1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Các chuyên gia không đặt niềm tin vào HLV Toshiya Miura

(Dân trí) - Bảng thành tích nghèo nàn và quãng thời gian thất nghiệp kéo dài 2 năm của HLV Toshiya Miura khiến các chuyên gia trong nước không đặt niềm tin vào khả năng thành công của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) trong triều đại mới của người Nhật Bản.

HLV Lê Thụy Hải cho rằng, dường như VFF đã hơi vội vã trong việc ký hợp đồng với HLV trưởng người Nhật Bản. Thời gian từ nay tới AFF Cup còn khá nhiều, trong khi V-League sẽ nghỉ khoảng 1 tháng, nên VFF hoàn toàn có thể mở rộng cuộc tìm kiếm, lựa chọn những HLV ưng ý nhất.

Theo HLV CLB B.Bình Dương, tuyển chọn HLV ngoại cũng giống như tìm cầu thủ ngoại. Tức là các HLV phải có thời gian để thử việc, chứ cứ theo kiểu xem hồ sơ hay tìm hiểu thông tin trên mạng Internet, rất dễ gặp phải “hàng hớ”. Bóng đá Việt Nam từng mua nhiều cầu thủ ngoại có chất lượng kém, trong khi HLV ngoại cũng không phải ai cũng “xịn” như quảng cáo cả.


HLV Lê Thụy Hải hoài nghi về khả năng thành công của ông Miura

HLV Lê Thụy Hải hoài nghi về khả năng thành công của ông Miura

Tuy nhiên, theo HLV Lê Thụy Hải, vấn đề quan trọng nhất với một HLV ngoại, chính là sự hiểu biết về bóng đá Việt Nam. HLV đó phải phù hợp với phong cách chơi bóng của các cầu thủ Việt Nam, để từ đó đưa ra được lối chơi phát huy được hết sở trường cầu thủ.

Đánh giá về HLV đến từ nền bóng đá Nhật Bản, ông Lê Thụy Hải thừa nhận, Nhật Bản là một nền bóng đá rất mạnh trong châu lục. Bóng đá Nhật Bản đi trước Việt Nam rất lâu rồi và vì thế việc ta học họ cũng là đáng làm.

“Như tôi đã nói ở trên, HLV nào cũng phải phù hợp với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, đây lại là khó khăn lớn với các HLV ngoại bởi môi trường bóng đá Việt Nam có đặc thù đặc biệt”, HLV Lê Thụy Hải cho biết. Thậm chí HLV CLB B.Bình Dương còn nhấn mạnh, VFF có thể sẽ mắc sai lầm khi không thử việc HLV Toshiya Miura, và việc ký hợp đồng với vị HLV vô danh này dường như là một hành động để "chiều" mối quan hệ giữa VFF và Liên đoàn bóng đá Nhật Bản hơn là vì để nâng tầm ĐTQG.

Trong khi đó, Ủy viên Hội đồng HLV quốc gia Lê Thế Thọ cho biết, ông và một số thành viên Hội đồng HLV quốc gia không hề hay biết VFF có ý định ký hợp đồng với HLV Toshiya Miura, bởi “không thấy thông báo gì”, dù vai trò của Hội đồng HLV quốc gia chính là thẩm định chuyên môn của các ứng viên trước khi gút lại những cái tên vào đến “vòng chung kết”.

“Quy trình bình thường, Hội đồng HLV quốc gia vẫn là nơi đưa ra các ý kiến tư vấn về chuyên môn để VFF quyết định trong mỗi lần lựa chọn HLV trưởng các ĐTQG. Hội đồng HLV quốc gia chưa có buổi họp chính thức nào để bàn bạc về vấn đề này mà mới chỉ được nghe VFF thông báo. Ngay hôm VFF quyết định ký hợp đồng với HLV Toshiya Miura, các thành viên cũng chỉ được Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Sỹ Hiển thông báo qua điện thoại”, ông Thọ nói.

HLV Nguyễn Thành Vinh lại cho rằng: “Tôi vẫn thấy hơi khó hiểu là ký hợp đồng với một HLV như Toshiya Miura thì đâu phải quá khó khăn mà VFF phải vội vàng ký ngay 2 năm. Tại sao không thử ký một hợp đồng ngắn hạn để thử thách năng lực của người ta rồi mới ký dài hạn”. Cũng theo ông Vinh, HLV Toshiya Miura đã thất nghiệp gần 3 năm và đang làm bình luận viên bóng đá. Nên rất nhiều chuyên gia có cảm giác không tin tưởng cho lắm việc HLV Miura sẽ tạo nên một cuộc cách mạng với ĐTVN.

Sự đánh giá của các chuyên gia chỉ là cảm nhận ban đầu về tân thuyền trưởng ĐTVN và U23. Đây cũng là những ý kiến mang tính chất phản biện rất tốt, chứ không hề có sự đố kỵ hay phá đám. Tất nhiên, VFF đã ở thế sự đã rồi, nên giờ đây buộc phải tin tưởng vào HLV Toshiya Miura.

Lê Cường