Bóng đá Tây Ban Nha thống trị châu Âu năm 2024

Trọng Vũ

(Dân trí) - Ngoài ngôi vô địch châu Âu ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Tây Ban Nha còn giữ ngôi vô địch châu Âu ở cấp độ CLB. Ngoài ra, họ còn vượt qua bóng đá Pháp, giữ kỷ lục về số trận toàn thắng tại một kỳ Euro.

Highlight Tây Ban Nha thắng Anh 2-1 ở chung kết Euro 2024

Sau khi đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại đội tuyển Anh 2-1 ở trận chung kết Euro 2024, diễn ra sáng nay (15/7), trên sân Olympic ở Berlin (Đức), đội bóng xứ sở đấu bò đã hoàn tất việc thống trị bóng đá châu Âu.

Hiện tại, Tây Ban Nha vừa giữ trong tay ngôi vô địch châu Âu cấp đội tuyển quốc gia (Euro), vừa có ngôi vô địch châu Âu cấp CLB (UEFA Champions League, thuộc về Real Madrid).

Bóng đá Tây Ban Nha thống trị châu Âu năm 2024 - 1

Tây Ban Nha vô địch Euro bằng chuỗi 7 trận toàn thắng (Ảnh: Getty).

Trên hành trình lên đến đỉnh Euro 2024, đội tuyển Tây Ban Nha cũng gần như thâu tóm các danh hiệu cá nhân. Cụ thể, tiền vệ Rodri được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải, tiền vệ Dani Olmo là một trong 6 đồng vua phá lưới, với 3 bàn thắng. Còn tiền đạo cánh Lamine Yamal được bầu là cầu thủ trẻ hay nhất giải.

Với việc đánh bại đội tuyển Anh trong trận chung kết, Rodri bên phía Tây Ban Nha cũng chiếm ưu thế đáng kể trước Jude Bellingham của đội tuyển Anh, trong cuộc đua đến danh hiệu Quả bóng vàng năm 2024.

Nếu điều đó xảy ra, bóng đá Tây Ban Nha sẽ có một năm 2024 mỹ mãn. Lần gần nhất một cầu thủ Tây Ban Nha giành Quả bóng vàng từ tận năm 1960. Người giành danh hiệu này cho bóng đá xứ sở đấu bò khi đó là tiền vệ Luis Suarez của CLB Barcelona (Tây Ban Nha).

Ngay cả trong giai đoạn Tây Ban Nha cực kỳ thành công với 2 ngôi vô địch Euro các năm 2008 và 2012, cùng ngôi vô địch World Cup 2010, các cầu thủ của nền bóng đá này chỉ về nhì hoặc về ba ở các cuộc trao giải Quả bóng vàng, chứ không về nhất.

Bóng đá Tây Ban Nha thống trị châu Âu năm 2024 - 2

Tây Ban Nha gần như thâu tóm mọi danh hiệu của bóng đá châu Âu năm 2024 (Ảnh: Getty).

Cụ thể, năm 2008, tiền đạo Fernando Torres của Tây Ban Nha về thứ 3 trong buổi lễ trao giải Quả bóng vàng, sau Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) và Lionel Messi (Argentina).

Năm 2010, các tiền vệ người Tây Ban Nha gồm Andres Iniesta và Xavi lần lượt về nhì và về ba trong cuộc trao giải Quả bóng vàng, xếp sau Lionel Messi.

Còn năm 2012, Andres Iniesta của Tây Ban Nha xếp thứ 3 ở cuộc trao giải Quả bóng vàng, sau Lionel Messi (xếp hạng nhất) và Cristiano Ronaldo (hạng nhì).

Cũng với ngôi vô địch Euro 2024, Tây Ban Nha san bằng kỷ lục từng tồn tại đến 40 năm của đội tuyển Pháp, đó là thành tích toàn thắng ở một vòng chung kết một kỳ Euro.

Năm 1984, đội tuyển Pháp với thế hệ của những Platini, Tigana, Fernandez, Giresse vô địch châu Âu sau khi toàn thắng cả 5 trận (3 trận vòng bảng, trận bán kết và trận chung kết).

Tại Euro 2024, Tây Ban Nha toàn thắng sau 7 trận, chỉ tính trong giờ bóng lăn (gồm 2 hiệp chính và 2 hiệp phụ, không bao gồm loạt sút luân lưu). 7 trận này gồm 3 trận vòng bảng, một trận vòng 1/8, một trận tứ kết, một trận bán kết và một trận chung kết.

Nếu chỉ tính theo số trận đấu, đội tuyển Tây Ban Nha của Euro 2024 có số trận toàn thắng nhiều hơn đội tuyển Pháp tại Euro 1984.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể tận hưởng trọn vẹn Vòng chung kết UEFA Euro 2024 miễn phí trên TV360 tại: https://tv360.vn/