Brazil vượt lên trên Argentina trong danh sách ứng viên vô địch World Cup

Trọng Vũ

(Dân trí) - Vượt qua 2 đội bóng rất mạnh gồm Argentina và Pháp, Brazil của HLV Tite và danh thủ Neymar trở thành ứng cử viên vô địch số một cho danh hiệu tại World Cup 2022.

Vài ngày trước khi giải vô địch bóng đá thế giới khởi tranh, các nhà cái một lần nữa thống nhất quan điểm đội tuyển Brazil là đội bóng có khả năng cao nhất trong việc vô địch World Cup 2022.

Sở dĩ nhận định của các nhà cái luôn đáng tin hơn bất kỳ bình luận của chuyên gia bóng đá nào khác trên khắp thế giới, vì các nhà cái là nơi nghiên cứu kỹ nhất thực lực của các đội bóng, thực lực của đối thủ cũng như nhánh đấu mà đội bóng đó sẽ trải qua trên đường đi đến trận cuối cùng.

Brazil vượt lên trên Argentina trong danh sách ứng viên vô địch World Cup - 1

Brazil của Neymar là ứng cử viên vô địch số 1 tại World Cup 2022 (Ảnh: Getty).

Ngoài ra, nếu như các chuyên gia vẫn chịu ảnh hưởng của yếu tố cảm tính và yếu tố màu cờ sắc áo khi đưa ra nhận định về đội sẽ xưng vương, ví dụ như Pele chắc chắn ủng hộ Brazil, Zidane sẽ chọn đội Pháp, hoặc David Beckham kiểu gì cũng dành tình cảm cho đội tuyển Anh, thì các nhà cái khách quan hơn, lý tính hơn hẳn.

Và theo nhận định của các nhà cái, năm nay Brazil là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch World Cup, với tỷ lệ đặt 100 ăn 400, tức đặt 1 ăn 4.

Brazil đang sở hữu 2 trong số những thủ môn hay nhất thế giới, gồm Alisson (Liverpool), Ederson (Man City), một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới Casemiro (Man Utd), hai chân sút hàng đầu Richarlison (Tottenham Hotspur), Gabriel Jesus (Arsenal), tài năng trẻ hàng đầu Vinicius Jr. (Real Madrid), cùng hàng loạt hảo thủ khác.

Brazil vượt lên trên Argentina trong danh sách ứng viên vô địch World Cup - 2

Đối thủ lớn nhất của Brazil sẽ là Argentina của Messi, đội đã thắng Brazil trong trận chung kết Copa America 2021 (Ảnh: Getty).

Đội xếp thứ 2 ngay sau Brazil trong danh sách ứng viên là Argentina, với tỷ lệ cược đặt 1 ăn 5,5. Argentina sở hữu một trong những tài năng hàng đầu lịch sử bóng đá thế giới Messi. Kỳ World Cup 2022 cũng có thể là kỳ World Cup cuối cùng của Messi trong tư cách cầu thủ nhà nghề, nên chắc chắn anh và các đồng đội sẽ rất quyết tâm.

Điều đáng chú ý ở chỗ ở 2 kỳ World Cup gần nhất, những đội thắng Argentina ở giai đoạn knock-out đều là những đội sau đó giành ngôi vô địch. Năm 2014, Argentina thua Đức trong trận chung kết. Còn năm 2018, Argentina thua Pháp ở vòng 1/8, sau đó Pháp đi thẳng đến ngôi vương.

Xếp thứ 3 trong danh sách này Pháp, với tỷ lệ đặt 1 ăn 6,5. Pháp cũng là đội sở hữu 2 tiền đạo hay nhất thế giới hiện nay, bao gồm Karim Benzema (tân Quả bóng vàng châu Âu) và Kylian Mbappe. Trở ngại cho Pháp là từ năm 1962 đến giờ, chưa có đội nào bảo vệ thành công ngôi vô địch World Cup.

Brazil vượt lên trên Argentina trong danh sách ứng viên vô địch World Cup - 3

Đương kim vô địch thế giới Pháp là ứng cử viên số 3 của giải (Ảnh: Getty).

Đồng hạng 4 là hai nhà cựu vô địch thế giới Anh và Tây Ban Nha, với cùng tỷ lệ đặt 1 ăn 8. Đội bóng 4 lần vô địch thế giới Đức xếp hạng 6, với tỷ lệ đặt 1 ăn 10.

Trong khi đó, các đội Hà Lan, Bồ Đào Nha, Bỉ và Đan Mạch lần lượt xếp thứ 7, 8, 9 và 10. Tỷ lệ dành cho Hà Lan là đặt 1 ăn 12, tỷ lệ của Bồ Đào Nha là đặt 1 ăn 14, của Bỉ 1 ăn 16 và của Đan Mạch 1 ăn 30.

Các đội Hà Lan, Bồ Đào Nha, Bỉ và Đan Mạch cũng chưa bao giờ vô địch World Cup, nên khả năng họ thắng giải không cao. World Cup hiếm khi xuất hiện nhà vô địch mới, trường hợp của Pháp năm 1998 và Tây Ban Nha năm 2010 là những ngoại lệ hiếm hoi, do khi đó các đội này quá mạnh và quá đồng đều.

Brazil vượt lên trên Argentina trong danh sách ứng viên vô địch World Cup - 4