1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bruno Fernandes có thể là “bệ phóng” của MU?

(Dân trí) - MU đã chi ra số tiền khổng lồ để chiêu mộ Bruno Fernandes với hy vọng sẽ giúp CLB vực dậy trong khó khăn. Nhưng liệu chăng, tiền vệ người Bồ Đào Nha có thể gánh vác trọng trách quan trọng này?

Sau thời gian dài theo đuổi, MU đã chính thức có được sự phục vụ của tiền vệ Bruno Fernandes. Để có được chữ ký của cầu thủ này, Quỷ đỏ đã chi tới 68 triệu bảng. Đây chính là bản hợp đồng lớn nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2020 và là bản hợp đồng lớn thứ 4 trong lịch sử MU.

Bruno Fernandes có thể là “bệ phóng” của MU? - 1

MU chi ra số tiền lớn để sở hữu Bruno Fernandes

Thông thường, việc thực hiện bản hợp đồng lớn trong tháng 1 được xem là canh bạc, bởi cầu thủ không có nhiều thời gian thích nghi với CLB. Thậm chí, họ phải bước vào những trận đấu chính thức ngay lập tức và không có thời gian làm quen.

Nói vậy để thấy, HLV Solskjaer đang đánh bạc thực sự với thương vụ Bruno Fernandes. Nhưng cầu thủ này lại sở hữu những tố chất mà MU cần thiếu ở thời điểm hiện tại, đó là sự sáng tạo.

Trong những năm qua, Bruno Fernandes nổi lên như cầu thủ kiến tạo hay bậc nhất giải VĐQG Bồ Đào Nha. Thống kê của Sky Sports chỉ ra rằng kể từ mùa giải 2017/18 tới nay, tiền vệ tài hoa này đã kiến tạo 239 cơ hội, không có cầu thủ nào tốt hơn thế trong khoảng thời gian này.

Ngay trong mùa giải này, trung bình Bruno Fernandes thực hiện 3,7 lần kiến tạo/trận. Bên cạnh đó, cầu thủ này đã đặt dấu giày trong 15 bàn thắng của Sporting Lisbon (8 bàn, 7 lần kiến tạo thành bàn), hơn 1 nửa số bàn thắng của Sporting Lisbon.

Những chỉ số chuyền bóng của tiền vệ người Bồ Đào Nha từ mùa giải 2017/18 tới nay đều rất đẹp. Anh đã có 31 lần kiến tạo cơ hội mười mươi (xếp thứ 2) và có 1364 đường chuyền trong khu vực 1/3 sân đối thủ (xếp thứ 2). Ngoài ra, anh có 17 đường chọc khe thành bàn (xếp thứ 1).

Bruno Fernandes có thể là “bệ phóng” của MU? - 2

Thống kê khá đẹp về Bruno Fernandes trong thời gian thi đấu cho Sporting Lisbon

Rõ ràng, sự xuất hiện của Bruno Fernandes sẽ giúp MU tăng thêm rất nhiều tính sáng tạo. Nó sẽ giải quyết cơn đau đầu cho HLV Solskjaer. Cũng bởi thiếu sự sáng tạo, hàng công của MU thi đấu cực tệ. Họ mới chỉ ghi 36 bàn thắng sau 24 trận, tệ nhất trong các CLB top 6 Premier League.

Trong khi đó, Pogba, người có khả năng sáng tạo nhất đội hình MU ở thời điểm này (và có trung bình 2,3 đường kiến tạo cơ hội mỗi trận). Thế nhưng, vấn đề ở chỗ, tiền vệ người Pháp lại dính chấn thương liên miên và mới chỉ ra sân 7 trận ở mùa này. Bên cạnh đó, Pogba không còn quá nhiều cảm hứng trong lối chơi.

Một điểm mạnh nữa của Bruno Fernandes chính là khả năng sút xa. Anh đã ghi được 39 bàn thắng kể từ mùa giải 2017/18 tới nay (xếp thứ 3 giải đấu) và có nhiều bàn thắng từ ngoài vòng cấm hơn bất kỳ cầu thủ nào (9 bàn). Hay nói cách khác, kỹ năng này của tiền vệ sinh năm 1994 sẽ mang tới nhiều đột biến hơn cho lối chơi của MU.

Biên tập viên Felipe Dias của tờ O Jogo từng nhận xét: “Khả năng ghi bàn của Bruno Fernandes là không thể sánh kịp. Trong 20 năm làm báo, tôi chưa từng thấy tiền vệ nào ghi bàn đáng sợ như vậy. Anh ấy là cầu thủ giỏi ở giải VĐQG Bồ Đào Nha và những người như vậy không sợ thi đấu ở bất kỳ đâu”.

Bruno Fernandes có thể là “bệ phóng” của MU? - 3

Bruno Fernandes thường được bố trí ở vị trí hộ công. Ngoài ra, anh còn thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm và hai cánh

Thế nhưng, cũng cần phải nói lại, tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn là canh bạc lớn. Một phần nằm ở lối chơi của cầu thủ này. Đây là mẫu cầu thủ thích rê dắt và có sự phiêu lưu nhất định trong kiểm soát bóng.

Ở giải VĐQG Bồ Đào Nha, khi áp lực trở nên ít hơn, tài năng của Bruno Fernandes đã có đất dụng võ nhưng Premier League là giải đấu hoàn toàn khác biệt, nơi các cầu thủ không có quá nhiều thời gian để xử lý bóng.

Trong quá khứ, không ít mẫu cầu thủ có lối chơi hào hoa từng thất bại khi tới thi đấu ở Premier League. Di Maria là ví dụ điển hình. Ở Real Madrid, anh từng là “Vua kiến tạo” và gây ra được đột biến cao nhưng cũng chỉ trụ lại ở MU 1 mùa giải. Hay ngay cả Pogba cũng không thể lấy lại những gì tốt nhất từng thể hiện ở Juventus.

Bên cạnh đó, Gary Neville từng phân tích rằng lối chơi của HLV Solskjaer (phòng ngự phản công) không hợp với mẫu cầu thủ như Bruno Fernandes. Đó là cầu thủ của lối chơi tấn công dồn dập, với khả năng chuyền bóng chính xác trong khu vực 1/3 sân của đối phương. Trong khi đó, lối chơi của HLV người Na Uy lại cần những cầu thủ có tốc độ để phản công.

Bruno Fernandes có thể là “bệ phóng” của MU? - 4

HLV Solskjaer có thể áp dụng sơ đồ 4-3-3 với sự xuất hiện của Bruno Fernandes

HLV Solskjaer có hai phương án bố trí Bruno Fernandes. Thứ nhất, ông có thể để cầu thủ này chơi ở vị trí số 10, lo nhiệm vụ sáng tạo của CLB. Bên cạnh đó, việc kéo Bruno Fernandes về chơi tiền vệ trung tâm cũng không phải là giải pháp tồi. Trong lối chơi phản công của MU, tiền vệ người Bồ Đào Nha có thể tung ra những đường chuyền chính xác và nhanh nhất lên tuyến trên. Nhưng nếu xếp anh thi đấu ở vị trí này, HLV Solskjaer cần một máy quét đủ tốt bởi Bruno Fernandes là mẫu cầu thủ khá phiêu lưu.

Có thể, MU và Bruno Fernandes cần một thời gian để hiểu nhau hơn, cũng như thay đổi để thích nghi với nhau. Và cũng khó kỳ vọng Bruno Fernandes có thể sớm mang lại sự khác biệt ngay cho MU.

H.Long