1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Brighton 3-2 MU: Thất bại ê chề

(Dân trí) - Kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, nhưng MU chơi quá tệ để rồi nhận thất bại đầu tiên ở Premier League mùa giải 2018/19. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của MU tại sân vận động Amex.

MU làm khách tại Amex với sự trở lại của Martial và Lukaku trong đội hình xuất phát, nhưng đội bóng của Mourinho chơi không tốt hơn trận đấu đầu tiên vào tuần trước. Lối chơi chệch choạc của "Quỷ đỏ" sớm bị Brighton hạ gục với bàn thắng mở tỉ số ở phút 25 do công của Murray.

Hai phút sau bàn thua đầu, lưới của MU lại rung lên. Không thể hiểu tại sao một đội bóng lớn như MU lại có tình huống chống phạt góc lơ mơ đến vậy. Brighton đã rất thoải mái chuyền bóng cho nhau trong vòng cấm địa trước khi Duffy dứt điểm hạ gục De Gea.

Đội khách cố gắng tấn công sau hai bàn thua. Lukaku đem về hy vọng có điểm khi rút ngắn tỉ số xuống 1-2 ở phút 34, nhưng trước khi bước vào giờ nghỉ, đội chủ nhà lại vượt lên dẫn trước hai bàn với cú sút 11m thành công của Gross.

Chỉ trong vòng 15 phút đầu hiệp hai, Mourinho tung ra liền ba sự điều chỉnh nhân sự. Tuy nhiên, các học trò của ông đá rất loạn. Suốt 45 phút của hiệp hai, MU không có nổi một tình huống tấn công mạch lạc, gây sóng gió cho khung thành đối phương.

Ở phút bù giờ cuối cùng, Fellaini mang về quả phạt đền cho MU, Pogba chuyển hóa thành bàn rút ngắn tỉ số xuống 2-3. Dẫu vậy tất cả đã quá muộn màng, Mourinho và các học trò lần thứ hai liên tiếp thất bại ở Amex.

Brighton 3-2 MU: Thất bại ê chề - 1

Phút 90+6: Hết giờ

Phút 90+4: Fellaini bị phạm lỗi trong vòng cấm địa, trọng tài cho đội khách hưởng quả phạt đền. Pogba thực hiện thành công cú sút để rút ngắn tỉ số xuống 2-3, nhưng tất cả đã quá muộn.

Brighton 3-2 MU: Pogba sút 11m thành công

Phút 90: Trận đấu có 4 phút bù giờ

Phút 89: Brighton thay người, Biram Kayal thế chỗ Pascal Gross.

Phút 87: Stephens băng xuống nhận cú treo bóng từ quả đá phạt, pha căng bóng của anh chạm vào người Young và đi hết biên ngang.

Phút 83: Paul Pogba bị trọng tài Friends thổi phạt khi anh sút vào chân đối phương. MU vẫn bế tắc toàn diện.


Mourinho bất lực trong việc chỉ đạo MU đá tốt hơn

Mourinho bất lực trong việc chỉ đạo MU đá tốt hơn

Phút 79: Thủ thành Mathew Ryan bị đau và trọng tài đã phải tạm dừng trận đấu để các nhân viên y tế vào sân.

Phút 75: Pogba tung ra cú dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm địa, thủ thành của Brighton đã tung người đẩy bóng ra ngoài chịu phạt góc.

Phút 69: Một quả tạt quá tệ của Ashley Young, bóng đi hết biên ngang. MU vẫn đang thể hiện một lối chơi vô hồn.


Pogba thi đấu chệch choạc ở trận thứ hai của Premier League 2018/19

Pogba thi đấu chệch choạc ở trận thứ hai của Premier League 2018/19

Phút 67: Trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo Murray khi anh cố tình đội người đối với Lindelof

Phút 63: Pogba chuyền bóng hỏng rất vô duyên, cầu thủ Pháp thi đấu rất hời hợt ở trận đấu này và rõ ràng anh chẳng xứng đáng với tấm băng đội trưởng.

Phút 60: 15 phút đầu tiên của hiệp hai đã trôi qua nhưng MU vẫn đá rất tệ. Mourinho tiếp tục thay người, Fellaini vào sân thay Martial.


Fred (phải) cũng không thi đấu tốt trong hiệp thi đấu thứ nhất

Fred (phải) cũng không thi đấu tốt trong hiệp thi đấu thứ nhất

Phút 52: Pogba thực hiện quả phạt góc cho MU, nhưng đội khách không tạo được một tình huống nguy hiểm về phía cầu môn đối phương.

