1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bóng đá Việt Nam trở thành điểm sáng của châu Á

An An

(Dân trí) - Dù chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng bóng đá Việt Nam vẫn ghi được những dấu ấn đậm nét, là một trong số ít các quốc gia châu Á duy trì được các hoạt động bóng đá trong năm 2021.

Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động thể thao nói chung và bóng đá nói riêng đã phải tạm dừng hoặc không tổ chức. Đối với trong nước, hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (V-League, hạng Nhất và cúp Quốc gia) phải dừng và không tiếp tục tổ chức.

Bên cạnh đó, hệ thống các giải ngoài chuyên nghiệp chỉ tổ chức một số giải trong tổng số trên 20 giải theo kế hoạch. Điều này khiến Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), các CLB bóng đá chuyên nghiệp và các trung tâm Đào tạo gặp khó khăn về nguồn lực và không hoàn thành được cam kết với các nhà tài trợ giải.

Bóng đá Việt Nam trở thành điểm sáng của châu Á - 1

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên giành vé vào vòng loại thứ ba World Cup.

Trong tình hình khó khăn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã nỗ lực tổ chức một số giải liên quan trực tiếp đến việc rà soát tuyển chọn lực lượng cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia phục vụ các nhiệm vụ vòng loại U20 châu Á năm 2022, SEA Games 2022, giải vô địch bóng đá nữ châu Á năm 2022…

VFF và các tổ chức thành viên, các thành viên tham gia hoạt động bóng đá đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm để vượt qua khó khăn tổ chức được một số giải có ý nghĩa chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế quan trọng trong năm 2022, công tác đào tạo của các CLB nhìn chung vẫn được duy trì.

Không những thế, nhiều đội tuyển quốc gia có những thành tích rất đáng khen ngợi trong năm 2021. Cụ thể, đội tuyển Futsal Việt Nam tham dự FIFA World Cup Futsal 2021 có màn trình diễn đầy ấn tượng, vượt qua vòng bảng, thành tích vượt trội so với lần tham dự trước đó năm 2016.

Đặc biệt, đội tuyển Futsal đã gây bất ngờ trong trận đấu trước đương kim Á quân Nga khi chỉ chịu thua 2-3 cùng cách chơi thể hiện sự tự tin, bản lĩnh của các cầu thủ Futsal Việt Nam, đem đến sự phấn khích, ấn tượng lớn. Đây được coi là giải đấu thành công nhất của Đội tuyển Futsal Việt Nam từ trước tới nay.

Các đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và U23 quốc gia đạt được mục tiêu tham dự Vòng chung kết châu lục năm 2022.

Đặc biệt, đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên xuất sắc vào tới vòng loại thứ ba World Cup 2022, qua đó được đọ sức với các đối thủ mạnh hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia…

Bóng đá Việt Nam trở thành điểm sáng của châu Á - 2

Đội tuyển Việt Nam để lại nhiều tiếc nuối khi không bảo vệ được chức vô địch AFF Cup.

Đáng tiếc đội tuyển Việt Nam không bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 2020, nhưng toàn đội đều đã thi đấu cống hiến, và thông qua giải đấu này HLV Park Hang Seo sẽ có sự thay đổi mạnh về nhân sự, hướng tới việc trẻ hóa đội tuyển Việt Nam.

Về quan hệ quốc tế, trong năm 2021, VFF tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với một số Liên đoàn bóng đá quốc gia ngoài châu lục như: Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Argentina…

VFF tiếp tục gia hạn hợp đồng hợp tác với các Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, Nhật Bản. Ký kết thỏa thuận hợp tác với Liên đoàn bóng UAE; ký kết Thỏa thuận hợp tác với Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia vào ngày 02/9/2021.

Đáng chú ý, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ Chủ tịch FIFA tại New York (Mỹ) tháng 9/2021 trong khuôn khổ phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76 và tại Geneva (Thụy Sĩ) tháng 11/2021. Điều này thể hiện sự quan tâm của Nhà nước, Chính phủ cũng như FIFA đối với sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Trong năm 2023, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã quyết định trao cho Việt Nam hai suất (một suất trực tiếp và một suất gián tiếp) tham dự Giải AFC Champions League - giải đấu danh giá nhất của châu lục dành cho các Câu lạc bộ (CLB), thể hiện sự công nhận của AFC với những nỗ lực và thành tích đạt được của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua.

Trong năm 2022, bóng đá Việt Nam có nhiều nhiệm vụ quan trọng, như tiếp tục tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2022, VCK Asian Cup nữ, tham dự SEA Games 31, VCK U23 châu Á, Asiad 19, AFF Cup…

Với các giải chuyên nghiệp, công ty VPF xác định có những thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức tiềm ẩn rất nhiều rủi ro xảy ra của dịch bệnh, thiên tai. Do vậy, Công ty VPF luôn chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết, phù hợp với điều kiện thực tế, triển khai kế hoạch mùa giải 2022 thực sự sát thực, đặt ra các tình huống và phải có các giải pháp hữu hiệu giải quyết phù hợp khi có các tình huống bất khả kháng xảy ra.

Nhìn chung, trong năm 2021, VFF đã duy trì và tổ chức các hoạt động bóng đá trong hệ thống chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp trong điều kiện để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, là một trong số ít các quốc gia châu Á duy trì được các hoạt động bóng đá trong năm 2021.

VFF chủ động trong các giải pháp, các phương án tổ chức và điều hành các hoạt động bóng đá phù hợp với tình hình dịch bệnh, xây dựng kế hoạch tổ chức các giải đấu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19 trong bối cảnh bình thường mới trong năm 2022.

Sự phối hợp tích cực của các tổ chức thành viên, các CLB, sự đồng hành của các nhà tài trợ và sự ủng hộ của các cơ quan truyền thông báo chí, Bóng đá Việt Nam đã sớm bắt nhịp trở lại với sự tham gia cổ vũ của đông đảo khán giả hâm mộ.

Hình ảnh sôi động trên các khán đài SVĐ, sự thành công trong công tác tổ chức một số giải đấu quốc gia, đặc biệt là các trận đấu của đội tuyển Việt Nam là thông điệp đầy tự hào mà Bóng đá Việt Nam muốn truyền tải tới người hâm mộ, cũng như cả thế giới về thành công của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19, qua đó đã nhận được sự đánh giá cao của FIFA, AFC và các tổ chức bóng đá quốc tế.