1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bóng đá Thái Lan đặt mục tiêu phải giành vé dự World Cup 2026

(Dân trí) - Không lâu sau khi FIFA công bố mở rộng World Cup lên thành 48 đội tham gia, đồng thời nói lời chia tay với HLV Kiatisuk, bóng đá Thái Lan tiếp tục phát đi thông điệp cần xây dựng chiến lược vững chắc để tiến vào VCK World Cup 2026.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompunmuang vừa tổ chức một hội nghị với sự tham dự của nhiều quan chức bóng đá, các HLV và những thành phần khác có liên quan, để bàn kế hoạch phát triển bóng đá Thái Lan.

Tại Hội nghị này, người đứng đầu FAT nói: “Kể từ thời điểm tôi ngồi vào vị trí hiện nay, tôi chưa hề được kế thừa một chiến lược nào cả”.

Chủ tịch FAT, ông Somyot Poopunmuang tuyên bố bóng đá Thái Lan sẽ xây dựng chiến lược phát triển trong 10 - 20 năm tới
Chủ tịch FAT, ông Somyot Poopunmuang tuyên bố bóng đá Thái Lan sẽ xây dựng chiến lược phát triển trong 10 - 20 năm tới

“Tôi biết tôi sẽ không ngồi ở ghế chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan mãi mãi, bởi vậy chúng ta cần vạch ra kế hoạch dài hơi, để người kế nhiệm tôi có lộ trình để làm việc, mà hôm nay là điểm khởi đầu cho chiến lược đó. Chúng tôi sẽ nhờ những người có hiểu biết giúp xây dựng kế hoạch dài hơi cho việc phát triển bóng đá Thái Lan” – ông Somyot Poompunmuang nói thêm.

Khẩu hiện mà người đứng đầu nền bóng đá Thái Lan đề ra là “Cùng nhau tiến bước”, ông nói: “Chúng ta cần một chiến lược phát triển cho 10 – 20 năm tới”. Và theo người phát ngôn của FAT Patit Supapong, chiến lược này sẽ kéo dài sẽ đến tận năm 2037, tức trong vòng 20 năm.

“Cụ thể, mục tiêu trước mắt của bóng đá Thái Lan trong vòng 10 năm tới là đưa đội tuyển quốc gia đến nhóm đầu Đông Nam Á, đồng thời lọt vào VCK World Cup” – người phát ngôn FAT, ông Supapong khẳng định.

Định hướng của bóng đá Thái Lan khi vạch ra chiến lược phát triển bóng đá là nhằm phát triển và tập hợp nguồn cầu thủ và HLV, đủ khả năng tham dự các giải tầm thế giới.

Trước đây, bóng đá xứ Chùa Vàng chưa bao giờ góp mặt tại các VCK World Cup. Họ từng có tham vọng rất lớn ở vòng loại World Cup 2018, dưới thời HLV Kiatisuk, nhưng đến giờ tham vọng đấy khó thành, vì Thái Lan đã để thua đến 4, hoà 1 trận sau 5 vòng đấu đầu tiên của vòng loại cuối cùng World Cup 2018 - khu vực châu Á.

Đến năm 2026, VCK World Cup sẽ có 48 đội tham dự, thay vì 32 như hiện nay. Số suất giành cho châu Á khi đó sẽ là 8,5, thay vì 4,5 (4 suất vào thẳng, 1 suất đá play-off với đại diện của lục địa khác) như hiện tại. Khi đó, Thái Lan muốn có vé dự VCK World Cup.

Thiện Nhân

Bóng đá Thái Lan đặt mục tiêu phải giành vé dự World Cup 2026 - 2