Phút 50: Rashford băng xuống nhanh nhưng không thể đỡ được bóng từ quả chuyền của Lindeloff

Phút 46: MU thay liền hai người, Mata và Perreira rời sân nhường chỗ cho Rashford và Lingard


De Gea thủng lưới tới ba bàn trong hiệp thi đấu thứ nhất

De Gea thủng lưới tới ba bàn trong hiệp thi đấu thứ nhất

Phút 45+4: hết hiệp 1

Phút 45+2: Martial phải nhận thẻ vàng do phạm lỗi với cầu thủ Brighton ở đầu khu vực phải vòng cấm địa, quả treo bóng của Brighton không tạo ra nguy hiểm.

Phút 45+1: De Gea đã bình tĩnh lao ra bắt quả treo bóng từ tình huống đá phạt của Brighton. MU đang chơi rất tệ, tuyến giữa liên tục mất bóng.

Phút 43 - Bàn thắng: Gross bị Bailly đốn ngã trong vòng cấm địa, số 13 của Brighton sút phạt đền. De Gea chạm được chân vào bóng nhưng không thể cản phá.

Brighton 3-1 MU: Gross sút 11m thành công

Phút 38: Brighton được đá phạt cách khung thành Mu chừng 17m, góc sút rộng. Knockaert đưa bóng đi vọt xà ngang ra ngoài.

Phút 34 - Bàn thắng: Từ quả sút không thực sự tốt của Shaw ở gần đầu vòng cấm địa, Lukaku đã bật cao đánh đầu cận thành đưa bóng vào lưới. MU có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2.

Brighton 2-1 MU: Lukaku gỡ một bàn cho MU

Phút 32: Gross thực hiện cú tạt bóng vào trong vòng cấm địa nhưng không có cầu thủ nào Brighton thực hiện được cú đánh đầu

Phút 27 - Bàn thắng: Xuất phát từ quả phạt góc, các cầu thủ MU đã để Brighton thoải mái phối hợp trong vòng cấm địa. Duffy thoải mái dứt điểm từ trung tâm vòng cấm địa đưa bóng vào lưới nhân đôi cách biệt.

Brighton 2-0 MU: Duffy nhân đôi cách biệt chỉ sau 2 phút

Phút 25 - Bàn thắng: March có cú căng ngang như đặt cho Murray băng vào đệm bóng bằng má ngoài đưa bóng đi rất hiểm đánh bại thủ thành De Gea mở tỉ số trận đấu.

Brighton 1-0 MU: Murray mở tỉ số trận đấu

Phút 22: Knockaert tạt bóng vào trong vòng cấm địa, nhưng bóng lại đi ra ngoài hết biên, một pha xử lý không tốt của tiền vệ đội chủ nhà.

Phút 19: Brigton buộc phải thay người. Dunk bị đau không thể thi đấu, Balogun vào thay.


Mourinho lo lắng ngồi trong khu vực kỹ thuật của MU

Mourinho lo lắng ngồi trong khu vực kỹ thuật của MU

Phút 16: Trọng tài đã bắt lỗi việt vị với Murray, tiền đạo của Brighton không còn cơ hội dứt điểm xuất phát từ quả đá phạt của Brighton.

Phút 11: Đội trưởng Dunk của Brighton đã bị đau, các nhân viên y tế đã vào sân trợ giúp cầu thủ của đội chủ nhà.

Phút 9: Lukaku nhận đường chuyền của Pogba, anh xâm nhập vòng cấm địa và dứt điểm bằng chân trái. Một cú sút không tốt, bóng đi chệch cột dọc phải ra ngoài


Lukaku lỡ cơ hội ghi bàn mở tỉ số sớm

Lukaku lỡ cơ hội ghi bàn mở tỉ số sớm

Phút 7: MU được hưởng quả đá phạt góc, bóng được treo vào trong vòng cấm nhưng hậu vệ của Brighton đã đánh đầu phá bóng ra ngoài.

Phút 5: Fred tạt bóng từ bên trái hướng vào trong vòng cấm địa cho Lukaku, đáng tiếc cú tạt bóng của tiền đạo người Pháp lại quá mạnh.

22h00 - Trận đấu bắt đầu

Các cầu thủ Brighton khởi động trước trận chiến với MU

Brighton: Ryan, Montoya, Dunk, Duffy, Bong, Propper, Stephens, Gross, March, Knockaert, Murray

Manchester United: De Gea, Young, Bailly, Lindelof, Shaw, Fred, Pereira, Pogba, Mata, Martial, Lukaku


Bên ngoài sân vận động Amex trước giờ bóng lăn

Bên ngoài sân vận động Amex trước giờ bóng lăn


Amex sẵn sàng chào đón MU

Amex sẵn sàng chào đón MU

Phù Sa