1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bóng đá Đông Nam Á thi đấu thành công ở vòng loại World Cup 2026

Trọng Vũ

(Dân trí) - Lượt trận thứ 3 vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á là lượt trận thành công của nhiều đội Đông Nam Á, trừ đội tuyển Việt Nam, Philippines và Malaysia.

Indonesia là đội thành công nhất bóng đá khu vực khi họ có chiến thắng quan trọng 1-0 trước đội tuyển Việt Nam. Chiến thắng này giúp cho đoàn quân của HLV Shin Tae Yong (người Hàn Quốc) vượt qua chính đội tuyển Việt Nam tại bảng F.

Với vị trí thứ 2 trong bảng hiện có, Indonesia chiến thế thượng phong trước 2 đội bóng cùng khu vực là đội tuyển Việt Nam và Philippines, trong cuộc đua giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á.

Bóng đá  Đông Nam Á thi đấu thành công ở vòng loại World Cup 2026 - 1

Indonesia chiếm thế thượng phong trước đội tuyển Việt Nam sau trận đấu tối qua (Ảnh: Lâm Anh).

Cũng ở bảng F vào rạng sáng nay (22/3, theo giờ Việt Nam), Philippines thua Iraq 0-1 trên sân Basra tại Iraq. Tuy nhiên, đây là kết quả được dự báo từ trước, bởi Iraq có thực lực mạnh hơn.

Iraq cũng là đội duy nhất toàn thắng tại bảng F sau 3 lượt trận. Đội bóng Tây Á hiện có 9 điểm tuyệt đối.

Ở bảng D, Malaysia thua Oman 0-2 trong trận đấu kết thúc lúc rạng sáng nay. Thất bại khiến cho Malaysia mất vị trí dẫn đầu bảng về tay chính đối thủ.

Hiện tại, ba đội Oman, Kyrgyzstan và Malaysia có cùng 6 điểm, nhưng đại diện của bóng đá Đông Nam Á xếp thứ 3 trong bảng do kém hai đội bóng kia chỉ số phụ.

Bóng đá  Đông Nam Á thi đấu thành công ở vòng loại World Cup 2026 - 2

Malaysia thất bại trước Oman (Ảnh: FAM).

Tại bảng B, Myanmar gây bất ngờ lớn khi hòa đội bóng mạnh hơn Syria 1-1. Thậm chí, Myanmar còn là đội mở tỷ số trong trận đấu này, với bàn thắng của Soe Moe Kyaw ở phút 35.

Mãi đến phút 71, Ali Dali mới ghi bàn gỡ hòa cho Syria. Trận hòa trước Syria giúp Myanmar có điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.

Tương tự như thế là trường hợp của Singapore ở bảng C, đội này hòa đội tuyển Trung Quốc 2-2, góp sức giúp cho Thái Lan tiếp tục giữ được vị trí nhì bảng này (Thái Lan cùng 4 điểm với Trung Quốc, nhưng Thái Lan xếp trên Trung Quốc nhờ hơn chỉ số phụ).

Thái Lan có trận hòa quan trọng 1-1 với Hàn Quốc, đội bóng mạnh nhất trong bảng. Người ghi bàn cho Thái Lan ở phút 61 là Suphanat Mueanta, sau khi Son Heung Min mở tỷ số cho Hàn Quốc ở phút 42.

Bóng đá  Đông Nam Á thi đấu thành công ở vòng loại World Cup 2026 - 3

Thái Lan gây bất ngờ lớn cho Hàn Quốc ngay tại Seoul (Ảnh: FAT).

Thái Lan là đội bóng Đông Nam Á có nhiều cơ hội nhất trong việc giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ 3, xét về thực lực của họ với các đội đang cạnh tranh chỗ đứng với họ trong bảng C gồm Trung Quốc và Singapore.

Đội bóng đất Chùa Vàng hiện nay mạnh hơn hẳn Singapore, đồng thời đội tuyển Thái Lan bây giờ không kém so với đội tuyển Trung Quốc đang khủng hoảng (Hàn Quốc gần như sẽ giành vé đầu tiên tại bảng C vào vòng đấu tiếp theo).

Indonesia tại bảng F cũng là đội có cơ hội đi tiếp khá lớn, xếp tiếp theo về mặt cơ hội là Malaysia ở bảng D.

Về lý thuyết, đội tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội vượt qua Indonesia tại bảng F, nếu đoàn quân của HLV Philippe Troussier đánh bại đội bóng xứ vạn đảo trong trận lượt về vào ngày 26/3 trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, với lối chơi rời rạc hiện tại, cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam quá nhỏ.

Xét về mặt cơ hội, khả năng đi tiếp của các đội Philippines (bảng F), Singapore (bảng C) và Myanmar (bảng B) rất thấp. Họ đều đang đứng ở cuối các bảng đấu mà họ tham dự, mỗi đội mới chỉ có một điểm tính đến sau lượt trận thứ 3 vòng loại thứ hai.

Bóng đá  Đông Nam Á thi đấu thành công ở vòng loại World Cup 2026 - 4