1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C. Ronaldo có sức “hấp dẫn” với báo chí hơn Messi

(Dân trí) - Theo nguồn tin từ tờ Diario Sport (TBN) thì Cristiano Ronaldo là cầu thủ thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế nhất với tỷ lệ 19,2%, nhiều hơn người xếp thứ 2 là Messi (18,3%).

 

Ronaldo và Messi là hai cá tính tương phản và đặc trưng nhất trong làng bóng đá thế giới hiện đại. Messi vốn kín tiếng, không kiêu ngạo và ít để những chuyện riêng tư của mình trên các mặt báo. Hơn nữa, ngôi sao người Argentina còn thuộc mẫu người sống bình dị, ít tì vết và là tấm gương sáng cho nhiều tài năng trẻ noi theo.
 
 
C. Ronaldo có sức “hấp dẫn” với báo chí hơn Messi - 1

Ronaldo, cầu thủ bị báo chí quốc tế "soi" nhiều nhất

 

Ronaldo thì ngược lại, anh thích phô trương tất cả những vấn đề riêng tư của mình với báo chí. Cristino ưa chải chuốt, từ khuôn mặt, mái tóc, đồng hồ, quần áo hay xe hơi. Bên cạnh đó, anh luôn là tâm điểm của báo giới khi thường xuyên xuất hiện tại hộp đêm cùng cả tá người mẫu chân dài xinh đẹp.

 

Chính sự phô trương của Ronaldo khiến anh là ngôi sao bị giới truyền thông quốc tế “soi” nhiều nhất. Trường đại học Navara đã có một nghiên cứu về sự xuất hiện trên báo chí quốc tế của 870 cầu thủ thi đấu tại Champions League 2009 và cho ra kết quả Ronaldo là cầu thủ được giới truyền thông chú ý nhiều nhất (tỷ lệ 19,2%).

 

Hầu hết ở các quốc gia như Mỹ, Brazil đến Ấn Độ, Indonesia, Nam Phi, Australia, Bỉ, Hungary, CR7 là cái tên xuất hiện thường xuyên trên các mặt báo. Điều đáng chú ý là dù Ronaldo gây đình đám với vụ chuyển nhượng sang Real Madrid nhưng người được báo chí Anh soi mói nhất không phải CR7 mà chính là tiền đạo người Bungari, Dimitar Berbatov.
 
 
C. Ronaldo có sức “hấp dẫn” với báo chí hơn Messi - 2

Bản đồ tần số xuất hiện trên các mặt báo quốc tế của một vài cầu thủ

 

Trong khi đó, với vẻ đẹp bình dị cùng tài năng xuất chúng của mình, Messi nhận được sự ngưỡng mộ tuyệt đối ở khu vực Mỹ Latin, từ quê hương Argentina đến Venezuela, Colombia, Mexico. Ngoài ra, Messi là tâm điểm chú ý từ báo giới xứ sở bò tót, nơi anh được đánh giá là ngôi sao số 1 tại La Liga.

 

Ngoài Messi, Barcelona còn có hai cầu thủ được báo chí thế giới quan tâm nhiều nhất trong “top 20” là Henry (thứ 16, tỷ lệ 8,2%) và Eto’o (thứ 18, tỷ lệ 7,7%).

 

Dù kém Ronaldo về sức hút truyền thông nhưng bù lại, giá trị của Messi lại được đánh giá cao hơn siêu sao người BĐN. Nếu như số tiền Real Madrid bỏ ra để có Ronaldo vào khoảng 94 triệu euro thì Chủ tịch Perez sẵn sàng mua “El Pulga” với giá 124 triệu euro. Ngoài ra, mức giá của một số món hàng “hot” trên TTCN mùa hè này được tờ “Sport” nhận định là Ibrahimovic (60,5 triệu euro), Ribery (34 triệu euro) và Robinho (35,5 triệu euro).
 
Top 20 cầu thủ "hot" nhất thế giới
 
C. Ronaldo có sức “hấp dẫn” với báo chí hơn Messi - 3

 

Anh Tuấn

Theo Diario Sport