1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bóng đá Malaysia cần một lời giải thích với cổ động viên Việt Nam

(Dân trí) - Hàng trăm cổ động viên (CĐV) Việt Nam có vé nhưng vẫn không được vào bên trong sân Bukit Jalil ở Kuala Lumpur theo dõi trận chung kết lượt đi hôm 11/12 vừa rồi. Một số người trong số các CĐV này đã tỏ ra bức xúc và đòi nhận được lời xin lỗi từ phía BTC chủ nhà Malaysia.

Theo tường thuật của phóng viên báo Dân Trí, có mặt tại chỗ ở sân Bukit Jalil ngày hôm đó, rất đông CĐV Việt Nam không thể vào bên trong khu E – khu dành cho CĐV đội khách trong trận chung kết lượt đi, dù sở hữu vé trên tay.

Các CĐV bị chặn lại bên ngoài hàng rào với lý do là bên trong sân đã quá đông, không thể cho thêm khán giả vào.

Tuy nhiên, điều đáng nói nằm ở chỗ vì sao người bên ngoài vẫn có vé, vẫn còn cầm vé trên tay, mà bên trong sân lại kín chỗ? Thậm chí quá tải?

Hình ảnh báo chí Malaysia đăng tải, về tình trạng quá tải ở sân Bukit Jalil trong trận chung kết lượt đi
Hình ảnh báo chí Malaysia đăng tải, về tình trạng quá tải ở sân Bukit Jalil trong trận chung kết lượt đi

Một số CĐV phải ngồi ở khu vực rất cheo leo mới có thể theo dõi trận đấu
Một số CĐV phải ngồi ở khu vực rất cheo leo mới có thể theo dõi trận đấu

Tình trạng ngồi và đứng tràn ra cả lối đi
Tình trạng ngồi và đứng tràn ra cả lối đi

Bóng đá Malaysia cần một lời giải thích với cổ động viên Việt Nam - 5

Báo chí Malaysia cũng đăng ảnh phản ánh việc CĐV Việt Nam có vé nhưng không thể vào sân
Báo chí Malaysia cũng đăng ảnh phản ánh việc CĐV Việt Nam có vé nhưng không thể vào sân

Một số người đã tỏ ra rất bức xúc xung quanh hình ảnh CĐV Việt Nam có vé nhưng vẫn không được dự khán trận đấu, dù đã vượt hành trình dài, cộng với biết bao tốn kém để đến sân Bukit Jalil ngày hôm đó.

Trên các diễn đàn, người ta chỉ trích BTC chủ nhà của trận chung kết lượt đi khá gay gắt. Ngay chính báo chí Malaysia mấy ngày gần đây cũng đặt câu hỏi cho những nhà tổ chức trận đấu, khi để cho rất đông CĐV phải ngồi và đứng tràn ra cả lối đi, thậm chí phải theo dõi trận đấu từ bên ngoài hàng rào sắt, hoặc từ các vị trí rất bất tiện.

Tờ Rojak Daily của Malaysia thông qua những bức ảnh và những video clip mà họ có được, còn đặt ra giả thiết rằng thực chất có đến cả 100.000 CĐV có mặt trên sân Bukit Jalil ngày hôm đó, trong khi sức chứa của sân chỉ là 87.411 chỗ ngồi.

Và tờ Rojak Daily cũng đặt luôn câu hỏi: “Vậy 13.000 vé còn lại đến từ đâu?” – hay nói cách khác, khoảng 13.000 người tạo nên sự quá tải đấy vào sân bằng cách nào?

Còn đây là hình ảnh mà phóng viên Dân Trí ghi nhận tại chỗ, ở sân Bukit Jalil ngày hôm đó
Còn đây là hình ảnh mà phóng viên Dân Trí ghi nhận tại chỗ, ở sân Bukit Jalil ngày hôm đó

Hàng trăm CĐV Việt Nam sở hữu vé nhưng vẫn không thể vào bên trong sân
Hàng trăm CĐV Việt Nam sở hữu vé nhưng vẫn không thể vào bên trong sân

Bóng đá Malaysia cần một lời giải thích với cổ động viên Việt Nam - 9

Chính vì sân bóng quá tải, không đủ chỗ chứa, nên các CĐV Việt Nam dù có vé nhưng vẫn bị chặn không cho vào sân, gây ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của họ.

Cùng lúc đó, nhật báo nổi tiếng New Straits Times cũng của Malaysia ghi được cảnh CĐV Việt Nam có vé những vẫn bị bỏ lại bên ngoài các khán đài. Báo này còn dẫn lời một CĐV trong số đó, tỏ ra bất bình: “Tại sao những nhà tổ chức không có bất cứ hành động nào về việc này? Đây thật sự là vấn đề nóng ở chỗ rất nhiều người có vé vẫn còn ở bên ngoài trong khi bên trong sân đã kín chỗ”.

Cần biết rằng, để đến được với trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, trên sân Bukit Jalil, các CĐV Việt Nam phải chi không ít tiền, đồng thời phải bỏ ra rất nhiều công sức.

Hình ảnh của bóng đá Malaysia trong những năm gần đây vốn đã không đẹp trong mắt quốc tế, sau sự cố CĐV đội khách, cụ thể là CĐV Việt Nam có vé vẫn không được vào sân có thể càng làm xấu hơn nữa hình ảnh của bóng đá Malaysia, làm giảm sâu hơn uy tín xung quanh khâu tổ chức các trận đấu quốc tế, của Liên đoàn bóng đá Malaysia.

Thiện Nhân

Bóng đá Malaysia cần một lời giải thích với cổ động viên Việt Nam - 10