1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bóng đá Việt Nam liên tiếp "gieo sầu" Thái Lan trong năm 2022

Sông Lam

(Dân trí) - Với việc đội tuyển U19 Việt Nam đánh bại Thái Lan ở trận tranh hạng ba giải U19 Đông Nam Á 2022, bóng đá Việt Nam liên tiếp "gieo sầu" đối thủ trong năm 2022.

Ở trận tranh hạng Ba giải U19 Đông Nam Á 2022, U19 Việt Nam đánh bại U19 Thái Lan với tỷ số 5-3 ở loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1 trong hai hiệp chính. Chiến thắng này thêm một lần nữa "xát muối" bóng đá Thái Lan khi tuyển Việt Nam liên tiếp gieo sầu đối thủ ở các cấp độ đội tuyển trong năm 2022.

Trước đó, ở vòng bảng, U19 Việt Nam bất phân thắng bại với Thái Lan với tỷ số 1-1. Cả hai đội cùng dắt nhau vào bán kết nhưng cùng để thất bại ở vòng đấu này.

Tái ngộ ở trận tranh hạng ba, U19 Việt Nam dù để Thái Lan mở tỷ số trước trong hiệp một nhưng có bàn gỡ hòa trong hiệp hai. Trong loạt "đấu súng" đầy may rủi, U19 Việt Nam thể hiện bản lĩnh tốt hơn để giành chiến thắng với tỷ số 5-3.

Bóng đá Việt Nam liên tiếp gieo sầu Thái Lan trong năm 2022 - 1

Các cầu thủ U19 Việt Nam ăn mừng sau khi đánh bại Thái Lan ở loạt sút luân lưu và giành hạng ba chung cuộc (ảnh: VFF).

Như vậy, ngoài việc giành chiến thắng ở giải đấu này, các cấp độ khác của đội tuyển Việt Nam cũng khiến Thái Lan chưa một lần được hưởng niềm vui chiến thắng.

Theo thống kê, U23 và đội tuyển nữ Thái Lan liên tiếp nhận trái đắng trước Việt Nam. Họ xếp sau U23 Việt Nam ở cả 4 trận, trong đó có đến 2 trận chung kết, một trận mang tính chất quyết định tấm vé vượt qua vòng bảng.

Khởi đầu cho cơn ác mộng kéo dài với U23 Thái Lan là giải U23 Đông Nam Á vào tháng 2/2022 trên đất Campuchia. Ở giải đấu này, Thái Lan chỉ cử đội hình U19 tham dự nhưng vẫn đặt quyết tâm giành chức vô địch. Trận đấu đầu tiên của U23 Thái Lan và Việt Nam ở vòng bảng, nhưng không mang nhiều ý nghĩa khi cả hai đều đã giành vé vào vòng bán kết.

Tuy nhiên U23 Việt Nam vẫn giành chiến thắng với tỷ số 1-0 để giành ngôi đầu bảng. Hai đội cùng dắt tay nhau vào bán kết, để rồi tái ngộ ở chung kết. Pha lập công duy nhất của Trần Bảo Toàn giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan để lên ngôi vô địch giải đấu.

Bóng đá Việt Nam liên tiếp gieo sầu Thái Lan trong năm 2022 - 2

Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Thái Lan ở trận chung kết để bảo vệ ngôi vương ở SEA Games 31 (Ảnh: Mạnh Quân).

Đến SEA Games 31, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đi một mạch đến trận tranh huy chương vàng. Trên sân Mỹ Đình, U23 Thái Lan dù rất quyết tâm nhưng vẫn thua trận sau pha đánh đầu hiểm hóc của Nhâm Mạnh Dũng ở phút 83 và không thể giành lấy ngôi vương do U23 Việt Nam đang nắm giữ.

Các cầu thủ U23 Thái Lan đã khóc nức nở và đặt quyết tâm đòi món nợ khi chỉ hơn 10 ngày sau, hai đội chạm trán ở trận ra quân VCK U23 châu Á 2022. U23 Thái Lan với lực lượng gồm 8 cầu thủ đến từ châu Âu vất vả cầm hòa U23 Việt Nam với tỷ số 2-2. 

Hành trình sau đó ở vòng bảng, U23 Thái Lan thất bại trước U23 Hàn Quốc và cay đắng nhìn U23 Việt Nam đi tiếp khi chỉ có 4 điểm trong khi đoàn quân của HLV Gong Oh Kyun có thành tích bất bại với nhiều hơn Thái Lan một điểm.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia nữ, Thái Lan từng hai lần thua cay đắng trước Việt Nam. Đó là thất bại ở play-off tranh vé dự World Cup 2023 và trận thua 0-1 ở chung kết SEA Games 31.

Tính đến thời điểm hiện tại, bóng đá Việt Nam và Thái Lan gặp nhau 8 trận ở các cấp độ. Việt Nam thắng đến 6, hòa 2. Người Thái cảm thấy cay đắng khi chưa từng nếm mùi chiến thắng trước Việt Nam trong năm 2022.

Trên trang diễn đàn bóng đá của Thái Lan, một cổ động viên nước này chua xót bình luận: "Việt Nam dạy cho các lứa này đến lứa khác của Thái Lan, họ có thể thua các đội bóng khác nhưng nhất định không để thua Thái Lan".