1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo bị cổ động viên chửi rủa, Real Madrid “hỗn loạn”

(Dân trí) - Cơn thịnh nộ của CĐV Real Madrid đã lên tới đỉnh điểm sau thất bại trước Atletico Madrid. Sau khi chửi rủa Florentino Perez, C.Ronaldo, Benzema… những CĐV đã vây kín lấy xe chở các cầu thủ sau trận đấu.

Quãng thời gian “yên bình” của Real Madrid dưới thời Zidane đã chấm dứt. Ngày hôm qua, Bernabeu lại nổi sóng. Cơn thịnh nộ của người hâm mộ đã lên tới đỉnh điểm sau khi chứng kiến màn trình diễn nhạt nhòa của C.Ronaldo và các đồng đội.

C.Ronaldo trở thành mục tiêu “tấn công” của CĐV nhà
C.Ronaldo trở thành mục tiêu “tấn công” của CĐV nhà

Trong trận đấu, những Madridista đã không ngớt lời mắng nhiếc và kêu gọi Chủ tịch Florentino Perez từ chức. Đó là những gì ông trùm này đã phải trải qua trong trận thua Barcelona (góp phần khiến Benitez bị sa thải sau đó).

Chưa dừng lại ở đó, làn sóng phẫn nộ của những người hâm mộ còn trút lên đầu những ngôi sao đắt giá của đội bóng. Họ liên tục hô vang “đám lính đánh thuê” và chửi rủa C.Ronaldo và Benitez.

Sau trận đấu, hàng vạn CĐV Real Madrid đã tụ tập bên ngoài sân Bernabeu để đập phá, hò hét và chặn xe bus của đội bóng. Điều đó buộc cảnh sát phải can thiệp để trấn áp những “cái đầu nóng”. Thậm chí, cảnh sát đã phải hộ tống xe bus chở cầu thủ Real Madrid về khách sạn.

Cảnh tượng “hỗn loạn” ấy tựa như những gì đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trải qua ở thời điểm này. Sau trận đấu, C.Ronaldo cũng công khai chê bai trình độ của các đồng đội trước báo giới.

Với khoảng cách 9 điểm với Barcelona (thi đấu nhiều hơn 1 trận), cơ hội vô địch của Real Madrid gần như đã không còn.

H.Long