1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bryson DeChambeau sắp đụng độ Brooks Koepka ở sự kiện đặc biệt

Trọng Vũ

(Dân trí) - Hai golfer hàng đầu thế giới Bryson DeChambeau và Brooks Koepka chuẩn bị có cuộc chạm trán khá thú vị trong một sự kiện đặc biệt vào tháng tới tại Las Vegas (Mỹ).

Bryson DeChambeau đang là golfer xếp thứ 7 thế giới, trong khi Brooks Koepka hiện đứng thứ 9 thế giới. Cả hai VĐV này đều là thành viên của đội tuyển Mỹ vô địch Ryder Cup 2021, sau khi đánh bại đội tuyển châu Âu với cách biệt chênh lệch đến 19-9.

Tuy nhiên, trước đó cả hai người vốn có mâu thuẫn với nhau. Thậm chí, từng có lúc họ công khai công kích nhau ở các giải đấu quốc tế.

Bryson DeChambeau sắp đụng độ Brooks Koepka ở sự kiện đặc biệt - 1

Bryson DeChambeau và Brooks Koepka chuẩn bị có trận đấu đặc biệt.

Mới đây, Bryson DeChambeau và Brooks Koepka đi đến quyết định giải quyết mâu thuẫn bằng một cuộc đối đầu trực tiếp trên sân golf. Cụ thể, họ sẽ có trận đấu tay đôi vào tháng 11 tới, trong một sự kiện có tên là The Match (Trận đấu) tại Las Vegas (Mỹ), trực tiếp so tài ở 12 hố golf.

Mâu thuẫn giữa Bryson DeChambeau và Brooks Koepka nẩy sinh từ năm 2019, khi đó các golfer này có những chỉ trích qua lại về lối chơi của nhau. Thậm chí, tại giải Northern Trust (thuộc hệ thống FedEx Cup Play-off) năm đó, DeChambeau còn suýt va chạm với caddie (người mang túi gậy) của Koepka.

Bryson DeChambeau sắp đụng độ Brooks Koepka ở sự kiện đặc biệt - 2

Bryson DeChambeau hiện xếp thứ 7 thế giới.

Ý tưởng có một trận đấu theo kiểu so tài tay đôi giữa các golfer xuất phát từ sự kiện The Match năm 2018, khi "lão đại" của làng golf thế giới Phil Mickelson đánh bại huyền thoại golf Tiger Woods.

Sự kiện năm đó thu đến 30 triệu USD (khoảng 683 tỷ đồng) quyên góp từ thiện, cũng 10 triệu lượt quyên góp bữa ăn cho người nghèo.

Bryson DeChambeau sắp đụng độ Brooks Koepka ở sự kiện đặc biệt - 3

Còn Brooks Koepka hiện xếp thứ 9 thế giới.

Bryson DeChambeau năm nay 28 tuổi, từng có 8 danh hiệu trên PGA Tour, trong đó có một ngôi vô địch major (có tính chất tương tự như hệ thống các giải Grand Slam trong môn quần vợt).

Còn Brooks Koepka năm nay 31 tuổi, cũng từng giành 8 danh hiệu PGA Tour, nhưng có số lần vô địch major lên đến 4 lần. Brooks Koepka cũng từng đặt ra mục tiêu phá kỷ lục giành các giải major của Tiger Woods (15 lần).