít nhất 3 trận tại Cúp VTV đầu tháng 6.

 

Với các đội bóng và đặc biệt là các cầu thủ trẻ, được lên tuyển là niềm vinh dự, tự hào và cả trách nhiệm. Nhưng trong thời điểm “nước sôi, lửa bỏng” như hiện nay mà tập trung đội tuyển và thi đấu tới 5 trận sẽ không tránh khỏi tình trạng cầu thủ quá tải, không loại trừ cả những chấn thương khi phải đương đầu với nhiều đối thủ khác nhau. Nhiều HLV các CLB phải kêu trời vì kế hoạch thi đấu của ĐTQG.

 

Quả thật nỗi lo của HLV các đội bóng là không thừa. Hãy nhìn vào lịch thi đấu dày đặc trong tháng 5 và 6 mới thấy được các cầu thủ sẽ phải trải qua thử thách khắc nghiệt như thế nào.

 

Trong tháng 5, giải VĐQG diễn ra 4 vòng đấu và tháng 6 là 3 vòng đấu. Trong tháng 6, cụ thể là ngày 12/6, sẽ diễn ra vòng tứ kết Cúp Quốc gia. Không những thế, từ thời điểm hiện tại cho đến hết tháng 5, cả Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL) và Hoa Lâm Bình Định  còn tới 3 trận ở AFC Champions League. Cộng thêm 5 trận đấu dưới màu áo ĐTQG, tất nhiên những cầu thủ tốt nhất của các CLB sẽ phải chịu sự quá tải đáng kể.

 

Bài học của HA.GL chỉ đá hơn các đội 3 trận ở AFC Champions League mà trở về giải VĐQG thi đấu thất thường, mới đây thua liền 2 trận. Trong khi đó, thời gian còn lại của mùa giải, tháng 7 và 8, giải VĐQG và hạng Nhất còn tới 5 lượt  trận, đó là cơ hội cuối cùng cho  tham vọng vô địch và cả nỗ lực trụ hạng của các đội.

 

Trong tình trạng cầu thủ bị vắt kiệt sức như thế, rất dễ khả năng có nhiều đội bóng không hoàn thành chỉ tiêu vì những trận đấu không cần thiết của ĐTQG. Ngay cả những cầu thủ được lên tuyển, không loại trừ khả năng họ cũng không tha thiết vì tâm trí còn để ở giải VĐQG và cả tâm lý sợ chấn thương.

 

Có cần thiết phải tổ chức Cúp VTV?

 

Vấn đề đặt ra là liệu có cần tổ  chức Cúp VTV ở thời điểm mà giải VĐQG đang trong giai đoạn quyết định không? Chắc chắn là các đội bóng không muốn thế. Vậy LĐBĐVN có thể làm khác không? Liệu LĐBĐVN có thể lùi thời gian cho đến khi các giải trong nước kết thúc? Còn thành phần tham dự ĐTQG hay đội Olympic tùy tình hình cụ thể mà quyết định.

 

Không những thế, có cần phải tổ chức Cúp VTV không khi mà giải đấu này không thật sự đưa đến những bài học chuyên môn, thay vào đó nghiêng về mục đích thương mại nhiều hơn. Trong khi đó, LĐBĐVN đã có trong tay LG Cup và Agribank Cup.

 

Sẽ vẹn toàn cho bóng đá Việt Nam và các CLB nếu như ĐTQG tham dự LG Cup, giải đấu đã được LĐBĐ châu Á đưa vào hệ thống thi đấu hằng năm. Còn đội Olympic tham dự Agribank Cup và đáng ra còn cả giải tiền SEA Games ở Thái Lan.

 

Chắc chắn, chúng ta không thể đòi hỏi các cầu thủ vừa chơi tốt ở  CLB và hoàn thành nghĩa vụ ở ĐTQG trong tình trạng thi đấu quá tải như vậy. Các nhà lãnh đạo LĐBĐVN nên xem xét lại. 

 

Theo Nhandan