1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo và Messi nói gì sau lễ trao giải FIFA The Best?

(Dân trí) - C.Ronaldo gây bất ngờ khi không đến tham dự lễ trao giải FIFA The Best 2019 dù anh vẫn có tên trong top 3 của cuộc bình chọn cầu thủ hay nhất năm. Trong khi đó Messi tỏ ra hạnh phúc khi lần đầu tiên được vinh danh cá nhân ở giải thưởng này.

Đêm qua, tại lễ trao giải FIFA The Best 2019, Lionel Messi đã đánh bại Virgil van Dijk và Cristiano Ronaldo để trở thành cái tên được vinh danh ở hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất năm.

Dù vừa trải qua một mùa bóng không mấy thành công cùng Barcelona, tuy nhiên với màn trình diễn cá nhân xuất sắc, siêu sao người Argentina vẫn nhận được nhiều sự bình chọn nhất.

Đáng chú ý trong lễ trao giải đêm qua, Cristiano Ronaldo đã không có mặt, dù cho anh có tên trong danh sách đội hình tiêu biểu của năm (FIFPro World XI). Chỉ có 10 cầu thủ trong đội hình FIFPro World XI được gọi tên trong lễ trao giải, và Ronaldo là người duy nhất không được gọi tên do anh không đến dự.

C.Ronaldo và Messi nói gì sau lễ trao giải FIFA The Best? - 1

Bức ảnh Ronaldo đăng lên Instagram sau khi lễ trao giải FIFA The Best kết thúc chứa nhiều ẩn ý

Ngay sau khi lễ trao giải kết thúc, Ronaldo đã đăng một bức hình của mình lên Instagram kèm dòng trạng thái nhiều ẩn ý: "Kiên nhẫn và bền bỉ là hai đặc điểm phân biệt người chuyên nghiệp với kẻ nghiệp dư". Bức hình cho thấy anh dường như đang đắm mình vào một cuốn sách, trong khi con trai Ronaldo Jr có vẻ đang làm bài tập về nhà.

Có vẻ như Ronaldo đã dự đoán được mình sẽ không giành được danh hiệu cao nhất của giải thưởng FIFA The Best nên anh đã không tham dự và tỏ ra bình thản trước mọi chuyện.

Còn về phía siêu sao Lionel Messi, anh đã không giấu được sự hạnh phúc khi được xướng tên ở hạng mục giải thưởng Nam cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA năm 2019.

C.Ronaldo và Messi nói gì sau lễ trao giải FIFA The Best? - 2

Messi tỏ ra hạnh phúc trong đêm trao giải FIFA The Best

Đây là lần đầu tiên M10 đoạt danh hiệu này kể khi giải thưởng ra đời năm 2016. Ngôi sao người Argentina tỏ ra khiêm tốn khi được mọi người tôn vinh, đồng thời dành lời ngợi ca đến người thân gia đình đã giúp anh giành được những thành công như hôm nay.

"Đối với tôi, giải thưởng cá nhân là điều thứ yếu và tập thể mới là ưu tiên hàng đầu. Song được ở bên cạnh những người thân yêu nhất để tận hưởng niềm vui này thật sự là một điều vô cùng quý giá.

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi. Tôi có vợ và các con ở đây và đây là lần đầu tiên họ tới tham dự", Messi chia sẻ.

Trong mùa giải vừa qua, Messi đã ghi được 51 bàn thắng trên tất cả các mặt trận, trong đó có 35 bàn ở La Liga. Điều đó cũng giúp anh giành danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu 2019.

Sông Lam