1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Cả thế giới chỉ có hai cầu thủ có nhiều danh hiệu hơn Dani Alves

(Dân trí) - Sau khi giành Coppa Italia mới đây, Dani Alves đã có danh hiệu thứ 32 trong sự nghiệp. Cầu thủ người Brazil đang trở thành người có nhiều danh hiệu thứ 3 trong lịch sử túc cầu.

Dù bước sang tuổi 34 nhưng Dani Alves vẫn thi đấu vô cùng ấn tượng. Phong độ tuyệt vời của cầu thủ người Brazil đã góp công lớn giúp Juventus tràn trề hy vọng hướng tới cú ăn ba ở mùa giải này.

Dani Alvesa đã giành được 32 danh hiệu trong sự nghiệp
Dani Alvesa đã giành được 32 danh hiệu trong sự nghiệp

Mới nhất, Dani Alves và các đồng đội đã chinh phục danh hiệu đầu tiên mùa giải khi đánh bại Lazio trong trận chung kết Coppa Italia. Theo thống kê, đó là danh hiệu thứ 32 trong sự nghiệp của Dani Alves.

Trong đó, Dani Alves đã 6 lần vô địch La Liga, 5 lần đoạt cúp nhà Vua, 3 lần đăng quang ở Champions League, 4 lần giành siêu cúp châu Âu, 4 lần nhận siêu cúp Tây Ban Nha… và nhiều danh hiệu khác.

Với thành tích này, hậu vệ người Brazil đã vươn lên trở thành cầu thủ giành nhiều danh hiệu thứ ba trong lịch sử túc cầu, ngang bằng thành tích với chân sút Ibrahimovic của MU.

Đứng thứ 2 về số danh hiệu giành được là Ryan Giggs. Huyền thoại người xứ Wales đã giành 35 danh hiệu lớn nhỏ trong thời gian khoác áo MU. Dẫn đầu danh sách là cái tên rất bất ngờ, đó là Maxwell. Hậu vệ người Brazil đã giành tới 36 danh hiệu trong thời gian khoác áo Ajax, Inter, Barcelona, PSG… Dù không phải là nhân tố chủ chốt nhưng Maxwell “may mắn” khoác áo những CLB này trong thời hoàng kim. Do đó, anh được “hưởng lợi” khá nhiều.

Trước mắt, Dani Alves vẫn có thể giành thêm 2 danh hiệu ở mùa giải này, đó là Serie A và Champions League. Nếu giành chiến thắng trước Crotone ở trận đấu hôm nay, Dani Alves và các đồng đội sẽ vô địch Serie A. Sau đó, họ sẽ bước vào trận chung kết Champions League với Real Madrid vào ngày 3/6.

H.Long